UEFA bất ngờ nới lỏng Luật Công bằng Tài chính

30/06/2015 11:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Những tranh cãi không ngớt về Luật Công bằng Tài chính của UEFA đang lại có xu hướng tăng cao khi cơ quan này thực hiện sự thay đổi với mục đích... thu hút đầu tư.

Phát biểu trong buổi họp báo mới đây, ông Gianni Infantino – Tổng Thư ký UEFA – khẳng định rằng Luật Công bằng Tài chính (FFP) đã thành công trong việc giới hạn những màn vung tiền như mưa của những đội bóng muốn rút ngắn con đường đi đến thành công. “Giờ là lúc động viên những nhà đầu tư từng bị ảnh hưởng vì bộ luật” – Infantino khẳng định.

“Chúng tôi chắc rằng những điều lệ mới sẽ khích lệ các nhà đầu tư tăng đầu tư vào bóng đá châu Âu, vốn là khu vực sản phẩm bóng đá chất lượng nhất trên thế giới”.

“Chúng tôi vẫn luôn thể hiện mong muốn có những nhà đầu tư vào bóng đá, nhưng là những nhà đầu tư chất lượng. Tiếc rằng chúng ta có quá nhiều nước ở châu Âu đến với bóng đá, đưa ra nhiều lời hứa rồi dẫn CLB đến kết cục phá sản” – Infantino nhắc lại trường hợp của Parma vừa qua.


Infantino và Platini - 2 đại diện lớn nhất của UEFA

Sự thay đổi của UEFA cụ thể như sau. Trước đây, với bộ luật FFP cũ, một đội bóng sẽ không được chi quá mức lợi nhuận. Ví dụ, giả sử CLB Manchester City kiếm về 350 triệu bảng/năm và phần lời là 50 triệu bảng thì họ chỉ được phép chi ra 50 triệu bảng.

Điều này tạo cảm giác rằng UEFA sẽ định hướng cho các CLB đi vào con đường kinh doanh ổn định hơn, qua đó tránh thất thoát hoặc vung tay quá trán.

Tuy nhiên điều này đã gặp nhiều chỉ trích. Nhóm các CLB nghèo cho rằng FFP khiến cho họ không thể sử dụng tài chính để thu hẹp khoảng cách trình độ với các đội bóng giàu. Cũng với ví dụ trên, giả sử Newcastle United chỉ có lợi nhuận 10 triệu bảng/năm thì họ cũng sẽ thiệt hơn so với City về số tiền được cho phép để chi. Khoảng cách về trình độ chuyên môn của các CLB vì vậy cũng có thể sẽ gia tăng.

Với những điều lệ mới trong FFP, UEFA đã sửa chữa lỗi này bằng một biện pháp như sau. Trong trường hợp các CLB muốn đầu tư lớn, chi ra rất nhiều tiền, vượt trên con số lợi nhuận thu được, họ sẽ phải trình báo một bản kế hoạch để chứng minh rằng đó là một kế hoạch đầu tư để đem tới sự ổn định cho tương lai, thay vì chỉ là một sự liều lĩnh đơn thuần.

Ví dụ, các CLB muốn chi đậm để cải thiện nền tảng đào tạo trẻ, CLB nữ hay những đội bóng có nhà đầu tư mới muốn thay đổi mô hình kinh doanh, nền tảng vận hành... với mục đích tạo ra lợi nhuận ổn định trong tương lai gần sẽ được chấp thuận.

Mục đích cuối cùng của UEFA là định hướng sự phát triển ổn định cho các CLB vẫn sẽ được giữ nguyên, Chủ tịch Michel Platini khẳng định trong buổi họp báo.

Dũng Lê
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm