Messi đừng hòng chạy khỏi Camp Nou!

16/01/2015 18:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ai cũng biết Lionel Messi đang không hạnh phúc với HLV Luis Enrique và cảm thấy “khó ở” tại Barcelona. Nhưng tìm bến đỗ mới cho ngôi sao người Argentina là không hề dễ dàng vào thời điểm này.

Messi luôn nói rằng anh muốn kết thúc sự nghiệp ở Barcelona nhưng đó có thể chỉ là những lời xã giao. Barcelona cũng không phải đội bóng có sở thích giữ chân các huyền thoại tới lúc giải nghệ (Johan Cruyff, Pep Guardiola, Rivaldo, Ronaldinho... đều phải rời đi ở đoạn cuối sự nghiệp).

Barca không thể mất La Pulga

Theo dõi Messi trong 2 năm trở lại đây, ta có thể nhận thấy rõ rằng khát khao chơi bóng của anh đã không còn trọn vẹn như những ngày đầu khởi nghiệp. Anh từng được xem là người duy nhất trong thế giới bóng đá hiện đại còn chơi bóng với cảm hứng của một cậu nhóc 13 tuổi làm xiếc trên sân bóng làng, nhưng đó chỉ là câu chuyện của quá khứ. Nếu như Cristiano Ronaldo, ở tuổi 29 với 3 Quả Bóng Vàng vẫn còn khát khao ghi bàn cho Real Madrid, thì Messi đã có đủ những danh hiệu và những kỷ lục để cảm thấy chán việc ra sân trong màu áo Barca mỗi tuần.

Vấn đề nằm ở chỗ bản thân Messi không thể tự quyết định tương lai của mình. Anh là cầu thủ chuyên nghiệp, anh còn hợp đồng với Barca đến năm 2018 và không thể chối bỏ nó. Anh có thể không phải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm này nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona, cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.

Barcelona không thể mất Messi bởi họ phải đợi tới năm 2016 để tìm người thay thế. Và hơn nữa, kỳ bầu cử Chủ tịch đang đến gần, nên ông Josep Bartomeu muốn giữ ghế hay bất kỳ ứng cử viên nào muốn chiến thắng đều phải đảm bảo với gần 20 vạn socis (hội viên) rằng La Pulga sẽ không rời Camp Nou.

Barca có cơ sở để tin họ sẽ giữ được ngôi sao chủ lực của mình, đó là hợp đồng với điều khoản phá vỡ lên đến 250 triệu euro. Bất cứ đội bóng nào muốn tiếp cận tiền đạo 27 tuổi đều phải chồng đủ số tiền ấy, nó còn cao hơn những gì Real Madrid phải trả để có 2 siêu sao Cristiano Ronaldo (96 triệu), Gareth Bale (91 triệu).

Ai chiều được Messi?

Đã qua rồi cái thời các ông lớn Serie A thống trị thị trường chuyển nhượng, trong khi nhà tài phiệt Dmitry Rybolovlev của AS Monaco thì đang muốn dừng cuộc chơi. Bởi thế mà theo Esteve Calzada, một người đại diện cầu thủ và chuyên gia marketing thể thao, cuộc đua giành Messi (nếu có) sẽ chỉ gói gọn trong 6 ông lớn Manchester United, Chelsea, Man City, Bayern Munich, PSG và Real Madrid.

Chúng ta có thể tạm tính mức độ thiệt hại về kinh tế mà siêu sao người Argentina gây ra với đội bóng muốn sở hữu anh. Mức lương của anh hiện nay là 25 triệu euro/năm và CLB sở hữu anh sẽ tiêu tốn ít nhất 50 triệu nếu tính cả thuế. Và với việc phải trả 250 triệu euro cho Barca để có bản hợp đồng 5 năm với La Pulga, đội bóng ấy tốn thêm 50 triệu nữa mỗi năm. Messi là một cầu thủ vĩ đại, nhưng nếu phải đốt 100 triệu euro mỗi năm cho anh thì có lẽ không một đội bóng nào dám mơ đến La Pulga.

Đó là còn chưa kể tới việc các CLB châu Âu đang bị “bóp cổ” bởi Luật công bằng tài chính. Trong 6 ông lớn kể trên, Man United có năng lực tài chính lành mạnh nhất với lợi nhuận 51,9 triệu euro trong mùa giải 2013-14, nhưng họ sẽ lập tức chuyển sang thua lỗ nếu chạy đua mua Messi sau khi đã chi đậm để sở hữu nhiều ngôi sao khác.

Với Real Madrid, lợi nhuận 38,5 triệu euro mùa trước chính là rào cản khiến họ không thể biến Messi thành Luis Figo thứ hai. 4 ông lớn còn lại, Bayern (lãi 26,5 triệu), Chelsea (lãi 23,6 triệu), PSG (lỗ 3,5 triệu), Man City (lỗ 8,9 triệu) đều không thể liều lĩnh với Messi để nhận án phạt cấm dự Champions League, cái cần câu cơm tốt nhất của mình.

Messi có thể chán Barca, nhưng Michel Platini sẽ không cho phép anh rời khỏi Camp Nou. Anh vẫn sẽ ở đây ít nhất đến mùa Hè 2016.

100 100 triệu euro là số tiền mà một CLB phải chi cho Messi trong một năm nếu muốn sở hữu anh, gồm 50 triệu phí chuyển nhượng (250 triệu/hợp đồng 5 năm), 50 triệu để trả lương và nộp thuế.

76,4 Mùa giải 2013-14, Chelsea đạt lợi nhuận kỷ lục 23,6 triệu euro, nhưng sẽ phải kiếm nhiều hơn 76,4 triệu nữa mỗi năm để chiều được Messi.

34 Đội bóng nào muốn sở hữu Messi sẽ phải trả cho Barca 250 triệu euro để phá hợp đồng, số tiền ấy cao hơn 34% so với con số Real Madrid đã chi cho bộ đôi Bale, Ronaldo (tổng cộng 187 triệu).


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm