Bóng đá hôm nay 14/6: Pháp thành cựu vương Nations League, Úc giành vé đến World Cup

14/06/2022 07:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 14/6: Pháp thành cựu vương Nations League, Úc giành vé đến World Cup, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 14/6, 15/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 14/6, 15/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 14/6, 15/6: Úc vs Peru, Pháp vs Croatia, Đan Mạch vs Áo, Iceland vs Israel, Armenia vs Scotland.

 

Pháp thành cựu vương Nations League

Rạng sáng ngày 14/6, ĐT Pháp tiếp đón Croatia trên sân nhà Stade de France. Ngay từ phút thứ 5, Les Bleus đã tự làm khó mình khi Ibrahima Konate phạm lỗi với Ante Budimir trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Luka Modric đã đánh bại thủ thành Mike Maignan để mở tỷ số cho Croatia.

Khoảng thời gian sau, Pháp đẩy đội hình lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng này đã có một ngày phong độ không tốt khi dứt điểm tới 17 quả nhưng chỉ có 4 lần trúng đích. Pháp đã không thể chọc thủng lưới của Croatia và tỷ số 1-0 được duy trì tới hết trận.

Với kết quả này, Pháp mới chỉ có được 2 điểm sau 4 vòng đấu và xếp bét bảng A1. Với việc kém Đan Mạch 7 điểm trong khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa, Pháp chính thức trở thành cựu vương Nations League.

Ở Nations League, chỉ có đội đầu bảng của 4 bảng đấu mới có thể đi tiếp và cạnh tranh ngôi vô địch với nhau. Mục tiêu của Pháp bây giờ là cải thiện phong độ để trụ hạng. Sau 4 vòng đấu, Pháp đang có thành tích thắng 2, thua 2.

Chú thích ảnh
Pháp lại thua ở Nations League

 

Úc giành vé đến World Cup 2022

ĐT Úc vừa đánh bại Peru trong trận play-off liên lục địa để giành tấm vé thứ 31 đến VCK World Cup 2022. Sau khi hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu, Úc và Peru đã phải giải quyết nhau trên chấm phạt đền.

Tại đây, Úc đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4 đầy kịch tính. Thủ thành Andrew Redmayne được tung vào chỉ để bắt penalty và những màn “nhảy múa” của anh đã khiến hai cầu thủ Peru tâm lý, qua đó thực hiện hoỏng loạt sút của mình.

Như vậy là cuối năm nay, Úc sẽ có mặt ở Qatar để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ sẽ ở bảng D, bên cạnh Pháp, Đan Mạch và Tunisia.

Chú thích ảnh
Úc giành vé đến World Cup 2022

Cavani có thể tới Real Madrid

Tiền đạo Edinson Cavani xác nhận sẽ rời MU trong mùa Hè này. Theo Fichajes, Real Madrid sẵn sàng trao cho cầu thủ người Uruguay một cơ hội chơi bóng ở La Liga.

HLV Carlo Ancelotti muốn đưa Cavani về để tăng sự cạnh tranh cho Karim Benzema. "Kền kền trắng" sẽ đề nghị Cavani một bản hợp đồng ngắn hạn. Cavani đã bị đa chấn thương và thường xuyên vắng mặt ở mùa giải trước, nhưng anh cho thấy mình vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp hàng đầu mỗi khi ra sân.

Nguồn tin trên nói thêm Cavani cũng đang nhận được một vài lời đề nghị từ Nam Mỹ. Nếu không sang Real, Cavani có thể đến Boca Juniors và Botafogo.

Chú thích ảnh
Cavani có thể tới Real Madrid

Inter lạnh nhạt với Lukaku

Phóng viên Kristof Terreur của HLN đưa tin Inter đang dần từ bỏ kế hoạch ký hợp đồng lại với tiền đạo Romelu Lukaku của Chelsea. Lý do là bởi đội bóng này không đủ nguồn lực để đưa tiền đạo người Bỉ trở lại.

Lukaku được cho sẽ rời Chelsea sau một mùa giải không thành công. Cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái đã khiến anh phải chịu nhiều áp lực và không thi đấu tốt như kỳ vọng.

Lukaku đã thúc đẩy việc trở lại giải Serie A, nơi anh đã giành được chức vô địch cùng Inter vào mùa giải 2020/2021. Tuy nhiên, tình cảm của đôi bên đã bị tình hình tài chính ngăn cản.

Chú thích ảnh
Lukaku khó trở về Inter

VFF lên tiếng về hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng khẳng định HLV Gong Oh Kyun sẽ tiếp tục công việc sau VCK U23 châu Á 2022, cụ thể là tuyển chọn lực lượng cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á 2024.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Trong thời gian tới, HLV Gong Oh Kyun sẽ hoàn tất khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc.

Do ASIAD 19 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam, phục vụ cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm