Toni Kroos gia nhập Real Madrid: Netzer và Schuster trong một?

17/07/2014 14:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Là một mẫu cầu thủ đa năng, vừa biết giữ nhịp, vừa giỏi kiến tạo lại có thể ghi bàn rất cừ, Toni Kroos được so sánh với đàn anh Michael Ballack.

Nhưng người Madrid rồi đây sẽ nói anh là sự pha trộn giữa Gunter Netzer và “thiên thần tóc vàng” Bernd Schuster, những ngôi sao người Đức từng khoác áo Real.

Gunter Netzer thời khoác áo Real Madrid

Chậm nhưng chắc

Người Đức thứ 9 ở Chamartin:

Gunter Netzer là người Đức đầu tiên khoác áo Real (giai đoạn 1973-1976) và mở ra kỷ nguyên của người Đức ở Chamartin mà đi sau là Paul Breitner (1974-1977) và Uli Stielike (1977-1985). Bernd Schuster (1988-1990) và Bodo Illgner (1997-2001) là những đại diện Đức ở Real thập niên 1990, trong khi thế kỷ mới có 3 cái tên Christoph Metzelder (2007-2010, thất bại), Mesut Oezil (2010-2013) và Sami Khedira (từ năm 2010 đến nay).
Toni Kroos không phải mẫu người sinh ra để chơi bóng đá. Anh không mang tố chất của một cầu thủ thiên bẩm dù được sinh ra trong một gia đình thể thao với mẹ là VĐV bóng bàn và cha là HLV bóng đá chuyên nghiệp. Kroos xuất thân từ Greifswald, thành phố nhỏ bé ở miền Đông Bắc nước Đức, tiếp giáp Biển Baltic, nơi không mấy nổi tiếng về bóng đá. Và dù giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải U-17 thế giới, nhưng tài năng của anh được xem là chín muộn, ít nhất là muộn hơn người bạn cùng trang lứa Thomas Mueller.

Dù tiến chậm nhưng Kroos đã đi những bước đầy vững chắc trên con đường sự nghiệp. Ở tuổi 16, anh gia nhập Bayern Munich với cái giá 100.000 euro, được Ottmar Hitzfeld cho ra mắt đội 1 khi mới 17 tuổi. Hai mùa bóng ở Leverkusen đã rèn cho anh phẩm chất tấn công thượng hạng dưới trướng Jupp Heynckes. Đà thăng tiến bị chậm lại đôi chút khi anh trở về Bayern, thời gian làm việc với Van Gaal chỉ ra điểm yếu về thể lực của Kroos và đôi khi anh bị lỗi nhịp. Nhưng rồi Heynckes đến thay Van Gaal và biến anh thành ngôi sao kiến tạo chính.

Khi Robben chấn thương, Mueller được kéo ra cánh phải và Kroos đảm nhiệm vai trò “số 10” ngay sau Mario Gomez. Đó là một mùa bóng phi thường của anh và của Bayern. Kể từ đó, Kroos thăng tiến mạnh mẽ và luôn nằm trong số những tiền vệ hàng đầu thế giới.

Định phong cách mới cho Real

Không có nhiều cầu thủ trên thế giới này có thể lọt vào đội hình vừa vô địch Champions League của Real và Toni Kroos nằm trong thiểu số đó. Anh có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ, có thể đá ở giữa, ở hai cánh và khi cần cũng có thể dâng lên đá tiền đạo cắm ngon lành. Đó là một chuyên gia bậc thầy về chuyền bóng, với 544 đường chuyền trúng đích ở World Cup vừa qua, mà trong đó có 43 đường chuyền đưa bóng vào vòng cấm, chỉ kém Di Maria (47). Kroos cũng khá mạnh về mặt dứt điểm, đã ghi nhiều bàn thắng từ bên ngoài vòng 16m50. Đỉnh cao của tiền vệ 24 tuổi là chiến thắng hủy diệt Brazil với tỷ số 7-1, ngày anh đã ghi 2 bàn thắng và kiến tạo một bàn.

Toni Kroos xem ra rất phù hợp với phong cách bóng đá trực diện mà Carlo Ancelotti đang xây dựng, một mẫu cầu thủ hiền lành, ít nói ngoài đời thường, nhưng cực kỳ mạnh mẽ trên sân bóng. Kroos không bỏ lỡ một phút nào của ĐT Đức ở Brazil và chạy không ngừng trong cả giải, riêng trận chung kết anh đã chạy tới 15km. Lối chơi đặc trưng của Kroos là luân chuyển bóng liên tục, không rườm rà và không ham rê dắt.

Ngay từ lúc này đã có thể tưởng tượng được Real sẽ vận hành ra sao với thêm Toni Kroos. Nếu Ancelotti vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-3-3, cầu thủ người Đức sẽ chơi ở hàng tiền vệ bên cạnh Xabi Alonso và Luka Modric, thay thế Di Maria. Nếu HLV người Italy quay về với giải pháp 4-2-3-1 như những ngày đầu ở Real, Kroos sẽ chơi ở giữa Gareth Bale và Cristiano Ronaldo, hoạt động ngay sau tiền đạo cắm. Khi ấy chúng ta sẽ lại thấy ở Kroos phẩm chất của một “số 10”.

Carletto từng thất bại với 4-2-3-1 khi Isco chơi phía sau Benzema, nhưng với Kroos, mọi thứ có thể sẽ rất khác.

25 - Phí chuyển nhượng Real phải trả để có Toni Kroos là 25 triệu euro, cộng thêm tối đa 4 triệu nữa tùy theo phong độ.

43- Kroos đã thực hiện 544 đường chuyền trúng đích ở World Cup 2014, với 43 lần đưa bóng vào vòng cấm.

6 - Kroos tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng của ĐT Đức ở World Cup 2014, ghi 2 bàn và kiến tạo thành công 2 bàn.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm