PSG được UEFA dỡ bỏ án phạt, sẵn sàng mua các ngôi sao đắt đỏ

02/07/2015 21:13 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Nhật báo L’Equipe của Pháp hôm nay loan tin UEFA đã dỡ bỏ giới hạn chi phí chuyển nhượng cầu thủ áp đặt lên PSG sau khi đội bóng siêu giàu của Pháp vi phạm luật công bằng tài chính (FFP).

Lúc đầu, UEFA chỉ cho phép PSG được chi tối đa là 60 triệu euro để mua cầu thủ nhưng bây giờ thì họ được phép tiêu nhiều tiền hơn thế vào thị trường chuyển nhượng sau khi cam kết là họ sẽ hết nợ vào cuối mùa giải tới.

Với việc UEFA quyết định dỡ bỏ giới hạn chi tiêu tài chính áp đặt lên PSG, đội ĐKVĐ Ligue 1 bây giờ có thể dễ dàng tăng quân số của mình tại Champions League từ 21 lên 25 cầu thủ bằng cách bổ sung những tân binh mới vào đội ngũ.

Khi PSG còn chịu sự áp đặt về tài chính vì vi phạm FFP, họ không thể mua bất kỳ ngôi sao nào họ muốn. Nhưng bây giờ tình hình khác hẳn. Với hầu bao không đáy của các tỷ phú Qatar, PSG hoàn toàn có thể “tấn công” những ngôi sao đắt đỏ và nổi tiếng ở Châu Âu.

Đấy là lí do vì sao mà những Man United, Real Madrid, Barca, Chelsea... cảm thấy lo ngại. Man United thì lo bị PSG lấy mất Di Maria mà không có được Cavani theo chiều ngược lại. Chelsea thì sợ PSG lấy mất Eden Hazard mà không cách gì giữ được. Real thì lo mất Ronaldo, Bale, Benzema vì PSG quá nhiều tiền. Barca thì lo mất Pedro, Neymar hay một ngôi sao nào đó mà PSG nhắm đến.

PSG đã giành cú ăn bốn ở mùa giải 2014-2015, cho thấy sự vượt trội của họ ở đấu trường trong nước khi vô địch Ligue 1 mùa thứ hai liên tiếp. Nhưng PSG vẫn bị loại sớm ở Champions League. Đó là lí do mà các ông chủ Qatar của họ muốn bổ sung các ngôi sao đắt giá nữa vào đội hình vốn đã có rất nhiều ngôi sao ngoại quốc của PSG.

Tham vọng của đội bóng thủ đô nước Pháp là tấn công Champions League và trở thành quyền lực hàng đầu ở giải đấu danh giá cấp CLB của châu Âu này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm