Bóng đá Việt Nam 4/8: CLB Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng

04/08/2023 19:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 4/8: Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng, VAR áp dụng trong trận Hải Phòng và Nam Định, cầu thủ Việt kiều Pháp sắp nhập tịch thành công.

Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng

Chiều ngày 4/8, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định xử phạt CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội. Cụ thể, cả 2 đội bóng bị phạt 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng CĐV gây mất an ninh, an toàn, đốt nhiều pháo sáng trên sân Hàng Đẫy hôm 2/8.

CĐV của Hải Phòng còn bị cấm vào sân 1 trận kế tiếp tại sân của CLB Hà Nội gặp Hải Phòng thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Ngoài Hà Nội và Hải Phòng, CLB Bình Định cũng phải chịu 1 án phạt đến từ Ban Kỷ luật VFF ở vòng 4 GĐ 2 V-League 2023. 

Theo đó, đội bóng của HLV Đức Thắng bị phạt 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa Viettel vs Bình Định hôm 1/8.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng - Ảnh 2.

CLB Hà Nội và Hải Phòng bị phạt nặng vì để CĐV đốt nhiều pháo sáng (Ảnh: Hoàng Linh)

VFF nghiên cứu hệ thống giải đấu cho bóng đá nữ

Trong buổi trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, chủ tịch Trần Quốc Tuấn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chia sẻ định hướng phát triển bóng đá nữ. VFF đang nỗ lực từng bước để hướng tới World Cup 2027 và đồng thời để giải đấu vô địch quốc gia có nhiều CLB tham gia hơn.

"VFF đã tìm tòi, học hỏi khắp nơi. Chúng tôi nhận thấy Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc có hệ thống giải đấu tốt, phù hợp với Việt Nam. Hiện chúng tôi cũng đã bắt tay nghiên cứu hệ thống thi đấu làm sao để có cả môi trường cho bóng đá trẻ nữ.

Từ năm 2015, VFF mạnh dạn đầu tư cho giải U15, U19 nữ để có thể xây dựng lực lượng cho các đội tuyển U15, U19. Qua những sự kiện vừa rồi, chúng tôi mong muốn các mạnh thường quân, nhà tài trợ, địa phương sẽ cùng chúng tôi xây dựng hệ thống thi đấu tốt, ổn định cho bóng đá nữ", ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng - Ảnh 3.

VFF thời gian qua đã mạnh dạn đầu tư cho lứa U của bóng đá nữ (Ảnh: VFF)

VAR áp dụng trong trận Hải Phòng gặp Nam Định

Công nghệ VAR sẽ được tiếp tục áp dụng với nhóm A tại vòng 5 GĐ 2 V-League 2023. Trận đấu tâm điểm của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa CAHN và Hà Nội. Tuy nhiên, trận đấu giữa CAHN và Hà Nội sẽ không được áp dụng công nghệ VAR vì có tính chất quan trọng quyết định đến ngôi vô địch.

Theo quyết định của BTC, trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định hôm 6/8 sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Trọng tài chính của trận đấu này là ông Trần Ngọc Nhớ. Trọng tài VAR là ông Nguyễn Ngọc Châu, còn trợ lý trọng tài VAR là ông Mai Xuân Hùng.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng - Ảnh 4.

Công nghệ VAR được áp dụng tại sân Lạch Tray ở vòng 5 GĐ 2 V-League 2023 (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Việt kiều Pháp sắp nhập tịch thành công

Theo nhiều nguồn tin, cầu thủ Việt kiều Pháp Jason Quang-Vinh Pendant đang hoàn tất các thủ tục để nhập tịch Việt Nam. Đồng thời, cầu thủ sinh năm 1997 cũng tích cực học tiếng Việt trong thời gian qua.

Trước đây, Jason từng thổ lộ tình cảm với quê hương Việt Nam. Anh cũng bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

"Việt Nam luôn là một phần trong trái tim tôi. Tôi từng về Việt Nam năm 6 tuổi, đồng thời lớn lên với những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, từ món ăn, câu chuyện, bài hát cho đến những bộ phim", Jason chia sẻ hồi tháng 8/2022.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng - Ảnh 5.

Jason sắp có quốc tịch Việt Nam

U23 Indonesia chưa chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á

Giải U23 Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 17/8. Tuy nhiên, đội U23 Indonesia vẫn chưa tập trung. HLV Shin Tae-yong cũng không có bất kỳ động thái nào liên quan tới vấn đề này. Khi được hỏi về vấn đề này, chủ tịch Erick Thohir của PSSI đã từ chối chia sẻ thông tin.

"Liên quan đến những cầu thủ được triệu tập, xin vui lòng liên hệ với HLV Shin Tae-yong. Bản thân tôi cũng nắm được tình hình nhưng HLV Shin có quyền nói chi tiết hơn. HLV Shin cũng biết những cầu thủ nào sẽ được CLB nhả quân và cầu thủ nào sẽ không được chấp thuận", ông Thohir chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 4/8: Hải Phòng bị phạt nặng vì đốt pháo sáng - Ảnh 6.

Ông Thohir từ chối trả lời câu hỏi về đội U23 Indonesia

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm