Barca đối mặt viễn cảnh phá sản khi cầu thủ không chịu giảm lương

12/11/2020 15:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Barcelona đã nỗ lực cắt giảm khoản tiền lương lên tới 170 triệu bảng, tuy nhiên ý định của họ đã tan thành mây khói khi ban lãnh đạo không đạt được thoả thuận với các cầu thủ về việc giảm lương.

Barcelona thắng trở lại: Đấng Messiah tái sinh

Barcelona thắng trở lại: Đấng Messiah tái sinh

Như người ta vẫn nói, một chiến thắng tốt cho tất cả, Messi đã ghi bàn trở lại từ tình huống bóng sống, Hoàng tử nhỏ Antoine Griezmann có thể trở thành vị Vua, Ronald Koeman giảm bớt áp lực và Barcelona không bị bỏ lại phía sau cuộc đua vô địch với Real Madrid.

Để ngăn chặn khả năng phá sản, Barcelona đã tìm cách cắt giảm 30% tiền lương của đội một. Tuy nhiên kế hoạch này của ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya không có tiến triển gì sau những cuộc họp căng thẳng với các cầu thủ ở đội một.

Trang web chính thức của Barcelona cho biết: “Hôm nay, ngày 11/11, sau những cuộc họp căng thẳng và mệt mỏi, các bên đã kết thúc quá trình tham vấn mà không đạt được thoả thuận”.

Dịch COVID-19 đã khiến Barcelona thiệt hại nặng nề về tài chính. Trong khi đó, quỹ lương cầu thủ ngốn khoảng 61% tổng doanh thu của CLB, tính đến trước khi dịch COVID-19 xảy ra. Lionel Messi hiện đang là cầu thủ có mức lương cao nhất của CLB (500 nghìn bảng/tuần, tức 26 triệu bảng/năm).

Barcelona, Barca, phá sản, giảm lương, covid-19, doanh thu, bóng đá, bóng đá tây ban nha, lịch thi đấu, Messi, Antoine Griezmann, Coutinho
3 cầu thủ hưởng lương cao nhất của Barcelona

“Các bên đã đồng ý đưa ra thời hạn là ngày 23/11 để phản hồi về việc liệu có thể chấp nhận phương án giảm lương đã được đề cập tới hay không”, trang chủ Barcelona cho biết.

Chỉ có 4 cầu thủ của Barcelona là Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Clement Lenglet và Gerard Pique đồng ý với các điều khoản sửa đổi về tiền lương.

Griezmann là cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 của Barcelona, sau Lionel Messi. Cầu thủ người Pháp hưởng mức lương là 294 nghìn bảng/tuần (15,3 triệu bảng/năm) ở Camp Nou. Philippe Coutinho là cầu thủ hưởng lương cao thứ 3 ở Camp Nou (180 nghìn bảng/tuần – 9,4 triệu bảng/năm).

Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), David Aganzo thậm chí đã tới gặp các cầu thủ ở đội một của Barcelona và chủ tịch tạm thời của CLB, Carles Tusquets để thảo luận tình hình.

Các cầu thủ ở đội một của Barcelona được cho là rất nhạy cảm với vấn đề về dòng tiền của CLB. Mặc dù vậy, phía Barcelona cho rằng họ có thể đạt được thoả thuận cắt giảm tiền lương, bất chấp những cuộc họp mệt mỏi và căng thẳng vừa qua giữa hai bên.

Thu nhập của Barcelona đã giảm từ 940 triệu bảng xuống còn 746 triệu bảng trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành. Nếu không có gì thay đổi, quỹ lương của cầu thủ sẽ ngốn hơn 80% tổng doanh thu của CLB.

Để cắt giảm quỹ lương của CLB, Barcelona đã bán những cầu thủ lớn tuổi như Luis Suarez, Arturo Vidal và Ivan Rakitic trong mùa Hè năm nay.

Nếu như các cầu thủ Barcelona không chấp nhận giảm lương, ban lãnh đạo CLB sẽ phải đơn phương giảm thu nhập của các cầu thủ. Tuy nhiên việc đơn phương cắt giảm tiền lương sẽ khiến Barcelona gặp vấn đề. Nó sẽ dẫn tới phản ứng gay gắt không đáng có và Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) cho biết trong trường hợp đó, các cầu thủ có thể tự giải phóng khỏi hợp đồng.

Vấn đề tài chính đã khiến Barcelona đau đầu trong phần lớn thời gian của năm nay. Vào đầu năm nay, các cầu thủ Barcelona đã đồng loạt chấp nhận giảm tiền lương trong bối cảnh CLB ứng phó với thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra.

Các cầu thủ Barcelona đã chấp nhận giảm lương 70% vào tháng Ba năm nay để đảm bảo các nhân viên của CLB nhận được tiền lương trong lúc giải đấu bị tê liệt vì dịch bệnh.

Đội bóng của HLV Ronald Koeman hiện đang đứng thứ 8 trên BXH La Liga mùa này với 11 điểm sau 7 trận đấu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm