Bóng đá hôm nay 6/6: Cầu thủ Hàn Quốc xin lỗi vì dính thẻ đỏ. MU sắp mua được De Jong

06/06/2022 21:45 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 6/6: Vầu thủ U23 Hàn Quốc hối hận vì dính thẻ đỏ, MU tiến sát tới việc giành Frenkie de Jong, U23 Thái Lan quyết thắng U23 Hàn Quốc. Tin tức bóng đá hôm nay. 

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/6, 8/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/6, 8/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/6, 8/6: Hàn Quốc vs Chile, U23 Nhật Bản vs U23 Ả Rập Xê Út, U23 Tajikistan vs U23 UAE.

 

Cầu thủ U23 Hàn Quốc hối hận vì dính thẻ đỏ

Hậu vệ Lee Jin Yong của U23 Hàn Quốc đã xin lỗi sau khi anh nhận thẻ đỏ ở trận hòa 1-1 trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022. Khi U23 Hàn Quốc đang dẫn trước 1-0, Lee Jin Yong nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 78, sau tình huống phạm lỗi với Văn Tùng. Với việc đá thiếu người, U23 Hàn Quốc sau đó bị U23 Việt Nam san bằng tỉ số.

“Nếu tôi không bị truất quyền thi đấu, U23 Hàn Quốc có thể giành được chiến thắng dễ dàng. Tôi muốn xin lỗi toàn đội vì chiếc thẻ đỏ của mình. Lúc đó tôi quá nóng vội”, Lee Jin Yong phát biểu trên tờ OSEN.

“Tôi đã bị cảnh cáo trong hiệp 1 và lẽ ra tôi phải thi đấu cẩn trọng hơn. Tuy nhiên tôi lại không làm được”, Lee Jin Yong nói tiếp.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Lee Jin Yong của U23 Hàn Quốc đã xin lỗi sau khi anh nhận thẻ đỏ ở trận hòa 1-1 trước U23 Việt Nam

 

Chuyển nhượng 6/6: Rời MU, Matic lại tái ngộ Mourinho, Liverpool nhắm Raphinha thay Mane

Chuyển nhượng 6/6: Rời MU, Matic lại tái ngộ Mourinho, Liverpool nhắm Raphinha thay Mane

Chuyển nhượng 6/6: Rời MU, Nemanja Matic tái ngộ Jose Mourinho ở Roma. Liverpool tính chiêu mộ Raphinha để thay thế cho Sadio Mane. Tin tức chuyển nhượng bóng đá hôm nay. 

 

MU tiến sát tới việc giành Frenkie de Jong

Theo tờ Mundo DeportivoSport Witness, MU đang tiến sát tới việc đoạt thỏa thuận với Barcelona về trường hợp của tiền vệ Frenkie de Jong. Trước đó, De Jong đã thể hiện mong muốn ở lại Barcelona, tuy nhiên HLV Erik ten Hag tin rằng có thể thuyết phục cậu học trò cũ chuyển tới Old Trafford. Ông Ten Hag từng dẫn dắt De Jong trong khoảng thời gian hai người làm việc tại Ajax.

Barcelona muốn bán De Jong với giá 85 triệu euro. Trong khi đó, Man City, PSG và Bayern Munich cũng quan tâm tới tiền vệ người Hà Lan. Tuy nhiên chỉ có MU sẵn sàng đưa ra mức giá cao cho cầu thủ này.

Chú thích ảnh
MU đang tiến sát tới việc đoạt thỏa thuận với Barcelona về trường hợp của tiền vệ Frenkie de Jong

 

 

Suphanat muốn giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Hàn Quốc

Sau khi lập cú đúp giúp U23 Thái Lan thắng 3-0 trước U23 Malaysia, cầu thủ tấn công Suphanat tuyên bố muốn cùng “Voi chiến” vượt qua U23 Hàn Quốc ở trận đấu cuối vòng bảng U23 châu Á 2022.

“Tôi rất vui vì đã lập cú đúp. Tuy nhiên tôi còn sung sướng hơn vì đã giúp U23 Thái Lan giành 3 điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu cuối vòng bảng. Dĩ nhiên là U23 Thái Lan muốn giành vé đi tiếp. Chúng tôi sẽ dốc hết sức ở trận kế tiếp để đoạt vé vào vòng sau”, Suphanat phát biểu.

U23 Thái Lan gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 08/06. Hiện tại, hai đội bóng này đang chia nhau vị trí dẫn đầu bảng C do cả hai đều giành được 4 điểm sau 2 trận.

Chú thích ảnh
Suphanat tuyên bố muốn cùng “Voi chiến” đánh bại U23 Hàn Quốc

 

Liverpool từ chối đề nghị hỏi mua Mane của Bayern Munich

Theo tờ The Times (Anh), Liverpool đã từ chối đề nghị hỏi mua Sadio Mane của Bayern Munich. Đội bóng của Bundesliga đã gửi lời đề nghị đầu tiên với giá 21 triệu bảng cộng với 4 triệu bảng phụ phí. Được biết, Bayern Munich đã đưa ra đề nghị rằng, họ sẽ trả thêm Liverpool một khoản tiền nếu đội bóng vùng Bavaria vô địch Champions League.

Liverpool đã đưa ra mức giá bán Sadio Mane là 42 triệu bảng. Họ sẽ chỉ để cầu thủ người Senegal ra đi trong trường hợp tìm được người thay thế anh. Mane còn 1 năm hợp đồng với Liverpool. Tiền đạo 30 tuổi cho biết anh sẽ không gia hạn hợp đồng.

Chú thích ảnh
Liverpool đã từ chối đề nghị hỏi mua Sadio Mane của Bayern Munich

 

Arsenal muốn chiêu mộ Gabriel Jesus

Theo tờ The Sun, Arsenal muốn chiêu mộ tiền đạo Gabriel Jesus của Man City. Đội bóng của HLV Mikel Arterta muốn đưa về 1 tiền đạo trong bối cảnh Alexandre Lacazette sẽ rời CLB vào cuối tháng này khi đáo hạn hợp đồng.

Gabriel Jesus đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal khi mà anh còn 12 tháng hợp đồng với Man City. Cầu thủ người Brazil được cho là quan tâm tới việc gia nhập Arsenal, bất chấp đội bóng này không giành được vé dự Champions League. Arsenal đã chuẩn bị lời đề nghị với mức lương 190 nghìn bảng/tuần để thuyết phục Jesus chuyển tới sân Emirates. Ở mùa giải vừa qua, Jesus ghi tổng cộng 13 bàn trong 41 lần ra sân cho Man City.

Chú thích ảnh
Arsenal muốn chiêu mộ Gabriel Jesus

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm