Bartomeu dùng Turan để gây sức ép

06/07/2015 14:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - BLĐ Barcelona có cuộc gặp mặt vào ngày 6/7 và nếu không có gì bất ngờ thì việc ký hợp đồng với Arda Turan vẫn là chủ đề trọng tâm khi mà ứng cử viên Jose Bartomeu đang dựa vào tiền vệ này để tạo sức ép khá lớn.

Thời điểm này, Ramon Adell, người có vai trò điều hành Barca trong quãng thời gian cuộc bầu cử diễn ra, đang nhận rất nhiều áp lực từ ứng cử viên chủ tịch Jose Bartomeu.  Ông Bartomeu là Chủ tịch đương nhiệm và cũng là người có sự quan tâm đặc biệt cho chính sách chuyển nhượng thời gian tới ở CLB, đặc biệt với thương vụ tiền vệ Arda Turan từ Atletico Madrid.

Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ chính là cầu thủ được HLV Luis Enrique nhắm đến như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Barca. Thậm chí ông còn yêu cầu ban lãnh đạo bằng mọi giá phải mang anh về. Chính vì vậy, cuộc chiến cho chức ghế chủ tịch CLB ngày 18/7 tới cũng trở nên khốc liệt và căng thẳng hơn.

“Ban lãnh đạo phải ký hợp đồng bằng được với Turan bởi đây là yêu cầu từ phía Luis Enrique. Đó là bản hợp đồng mà tôi đã từng xúc tiến và hiện tại trị giá rơi vào khoảng 35 triệu euro,” Bartomeu cho biết trên Ser Catalunya.

Vô hình trung, ông Adell ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi có thông tin cho hay thương vụ này sẽ chỉ được mang ra giải quyết với cái gật đầu chi ra 35 triệu euro từ vị chủ tịch mới.

Ramon Adell sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với tất cả các ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả đều biết Bartomeu đang coi tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ như một lợi thế và tất nhiên không ai muốn Bartomeu gây sức ép thái quá đến cuộc bầu cử. Một ứng cử viên khác đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này: “Tại sao không để đến khi xác định được vị chủ tịch mới vì xét cho cùng với lệnh cấm của FIFA thì cậu ta cũng chẳng thể chơi bóng cho CLB ngay được.”

HLV Luis Enrique sẽ bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 13 tháng 7 và cuộc bầu cử chủ tịch sẽ diễn ra 5 ngày sau đó. Án phạt chuyển nhượng đến tháng 1/2016 của FIFA  sẽ không thể cản trở việc CLB tiếp cận những mục tiêu của mình. Với Enrique, việc có được Turan trước khi Barca bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận siêu cúp Tây Ban Nha và châu Âu sẽ là điều hợp lý nhất. Tuy nhiên có một thực tế rằng, nếu chuyển tới Barca, Turan sẽ không thể chơi bóng tại Camp Nou cho đến tháng 1 và nếu thực sự có khát khao muốn kết duyên với đội bóng thì Turan đành phải chấp nhận việc thi đấu dưới dạng cho mượn ở một CLB khác.

Nên nhớ, Turan chưa bày tỏ một cách chính thức nguyện vọng của anh. Bất cứ CLB nào muốn có Turan đều có cơ hội cả. Vì vậy, có thể hiệu tại sao Bartomeu lại sốt sắng như vậy khi ông tỏ ra quan ngại Chelsea của Mourinho đang dành sự quan tâm đến tiền vệ này. Đây lại là điều mà người Catalunya không hề muốn trong trường hợp Turan không thuộc về họ.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm