Bóng đá hôm nay 13/5: Ronaldo vượt qua kỷ lục của Rooney, Vinicius lập hat-trick cho Real

13/05/2022 07:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 13/5: Ronaldo vượt qua kỷ lục của Rooney ở MU. Vinicius lập hat-trick đẩy Levante xuống hạng. Aston Villa mua đứt Coutinho từ Barca. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Harry Kane tỏa sáng, Tottenham vùi dập Arsenal

Harry Kane tỏa sáng, Tottenham vùi dập Arsenal

Sớm mất người bởi thẻ đỏ của Rob Holding, Arsenal nhận thất bại 0-3 trên sân Tottenham trong trận derby Bắc London.

 

Vinicius lập hat-trick đẩy Levante xuống hạng

Vòng 36 La Liga, Real Madrid tiếp đón Levante trên sân nhà. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng, Real có trận đấu nhàn nhã và dễ dàng giành chiến thắng với cách biệt lớn.

Vinicius Junior lập hat-trick cùng với các bàn thắng của Benzema, Mendy, Rodrygo giúp Real đánh bại đối thủ với tỷ số 6-0. Chiến thắng này không còn nhiều ý nghĩa với Real bởi họ đã vô địch sớm La Liga. Với Levante, trận thua này khiến họ chỉ có 29 điểm, kém Cadiz 6 điểm. Mùa giải còn 2 vòng, nhưng thầy trò HLV Alessio Lisci không còn cơ hội trụ hạng, bởi họ kém Cadiz về thành tích đối đầu (hòa 1-1 lượt đi, thua 0-2 lượt về).

 

Chú thích ảnh

  

Aston Villa mua đứt Coutinho từ Barca

Trên trang web chính thức, Aston Villa xác nhận đã mua đứt tiền vệ Philippe Coutinho từ Barcelona. Phía Barca cho biết họ đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro cùng với 50% số tiền chuyển nhượng Coutinho trong tương lai.

Tháng 1/2022, Coutinho đồng ý giảm lương để gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn với mong muốn được ra sân chơi bóng nhiều hơn. Cầu thủ người Brazil chơi rất hay để giúp Aston Villa thăng tiến trên BXH Premier League. Anh đóng góp 4 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 16 trận cho CLB mới. Do đó, Aston Villa quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải. Coutinho sẽ gắn bó với Villa tới tháng 6/2026.

Trong một tuyên bố, Barcelona cho biết họ "muốn công khai cảm ơn Philippe Coutinho vì sự cam kết và cống hiến của anh ấy, đồng thời chúc anh ấy thành công và tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tương lai."

 

Chú thích ảnh

  

Ronaldo vượt qua kỷ lục của Rooney ở MU

Premier League đã quyết định trao giải thưởng "Cầu thủ hay nhất giải trong tháng 4/2022" cho Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, trong đó có Son Heung-min để lần thứ 2 giành giải này ở mùa 2021/22. Tính trong màu áo MU, Ronaldo đã có tổng cộng 6 lần giành được danh hiệu này, cân bằng thành tích cảu Steven Gerrard, đồng thời phá kỷ lục 5 lần giành giải của đồng đội cũ Wayne Rooney. Chỉ có Harry Kane và Sergio Aguero có nhiều lần giành giải hơn Ronaldo (cùng 7 lần).

Tháng 4/2022, Ronaldo chơi thăng hoa với 5 bàn thắng sau 4 trận. Anh cán mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh ở trận thua Arsenal 1-3, và lập cú hat-trick thứ 50 cấp CLB ở trận thắng Norwich 3-2.

Đến nay, Ronaldo đã ghi tổng cộng 18 bàn tại Premier League. Trong lịch sử Premier League, không cầu thủ 37 tuổi nào làm được điều này. Thành tích của CR7 chỉ kém 2 đồng đội đang ở độ chín sự nghiêp là Son Heung-min (20 bàn) và Mohamed Salah (22 bàn).

 

Chú thích ảnh

  

Nhà báo tiết lộ Mbappe sẽ đến Real Madrid

Fabrice Hawkins- nhà báo, nhà bình luận có uy tín tại Pháp, thường xuyên có bài viết trên L'Équipe, mới đây đã tiết lộ về tương lai của Kylian Mbappe trên trang cá nhân Twitter.

Trong bài đăng của mình, Fabrice Hawkins viết: “Mọi thứ chỉ ra rằng Kylian Mbappe sẽ gia nhập Real. Ở Madrid, ban lãnh đạo đội bóng chắc chắn về sự xuất hiện của Mbappe đến mức các phương tiện truyền thông đã được triển khai để công bố chữ ký của anh ấy. Hãy cùng chờ đợi”.

Mbappe chỉ còn hợp đồng với PSG tới hết mùa giải năm nay. Trong thời gian qua, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã rất nỗ lực đàm phán để giữ chân tiền đạo sinh năm 1998, nhưng bất thành. Ít ngày trước, mẹ Mbappe cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng tiền vệ người Pháp đã đồng ý gia hạn với PSG.

 

Chú thích ảnh

  

Messi thu nhập cao hơn Ronaldo năm 2021

Tạp chí Forbes vừa công bố Top 10 vận động viên có thu nhập cao nhất trong năm 2021, giai đoạn từ 1/5/2021- 1/5/2022. Lionel Messi đã vươn lên dẫn đầu danh sách này với tổng thu nhập 130 triệu USD, trong đó 55 triệu USD đến từ các thỏa thuận thương mại.

Xếp sau Messi là ngôi sao bóng rổ LeBron James với tổng thu nhập 121 triệu USD, phá kỷ lục 96,5 triệu USD của một cầu thủ NBA do chính anh lập năm ngoái.

Ronaldo đứng thứ ba với 115 triệu USD. Năm vừa qua, thu nhập của Ronaldo giảm sút đáng kể bởi anh chấp nhận giảm lương 750.000 USD/tuần tại Juventus để gia nhập MU với mức lương 475.000 USD/tuần. Anh cũng từ chối thỏa thuận thương mại 6 triệu USD với Saudi Arabia.

Xếp thứ 4 là Neymar với thu nhập 95 triệu USD và đứng thứ 5 là Stephen Curry - ngôi sao từng ba lần vô địch NBA - với 92,8 triệu USD.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm