Bayern có khôn ngoan khi theo đuổi Douglas Costa?

25/06/2015 06:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Frank Ribery đã 32 tuổi và hay gặp chấn thương, Bayern đang cần bổ sung một tiền vệ tấn công mới. Theo tờ Bild, họ đã đặt Douglas Costa (Shakhtar Donetsk) vào tầm ngắm. Liệu đây có phải một lựa chọn khôn ngoan?

Có hai lựa chọn cho Bayern ở thời điểm hiện tại: 1) Mang về một ngôi sao đã khẳng định tên tuổi như Angel Di Maria hoặc Antoine Griezmann, hoặc 2) Một gương mặt ít tên tuổi, không quá đắt với hy vọng anh ta sẽ nhanh chóng thích nghi và vươn lên một tầm cao mới.

Dù là đội bóng giàu tiềm lực tài chính nhất nước Đức, song thật ra, Bayern không phải đội bóng vung thật nhiều tiền để mua sắm. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB cũng chỉ đến mức 40 triệu euro (Javi Martinez). Để mua Di Maria hoặc Griezman, Bayern có thể sẽ phải chi gấp rưỡi như thế. Nhiều khả năng họ chỉ hướng đến một bản hợp đồng có giá khoảng 25 triệu euro. Ribery là một minh chứng. Anh gia nhập Bayern năm 2007 khi chưa phải một ngôi sao tại Pháp (Marseille) và Thổ Nhĩ Kỳ (Galatasaray) nhưng rồi đã trở thành một cầu thủ lớn thực sự.

Song những bản hợp đồng như thế luôn ẩn chứa sự mạo hiểm. Douglas Costa có tài nhưng vẫn chưa thể hiện hết tiềm năng. Anh chỉ ghi 5 bàn và có 7 pha kiến tạo thành công ở Shakhtar Donetsk mùa trước. Tháng 9 này, Costa sẽ bước sang tuổi 25 - độ tuổi mà đáng lý ra đã phải vào giai đoạn chín nhất.

Ribery cũng gia nhập Bayern năm 24 tuổi, nhưng trước đó một năm, anh đã có một kỳ World Cup xuất sắc cùng đội tuyển Pháp. Costa chưa được như thế. Vấn đề là việc rời Brazil (2010) không phải bước tiến lớn về chuyên môn đối với anh. Tài năng trẻ của Gremio đã quyết định chạy theo những đồng tiền của tỷ phú Rinat Akhmetov để gia nhập Shakhtar Donetsk ở Ukraine thay vì một giải vô địch chất lượng hơn. Chúng ta đều biết Henrikh Mkhitaryan làm mưa làm gió ở Ukraine nhưng phải đến Dortmund để nâng cao đẳng cấp của mình. Và hai năm sau, anh đã thành công.

Douglas Costa (trái) chưa đủ tầm thay thế Franck Ribery

Tất nhiên, Shakhtar Donetsk cũng dự Champions League, nhưng ở đấu trường này, Costa chưa gây ấn tượng gì nhiều. Mùa vừa rồi, anh ghi đúng 1 bàn khá vô nghĩa trong chiến thắng 7-0 trước BATE Borisov. Đó là đóng góp duy nhất của anh trong việc giúp đội nhà vượt qua vòng bảng. Ở hai trận gặp Bayern tại vòng 1/8, anh gần như vô hình.

Costa không đủ năng lực để đá chính ở đội tuyển Brazil, dù Selecao hiện tại bị đánh giá yếu nhất trong nhiều năm qua. Tại Copa America 2015, anh mới đá vỏn vẹn 47 phút sau hai lần được tung vào sân ở hiệp hai. Với năng lực như thế, anh không thể thay thế Ribery - vốn từng là ứng viên danh hiệu Quả bóng Vàng và là trái tim trong những đợt tấn công của Bayern suốt 8 năm qua.

Để thay thế một ngôi sao lớn, Bayern cần phải có một tên tuổi tương xứng. Và nếu họ muốn nhắm Di Maria thì hãy nhớ rằng Man United cũng đang rất muốn có Bastian Schweinsteiger.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm