Bayern Munich nhận 110 triệu euro từ bán tên SVĐ

12/02/2014 11:49 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty bảo hiểm Đức Allianz (ALVG.DE) vừa mua 8,33% cổ phần của CLB bóng đá Bayern Munich, trị giá khoảng 110 triệu euro, như một khoản tiền giúp đội bóng trả nợ tiền xây sân vận động và tài trợ cho học viện bóng đá trẻ.

Đây là số tiền rất cần thiết cho Bayern Munich cân bằng thu chi. Chi phí xây sân vận động là khổng lồ, và họ cần bán tên sân cho công ty Allianz để lấy tiền trả nợ.

Allianz cũng cho biết họ đã gia hạn hợp đồng tài trợ để duy trì quyền gắn tên công ty với sân nhà của Bayern đến năm 2041.

“Thỏa thuận là một sự đảm bảo nền tảng tài chính vững chắc cho CLB Bayern Munich”, thành viên hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về tài chính Jan-Christian Dreesen cho biết.

Sau khi dùng số tiền này trả nợ tiền xây sân vận động, thì Bayern sẽ không còn khoản nợ nào nữa, theo tuyên bố của CLB. Ngoài ra, tiền thu được sẽ dành cho việc tái thiết trung tâm bóng đá trẻ tại Munich.

Chi phí xây sân vận động của Bayern là 340 triệu euro, và được đặt tên là sân Allianz từ khi được mở cửa vào năm 2005, khi công ty bảo hiểm Đức mua lại tên sân.

Với việc bơm vốn này, thì Allianz trở thành đối tác chiến lược thứ ba của Bayern Munich, cùng với hãng sản xuất đồ thể thao adidas và hãng xe Audi.

Ba công ty này đều có trụ sở tại Bavaria, và đều sở hữu 8,33% cổ phần của CLB. Hiện tại, các cổ đông chính của Bayern vẫn là các hội viên, nắm giữ khoảng 75% cổ phần.

Năm 2002, adidas đã trả 75 triệu euro để mua 8,33% cổ phần Bayern, còn Audi đã phải trả 90 triệu euro để mua chừng đó cổ phần trong các năm 2010 và 2011.

Gia Hưng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm