TIẾT LỘ: Ông Ancelotti từng muốn giết một cầu thủ Chelsea

25/11/2013 22:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Times hôm thứ Hai vừa qua, HLV Carlo Ancelotti đã nói khá nhiều về những vấn đề liên quan đến bóng đá. Trong đó, HLV người Italy nói nhiều về Real Madrid, Mourinho cũng như Oezil.

* Chỉ lọt tới bán kết Champions League là không đủ

"CLB không đề cập nhiều về điều gì đã xảy với Mourinho trong mùa bóng trước và tôi cũng không đề cập tới. Lọt tới bán kết Champions League là chấp nhận được. Với một số CLB là không đủ thỏa mãn nhưng nó cũng không phải là kết quả tồi", ông Ancelotti nói về Real Madrid trong mùa bóng cuối cùng của Mourinho.



Ông Ancelotti tin rằng bán kết Champions League là không đủ với Real

"Các CĐV có mặt ở đây không chỉ đơn thuần nhìn vào kết quả và nhìn vào cái cách đội bóng đã chơi để có được chiến thắng. Chúng tôi vẫn chưa thể hiện được điều đó. Việc Capello bị sa thải sau khi vô địch Liga là một ví dụ", HLV người Italy nói.

"Chức vô địch Champions League lần thứ 10 không phải là một nhiệm vụ bắt buộc nhưng nó lại là động lực cho CLB. Lần gần đây nhất Real vô địch Champions League đã là năm 2002. Với một CLB có tầm vóc và truyền thống, quãng thời gian 11 năm thực sự là thất vọng".

Ông Ancelotti đã đến Real Madrid hồi mùa Hè và quyết định bất ngờ nhất là ông đã bán Oezil cho Arsenal. "Bán Oezil là quyết định của tôi. Khi mua Bale, thật khó để tìm thấy khoảng trống cho Oezil có thể chơi bóng".

* Từng muốn giết một cầu thủ khi làm HLV ở Chelsea

Ông Ancelotti cũng có một tiết lộ động trời rằng khi ở Chelsea, có một cầu thủ đã luôn làm ông ức chế đến nỗi mà nhà cầm quân này từng "cố gắng để giết anh ta".



Ông Ancelotti và Torres trong một trận đấu thời còn ở Chelsea

"Tôi chưa bao giờ có những vấn đề với các cầu thủ, trừ một lần ở Chelsea. Một cầu thủ đã không cho thấy sự tôn trọng và tôi cố giết anh ta nhưng điều này là không thể. Cầu thủ là tài sản của CLB và đôi khi bạn không thể làm những điều bạn muốn".

Khi được hỏi về danh tính cầu thủ từng không tôn trọng mình, ông Ancelotti đã từ chối tiết lộ. Nhà cầm quân này chỉ nhấn mạnh cụm từ là cầu thủ ấy "có một hồ sơ không thật sự tốt về ứng xử".

Nhà cầm quân 54 tuổi cũng thừa nhận rằng ông chỉ một lần duy nhất loại Drogba ra khỏi đội hình chính của Chelsea. Lý do là bởi Drogba đến muộn trong một trận đấu. Với ông Ancelotti, đó là một án phạt thông thường và cho thấy sự cần thiết về kỉ luật giữa cầu thủ và HLV. "Một lần, Drogba đến muộn 30 phút và cậu ta không thể ra sân. Điều quan trọng là Drogba chấp nhận án phạt đó".

Ông Ancelotti dẫn dắt Chelsea hồi năm 2009. Ngay ở mùa đầu tiên, ông giúp Chelsea giành Premier League. Nhưng thất bại ở mùa sau đó đã khiến ông bị Chủ tịch Roman Abramovich sa thải.

Đội hình lý tưởng mà ông Ancelotti từng dẫn dắt:

Buffon - Cafu, Terry, Thiago Silva, Maldini - Lampard, Pirlo, Zidane - Shevchenko Ibrahimovic, Kaka

Dự bị: Cech, Cole, Nesta, Gattuso, Seedorf, Drogba, Inzaghi


T.Giáp
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm