Wenger sẽ có 100 triệu bảng để mua sắm: Có 'quyến rũ' nổi Costa?

18/03/2014 15:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tin vui cho các fan Pháo thủ: BLĐ Arsenal đã quyết định duyệt chi 100 triệu bảng cho ngân sách chuyển nhượng mùa hè này.

Arsene Wenger vẫn chưa chính thức ký hợp đồng mới với Arsenal, song đó chỉ còn là vấn đề thời gian, hoặc đúng dịp 1000 trận dẫn dắt Pháo thủ (gặp Chelsea cuối tuần này), hoặc có thể muộn hơn, vào cuối mùa. Việc ban lãnh đạo đội bóng quyết định duyệt chi khoản tiền chuyển nhượng lớn như vậy chứng tỏ lòng tin mà họ đặt vào chiến lược gia người Pháp.

Wenger đã khẳng định quyết tâm ở lại trong cuộc nói chuyện với giám đốc điều hành Ivan Gazidis, nhưng luôn nói rằng kết quả trên sân cỏ sẽ quyết định liệu ông có cảm thấy đúng khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Arsenal đang là ứng cử viên số một tại cúp FA, trong khi đó, chiến thắng trước Tottenham hôm Chủ nhật cho thấy họ vẫn đang rất tập trung trong cuộc đua vô địch tại Premier League.

Wenger từng nói ông không muốn ở lại nếu như đánh mất sự ủng hộ từ phía các cổ động viên.  Mặc dù Paris St Germain và Barcelona có thể là những lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa hè này, nhưng “Giáo sư” khẳng định ông sẽ kết thúc mùa giải cùng với Arsenal một cách ấn tượng và đưa họ vào một kỷ nguyên thành công mới.

Nhưng dù kết quả của mùa giải này như thế nào, có một chuyển biến rất đáng kể tại Arsenal: họ sẽ bước vào giai đoạn mới với nền tảng tài chính vững chắc hơn hẳn. Đó là kết quả của những gói tài trợ hậu hĩnh, dành cho gây quỹ cho chi phí xây sân Emirates, vừa được gia hạn. Theo đó, lợi nhuận hàng năm của Arsenal đã tăng đến 70 triệu bảng. Không những thế, Arsenal vẫn còn tiếp tục thu lời từ kinh doanh bất động sản từ sân cũ Highbury, Holloway Road, và Hornsey Road với số tiền lên đến 10 triệu bảng. Họ cũng kiếm 20 triệu bảng từ việc bán khu Queensland Road. Đó là chưa kể giá vé mùa giải 2014-15 đã tăng 3%.

Arsenal sẽ chiêu mộ được Diego Costa?

Arsenal sẽ chiêu mộ được Diego Costa?

Theo dự kiến, từ năm tới, Arsenal sẽ trở thành một trong số ít những CLB ở châu Âu đạt hơn 300 triệu bảng lợi nhuận/năm. Đó là tiền để ban lãnh đạo đội bóng mạnh tay trong mua sắm, với khoản tiền 100 triệu bảng đã được duyệt cho ngân sách chuyển nhượng trong mùa hè này. Tất nhiên, con số ấy bao gồm cả việc chi trả lương. Thương vụ Oezil là một minh chứng khi số tiền lương cho bản hợp đồng 5 năm cũng xấp xỉ với phí chuyển nhượng ngôi sao này.

Điều đó có nghĩa hè này, Arsenal có thể mang về một tiền đạo đẳng cấp với giá 40 triệu bảng và vẫn có thể mua thêm một hoặc hai tân binh rẻ hơn. Việc theo đuổi Luis Suarez lúc này là tương đối phù phiếm, nhưng với các món hàng đáng chú ý khắp châu Âu như Mario Mandzukic, Jackson Martinez, Julian Draxler hay Diego Costa thì vẫn trong tầm tay họ. Ngoài ra, Arsenal còn có thể củng cố lực lượng nòng cốt hiện tại. Họ đã gia hạn với Per Mertesacker, Tomas Rosicky trong khi Aaron Ramsey và Santi Cazorla cũng chuẩn bị ký hợp đồng mới.

Cầu thủ trụ cột duy nhất trong đội hình Arsenal đang bất ổn về tương lai là Bacary Sagna, người sẽ đợi đến hết mùa giải này mới quyết định có ký hợp đồng mới hay không hay gia nhập Galatasaray.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm