Eric Garcia: Điều công bằng của Barcelona

18/08/2021 18:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta gọi quyết định để Eric Garcia đá chính trước Sociedad ở trận khai màn La Liga của HLV Ronald Koeman mang màu sắc chính trị nội bộ, đó là thời điểm mà ông Laporta muốn giương cao lá cờ La Masia sau khi để Leo Messi, nhân vật kiệt xuất nhất của lò đào tạo này ra đi.

Bóng đá hôm nay 18/8: MU chốt lịch mua Haaland. Lacazette và Coutinho đổi CLB

Bóng đá hôm nay 18/8: MU chốt lịch mua Haaland. Lacazette và Coutinho đổi CLB

Tin bóng đá đáng chú ý hôm nay: MU dự định đàm phán mua Haaland vào đầu năm 2022. PSG chuẩn bị bán 5 ngôi sao sau khi có Messi.

Để một cầu thủ không chơi một trận giao hữu đầu mùa nào và mới chỉ có 2 ngày tập luyện làm quen với các đồng đội mới, sau kì EURO và Olympic Tokyo dài đằng đẵng là điều gì đó rất điên rồ với HLV người Hà Lan, cũng như thế là với Pedri, người chơi gần 80 trận trong mùa giải qua. Nó càng trở nên mất trí hơn khi đây mới là lần đầu tiên Eric Garcia chơi cặp bên cạnh trung vệ Pique, trong trận đấu có ý nghĩa sống còn về mặt danh dự và tự hào của đội bóng xứ Catalunya thời hậu Messi.

Họ phải có một khởi đầu mới thuận lợi, ở đây, trước hết là không được sai sót về phòng ngự, điều mà đã lặp lại hết lần này đến lần khác trong mùa giải trước, dù cho đến cuối trận thì HLV có biệt danh Trung sĩ thép vẫn phải dùng tới 3 trung vệ để bảo vệ lợi thế dẫn bàn thì ông vẫn đúng với Eric Garcia.

Ông đã gạt Ronald Araujo, mẫu trung vệ có tốc độ, mạnh về tranh chấp tay đôi, không chiến nhưng không đọc tình huống tốt và đôi khi mắc sai lầm về vị trí, cũng không dùng Lenglet, người đã chơi cặp cùng Pique 3 mùa trở lại đây, để dành một chỗ cho Garcia, người có kiểu chơi giống như người đàn anh ở La Masia, mạnh về phán đoán, chơi chân và đọc trận đấu.

Chú thích ảnh

Người mà sau đó đã chơi bóng như thể đã ở đây từ rất lâu và chưa bao giờ xa cách Barcelona, hoặc chơi như thể anh đã sát cánh với Pique trong nhiều năm qua. Trong 86 phút có mặt trên sân, trung vệ 20 tuổi này chạm bóng 86 lần, 3 lần phá bóng, 2 lần truy cản pha dứt điểm của đội khách, đánh chặn một lần, 2 pha tắc bóng, 5 lần thu hồi bóng, tranh chấp thành công 3 lần, thực hiện thành công 90% đường chuyền, có 1 đường chuyền dẫn tới bàn thắng.

Những thống kê kiểu này rất vô nghĩa, vì có những mẫu trung vệ không cần dựa trên những đánh giá kiểu như vậy để được coi là xuất sắc hay không, người ta đã không nói như thế về chính Pique thời đỉnh cao, hoặc không dùng những con số về thu hồi bóng để trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh cho Ruben Dias.

Eric Garica là lý do để Koeman tuyên bố ông thích đội bóng này, ít Messi hơn nhưng tập thể hơn và trẻ trung hơn, anh là người rất đáng chờ đợi để mang lại sự cân bằng cho đội bóng, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, cũng như sự cân bằng giữa tương lai và hiện tại.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm