20h30, 22/8, Hoffenheim - Bayern Munich: Chắp lại chiếc cánh Robben

22/08/2015 07:05 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận mở màn Bundesliga mùa giải mới, Pep Guardiola bố trí Arjen Robben chơi ở... trung lộ. Gặp Hoffenheim là cơ hội rất tốt để anh trở lại và tỏa sáng ở vị trí tiền vệ cánh sở trường.

Thực chất, Robben hoạt động ở trung lộ cũng không tồi. Anh đã chơi ở vị trí này ở đội Hà Lan tại World Cup 2014. Trong lối chơi phòng ngự phản công nhanh, Robben đã thể hiện được hết những điểm mạnh về tốc độ và khả năng rê dắt.

Nhưng đá giữa ở Bayern vòng 1 vừa qua thì rất khác. Robben không phải tiền đạo nữa, mà lại là một tiền vệ chơi hộ công. Trong sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Guardiola sắp xếp, người chơi cùng vai trò với Robben là Arturo Vidal. Thế nhưng sự sắp xếp này đã dẫn đến những kết quả vô cùng khác nhau.

Chỉ thiệt Robben

Trong 65 phút thi đấu trên sân, Robben gần như không thể là chính mình trước khi nhường lại vị trí cho Mario Goetze. Cầu thủ người Hà Lan đã không thể tạo ra được bất kỳ đột biến nào như dự kiến. Suốt thời gian trên sân, anh chỉ qua người đúng 1 lần – đó là thời điểm khi anh đảo vị trí cho tiền vệ phải Thomas Mueller.

Lý do không khó để nhận ra. Robben không như Vidal, Mueller và cũng chẳng giống các học trò cũ của Guardiola về khoản hoạt động trong không gian hẹp. Với vai trò là một trong hai tiền vệ trung tâm chơi sau lưng Robert Lewandowski, Robben thường xuyên rơi vào những tình huống mà chạm bóng tới nhịp thứ 3 sẽ lập tức có một cầu thủ đối phương áp sát; xung quanh thường có 2-3 người mặc khác màu áo; hoặc xoay lưng lại với khung thành.

Robben xem ra vẫn hợp với việc nhận bóng từ biên và rê dắt, xử lý hơn. Mueller trong ngày được chơi dạt biên đã qua người tới 5 lần. Hãy thử tượng tượng, nếu cùng với thời gian ấy, Robben được đá cánh thì hậu vệ biên của Hamburg đã bị “cho hít khói” đến bao nhiêu lần?

Cơ hội trước Hoffenheim

Gặp Hoffenheim là một cơ hội tốt cho Robben, nếu anh được Pep Guardiola trả về vị trí sở trường. Màn thử nghiệm đầu tiên của vị HLV người Tây Ban Nha đã có hiệu quả rõ ràng, chỉ thiệt cho riêng mình Robben, nên ông không gặp áp lực nào. Nhưng về lâu dài, câu chuyện của Robben sẽ có thể khiến ông phải chao đảo nếu như kết quả thi đấu không tốt.

Kim Jin-Su và Pavel Kaderabek của Hoffenheim rõ ràng là những hậu vệ biên chưa có nhiều tên tuổi và thực lực không ấn tượng. Vì thế, thay vì để Robben loay hoay ở giữa sân, Bayern nên trả anh về vị trí tốt nhất.

Nhiều khả năng Guardiola sẽ giữ nguyên đội hình ra sân trong trận đầu tiên cho vòng 2. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng Philipp Lahm sẽ lại đá hậu vệ phải. Robben – Lahm rõ ràng là một bộ đôi nức tiếng trong nhiều năm qua.

Rafinha, Juan Bernat, Mario Goetze và Thiago Alcantara đều có khả năng sẽ xuất hiện trong đội hình chính thức trong trường hợp Guardiola muốn tạo ra một bất ngờ cho đối thủ. Đó là những cái tên đa năng và giàu đột biến.

Cánh còn lại sẽ gặp một vấn đề nhỏ, đó là hiểm nguy từ bộ đôi Kevin Volland – Jonathan Schmid. Volland giờ đã chuyển hẳn vào vị trí tiền vệ công trong sơ đồ 4-2-3-1 để thế chỗ Roberto Firmino (sang Liverpool), nhưng anh thường có thói quen chơi hơi lệch sang nửa phải sân để thuận tiện cho việc sử dụng chân trái sở trường. Cũng chính vì thế, anh thi đấu rất gần tân binh Schmid – người đã ghi 5 bàn, kiến tạo 13 lần sau 37 trận cho Freiburg mùa trước.

Dẫu sao, ở thời điểm này, cán cân lực lượng và phong độ vẫn đang nghiêng về phía Bayern.

Đội hình dự kiến:

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Suele, Schaer, Kim - Schwegler, Polanski, Schmid - Volland, Zuber, Kuranyi.

Bayern Munich: Neuer - Lahm, Boateng, Benatia, Alaba - Alonso, Robben, Mueller, Vidal, Costa - Lewandowski.

Dự đoán: 0-2


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm