Bóng đá Việt Nam 26/8: Xác định đội thăng hạng V-League 1 2023-2024

26/08/2023 18:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 26/8: Quảng Nam thăng hạng V-League, cầu thủ HAGL quyết vô địch cùng U23 Việt Nam, SLNA chia tay thêm 1 cầu thủ.

Quảng Nam thăng hạng V-League

Ở vòng cuối V-League 2 2023, CLB Quảng Nam tiếp đón CLB Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) trên sân nhà. Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đã có chiến thắng dễ dàng 4-0 chung cuộc. Với 3 điểm có được, CLB Quảng Nam chính thức giành quyền thăng hạng V-League 1 ở mùa giải sau.

Trong khi đó, CLB PVF CAND cũng có chiến thắng 3-2 trước CLB Hòa Bình. Dù có 37 điểm bằng với CLB Quảng Nam nhưng CLB PVF CAND chấp nhận xếp thứ 2 trên BXH do kém hiệu số.

Bóng đá Việt Nam 26/8: Xác định đội thăng hạng V-League 1 2023/24 - Ảnh 2.

Chiến thắng trước CLB BRVT giúp CLB Quảng Nam giành quyền lên hạng V-League 1 (Ảnh: CLB Quảng Nam)

Cầu thủ HAGL quyết vô địch cùng U23 Việt Nam

Báo chí Indonesia đã có bài nhận định, đánh giá cao về khả năng của Quốc Việt tại U23 Đông Nam Á. Trước trận chung kết, cầu thủ của CLB HAGL cũng có phát biểu thể hiện ý chí cao để giành chức vô địch cùng U23 Việt Nam.

"Trận đấu tới sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam. U23 Indonesia có HLV giỏi và đội hình của họ có sức cạnh tranh cao. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức ở trận chung kết.

Mỗi đội sẽ có lối chơi riêng. Bọn em sẽ cố gắng thi đấu với lá cờ Tổ quốc trước ngực, tập trung vào trận đấu và cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay", Quốc Việt chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 26/8: Xác định đội thăng hạng V-League 1 2023/24 - Ảnh 3.

Quốc Việt (số 14) thể hiện quyết tâm giành chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam (Ảnh: Song Ngọc)

SLNA chia tay thêm 1 cầu thủ

CLB SLNA vừa chính thức chia tay với tiền vệ Trần Đình Tiến. Cầu thủ 25 tuổi hết hạn hợp đồng với CLB SLNA sau mùa giải V-League 2023. Ở mùa giải tới, Đình Tiến sẽ thi đấu cho CLB Hà Tĩnh với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Trước đó, Xuân Mạnh và Quế Ngọc Hải cũng đã nói lời chia tay với CLB SLNA. Ngoài 2 cầu thủ này, nhiều cầu thủ khác của CLB SLNA cũng có tin đồn ra đi. 

Tuy nhiên, CLB SLNA đã lên tiếng khẳng định sẽ giữ chân một số cầu thủ quan trọng như Olaha, Đình Hoàng hay Văn Tiến.

Bóng đá Việt Nam 26/8: Xác định đội thăng hạng V-League 1 2023/24 - Ảnh 4.

Đình Tiến rời CLB SLNA để gia nhập CLB Hà Tĩnh (Ảnh: CLB SLNA)

CLB Hải Phòng muốn chiêu mộ tiền vệ của HAGL

CLB Hải Phòng đang quan tâm tới tiền vệ Châu Ngọc Quang của CLB HAGL. Đồng thời, họ cũng muốn sở hữu Đàm Tiến Dũng để tăng cường sức mạnh bên cánh trái của hàng thủ. CLB Hải Phòng đã quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm.

Ngoài Châu Ngọc Quang, CLB Hải Phòng hiện cũng đang có tin đồn liên quan tới thủ môn Tuấn Linh. Thủ môn 32 tuổi vừa chia tay với CLB HAGL sau mùa giải V-League 2023.

Bóng đá Việt Nam 26/8: Xác định đội thăng hạng V-League 1 2023/24 - Ảnh 5.

CLB Hải Phòng đang quan tâm tới Châu Ngọc Quang của CLB HAGL (Ảnh: Hoàng Linh)

U23 Thái Lan giành hạng ba U23 Đông Nam Á 2023

Chiều 26/8, U23 Thái Lan gặp U23 Malaysia ở trận tranh hạng Ba U23 Đông Nam Á 2023. Đoàn quân của HLV Sritaro đã hoàn toàn lấn áp đối thủ về mặt thế trận. 

Tuy nhiên, số pha dứt điểm của 2 đội không chênh lệch nhau quá lớn. U23 Thái Lan có 18 lần dứt điểm, nhiều hơn đối thủ 1 lần.

Hai bên thi đấu cởi mở nhưng các chân sút tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Vì thế, U23 Thái Lan và U23 Malaysia buộc phải phân định thắng thua trong loạt luân lưu.

Trong 5 lượt sút đầu tiên, U23 Thái Lan đá hỏng 1 lần nhưng U23 Malaysia sút hỏng tới 2 lần. Chung cuộc, U23 Thái Lan giành chiến thắng 4-3 trước U23 Malaysia. Qua đó, đội bóng của HLV Sritaro đứng hạng Ba tại giải U23 Đông Nam Á 2023.

Bóng đá Việt Nam 26/8: Xác định đội thăng hạng V-League 1 2023/24 - Ảnh 6.

U23 Thái Lan giành hạng Ba (Ảnh: FAT)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm