Bóng đá nữ Việt Nam và hành trình cho tương lai

02/11/2023 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Để thua 0-2 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam dừng chân tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu cuối cùng trên vai trò HLV trưởng cùng học trò với rất nhiều cảm xúc.

Cũng từ đây, nếu muốn tiếp tục gặt hái vinh quang, bóng đá nữ nước nhà cần tiếp tục hành trình với động lực mới cùng những đổi thay trên nhiều phương diện.

Tạm biệt ông Chung "xe ca"

Đội tuyển Việt Nam không thể tạo nên "địa chấn" trước đội tuyển nữ Nhật Bản như đã xác định từ đầu. Chúng ta chỉ kỳ vọng sẽ hạn chế số bàn thua và có màn thể hiện coi được ở lượt trận cuối này mà thôi. Điều này đã được đội tuyển nữ Việt Nam làm tốt ở trận đấu cuối cùng của vị "tướng già" Mai Đức Chung.

Bước vào trận đấu này, để nuôi hy vọng xếp nhì bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải thắng đội tuyển nữ Nhật Bản. Tuy nhiên, nhìn vào sự chênh lệch về trình độ của cả 2 đội, đó là nhiệm vụ bất khả thi đối với Huỳnh Như và đồng đội. Ngay cả việc ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Nhật Bản đã là câu chuyện khó đối với đội tuyển nữ Việt Nam, chứ chưa nói đến giấc mơ có điểm.

Có thể nhận ra, phong độ của các trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam không đạt như kỳ vọng, chưa kể đội hình được trẻ hóa khá rõ. Song, việc không đặt nặng mục tiêu chiến thắng cũng là cách để HLV Mai Đức Chung thoải mái đưa ra những thay đổi về con người trong bối cảnh lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam ở giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ.

Chính vì thế, có thể các cô gái ra sân với tinh thần thoải mái nhất, chơi bóng với đôi chân nhẹ nhàng nhất trong trận đấu cuối cùng của ĐTQG nữ Việt Nam trong năm 2023, vì trong 2 tháng cuối, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không tham dự bất cứ trận đấu nào, ngoại trừ các cầu thủ trở về CLB để chuẩn bị tham gia giải VĐQG nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hành trình dài với nhiều chiến tích ở cấp khu vực, tầm châu lục và đỉnh cao là được dự World Cup. Song sự sa sút gần đây tại ASIAD cùng vòng loại Olympic Paris 2024 cho thấy bóng đá nữ nước nhà cần có sự thay đổi trên nhiều phương diện để tiếp tục vươn lên.

Kể từ sau World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã lộ ra nhiều hạn chế. Vấn đề thể lực và đặc biệt là cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dễ thấy, chúng ta đặt nhiều quyết tâm, chọn điểm rơi phong độ vào đấu trường World Cup 2023 nên tại ASIAD 19, vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, nguồn năng lượng đã cạn kiệt.

Bóng đá nữ Việt Nam và hành trình cho tương lai - Ảnh 1.

Tương lai của bóng đá nữ Việt Nam thời hậu HLV Mai Đức Chung sẽ đặt lên vai của những cầu thủ trẻ như Vạn Sự (21), Hải Linh (3) hay Vũ Thị Hoa (bên phải). Ảnh: Hoàng Linh

Đặc biệt, trong điều kiện trước ngày lên đường thi đấu, việc HLV Mai Đức Chung nói lời chia tay với học trò và người hâm mộ cũng để lại những "chông chênh" nhất định trong bối cảnh sẽ chuyển giao vai trò HLV trưởng .

Mạnh dạn trẻ hóa

Sau World Cup nữ 2023, chúng ta phải thừa nhận thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chạm giới hạn. Bất chấp việc đang sở hữu lứa cầu thủ tốt nhất, nhưng chúng ta vẫn để các đội nhóm đầu châu lục bứt lên một khoảng cách trình độ quá xa. "Thế hệ vàng" hiện đã ở bên kia đỉnh cao phong độ, trong khi lực lượng kế thừa ít gương mặt xuất sắc.

Đấy có thể là lý do HLV Mai Đức Chung chính thức nói lời chia tay. Ai thay ông Chung "xe ca" lúc này cũng rất khó thành công với lực lượng không có sự đột biến về chất. Bóng đá nữ Việt Nam cần phải thêm vài ba năm nữa mới có thể nghĩ đến khả năng chạm vinh quang xưa, khi lứa cầu thủ gối đầu đủ trưởng thành.

Thời gian qua, từ vòng loại thứ nhất Olympic 2024, đến SEA Games 32 và World Cup nữ, ASIAD 19 rồi những trận đấu tại vòng loại thứ 2 Olympic, BHL đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Những Vạn Sự, Thanh Nhã, Thu Thương, Hải Linh, Mỹ Anh hay Diễm My đã và đang cho thấy sự tiến bộ, họ chính là thế hệ "gen Z" của bóng đá nước nhà, sẵn sàng thay thế các đàn chị ở ĐTQG trong tương lai.

Chính vì thế, những nhà làm chuyên môn kỳ vọng sẽ có thêm những "sao mai" tài năng được phát hiện, để làm dày thêm lực lượng kế cận của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Để rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu thế giới là câu chuyện dài, cần rất nhiều thời gian. Cái cần nhất hiện tại là chúng ta làm sao tiếp cận trình độ với những đội bóng hàng đầu châu lục. Xin được nói lời tri ân dành cho HLV Mai Đức Chung, một người quá đỗi đặc biệt của bóng đá nước nhà. Tạm biệt ông Chung "xe ca", một chu kỳ mới mở ra với nhiều cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm.


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm