'Bóng đá trẻ Việt Nam đang khởi sắc'

04/04/2016 10:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Việt Nam dưới thời Hữu Thắng có quá nhiều gương mặt trẻ, nói chung là đầy tiềm năng nếu được chăm bẵm kỹ lưỡng phục vụ mục tiêu dài hơi. Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng đầu tư cho bóng đá trẻ chưa bao giờ là muộn, và thực tế bóng đá trẻ đang khởi sắc.

* Ông có thể cho biết kế hoạch mà VFF đang nhắm đến trong thời gian từ nay đến cuối năm?

- Có 2 mục tiêu lớn là AFF Suzuki Cup và VCK U19 châu Á. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đều nhắm vào hướng phục vụ lâu dài, tạo điều kiện để làm sao lứa trẻ và ĐT có sự tiệm cận về phát triển. Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần phải có nhiều trận tập huấn quốc tế, mở rộng quan hệ quốc tế để tăng cường giao lưu, có những đối thủ đủ mạnh để giúp cầu thủ chúng ta vượt giới hạn.

Ví dụ như đá với Iraq, mọi người đều thấy các học trò của HLV Hữu Thắng vỡ ra nhiều điều, biết mình là ai.

* Có nghĩa theo ông, ĐT Việt Nam kết thúc vòng loại World Cup như thế là đạt yêu cầu?

- Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể gọi là đạt yêu cầu, khi mới tập cùng nhau hơn 10 ngày,  nhiều cầu thủ trẻ, có đến 5-6 cầu thủ vừa lên ĐT lần đầu.

Có 2 điểm sáng ai cũng thừa nhận. Tinh thần đội rất tốt, tôi dùng chữ tốt theo nghĩa tích cực nhất bởi hầu như sự đồng lòng, quyết tâm thể hiện từ BHL đến cầu thủ. Thứ hai, ĐT cũng đã định hình được lối chơi khá rõ nét, phù hợp với con người hiện nay.

Giờ đây, chúng ta cần làm tốt hơn khâu tập huấn, chọn đối thủ để nâng kinh nghiệm quốc tế cho cầu thủ.

Đá với Iraq, họ chơi  pressing rất nhanh. Thể hình họ vượt trội. Họ đã tập cho cầu thủ mình lối chơi với cường độ pressing cao. Mình phải vượt qua ngưỡng nhất định mới tiếp cận được những  trình độ cao hơn. Hiệp 2 chúng ta chơi tốt hơn vì đã thích nghi được cường độ chơi bóng của Iraq.

Tôi nghĩ nếu thời gian tới ĐT có nhiều hơn nữa những trận đấu quốc tế với đối thủ cao, trình độ sẽ được thay đổi rõ nét. Nên nhớ rằng, với đội hình này, các em còn đá đến VCK U23 châu Á năm 2018.

Cho nên, VFF khi lên kế hoạch cho các ĐT đều cố gắng giúp cầu thủ thay đổi trạng thái thi đấu theo hướng chọn đối thủ tốt để cọ xát. Dự kiến ngày 23/5, ĐT sẽ tái tập trung và sẽ có trận giao hữu ngày 31/5 với ĐT Syria, đội đang lọt vào top 12 mạnh nhất của vòng loại World Cup, tại sân Mỹ Đình. Vào tuần đầu của tháng 6, đội sẽ sang Myanmar đấu giải giao hữu với 3 đối thủ khác, gồm chủ nhà Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Trong tháng 6, ĐT U19 QG  sẽ dự giải U21 ở Malaysia, chuẩn bị VCK U19 châu Á vào cuối năm. Tháng 9 chúng ta đăng cai giải U19 Đông Nam Á tại Hà Nội.

Ngoài ra, chúng tôi còn xem xét theo đề nghị của HLV các ĐT để  đưa ra kế hoạch thi đấu giao hữu, tập huấn thêm ở nước ngoài. Đến lúc, cần duy đào tạo chuyên sâu một hệ thống phát triển bóng đá trẻ, đặc biệt từ lứa U16 đến U23. Nếu các em được thi đấu cọ xát thường xuyên ở môi tường đỉnh cao, chắc chắn thành tích cũng như đẳng cấp của bóng đá Việt Nam ở cấp ĐTQG, Olympic QG sẽ được cải thiện.

Muốn thế, các tuyến U phải liên tục có mặt ở VCK châu Á. 2 năm qua chúng ta đã làm tốt điều này. Năm nay U16 và U19 đều vào VCK châu Á. Rõ ràng, chỉ liên tục có mặt sân chơi này thì mới được cọ xát đỉnh cao, trình độ các em mới được nâng tầm. Cần phải có một bộ phận kỹ thuật chuyên trách tuyến trẻ này, thì mới sâu sát được.

Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: '90% phản ứng của các CLB là không đúng'

Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: '90% phản ứng của các CLB là không đúng'

Ông Hải Hường khẳng định: “Theo kinh nghiệm chúng tôi thống kê nhiều mùa giải liên tục, 90% phản ứng của các cầu thủ, HLV các CLB về trọng tài là không đúng”.


Tôi thấy một nguồn cảm hứng rất lớn dành cho bóng đá trẻ. Khán giả Đông Nam Á cũng như châu Á cũng rất yêu bóng đá trẻ.  Vừa rồi nếu để ý, thấy VCK U19 ở Nha Trang rất hay, đã phát hiện thêm một số gương mặt tốt. Đặc biệt, thể hình của cầu thủ U19 đã phát triển tích cực, cho thấy thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay đã được nâng tầm vóc do chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Bóng đá là thể trạng, thể lực, tầm vóc tốt, chúng ta hãy cứ hy vọng khi bóng đá trẻ đang được VFF quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất có thể.

* Tất nhiên, nền bóng đá còn có một “cái chân” quan trọng nữa, đấy là giải chuyên nghiệp. Ông đánh giá giải chuyên nghiệp ra sao. Bản thân tôi thấy 16 năm rồi mà đào tạo trọng tài vẫn giẫm chân tại chỗ, cứ luôn điệp khúc đổ lỗi đang trẻ hóa...

- V-League năm nay đã có nhiều dấu hiệu biến chuyển rồi đấy. Ví như vụ bóng Động Lực, đã mang thông điệp là chúng ta cần thay đổi, đừng dựa vào chủ nghĩa thân quen, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa dân tộc là có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chữ chuyên nghiệp.

Còn công tác trọng tài, đúng là phát triển còn chưa như mong muốn. Điều này Ban Trọng tài cần phải đặc biệt lưu ý.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

1 Ông Trần Quốc Tuấn là 1 trong 3 Phó Chủ tịch VFF, 2 Phó Chủ tịch còn lại là các ông Nguyễn Xuân Gụ và Đoàn Nguyên Đức.

2 Mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG trong năm 2016 và 2017 là AFF Suzuki Cup 2016 và SEA Games 2017.

3 Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã làm việc với 3 HLV trưởng ĐTQG là các ông Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng.


Ngọc Lan (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm