Vì sao Conte giúp Chelsea hồi sinh nhanh vậy?

08/11/2016 05:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua trước Arsenal hồi tháng Chín, rất nhiều cổ động viên Chelsea lo ngại đội bóng của mình sẽ trải qua một mùa giải vứt đi nữa. Sáu tuần sau, Chelsea áp sát ngôi đầu bảng. Thầy trò Antonio Conte đã lột xác ra sao?

Dưới đây là bốn chìa khóa giúp cho Chelsea giành được 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 16 bàn, không để lọt lưới lần nào và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 11.

Hàng thủ ba người

Sự thay đổi rõ rệt và đem đến hiệu quả lớn nhất của Conte chính là việc đưa Chelsea sang chơi với sơ đồ 3-4-3. Tân binh David Luiz thể hiện mình khi đá ở vị trí trung tâm trong hàng thủ ba người, trong khi Gary Cahill đã lấy lại phong độ vốn có. Hệ thống này giúp cho Hazard ghi được 5 bàn trong 4 lần ra sân gần nhất cho Chelsea.

Nhờ Conte, Pedro đã hồi sinh mạnh mẽ cùng Chelsea

Nhờ Conte, Pedro đã hồi sinh mạnh mẽ cùng Chelsea

Trong chuỗi trận toàn thắng của Chelsea ở Premier League, ngoài phong độ chói sáng của Eden Hazard và Diego Costa, sự hồi sinh của Pedro là một điểm nhấn đáng chú ý khác.

Conte lý giải về sự thay đổi như sau: “Tôi muốn bắt đầu mùa giải với sơ đồ 4-2-4 bởi chúng tôi có những cầu thủ chạy cánh chất lượng và tôi ưa thích dùng cặp tiền đạo. Ngoài sơ đồ đó, trước mùa giải chúng tôi cũng đã thử chơi 3-4-3. Tôi chuyển sang sơ đồ này để tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự”.

Không ai bất khả xâm phạm

Cụm từ “những cầu thủ bất khả xâm phạm” từng được Jose Mourinho sử dụng trong cả hai nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea. Với Conte, ông đánh giá cầu thủ dựa trên nỗ lực và chất lượng trong những màn trình diễn hơn là danh tiếng của họ.

Chiến lược gia người Italy trở thành vị HLV đầu tiên của Chelsea kể từ sau Andre Villas-Boas dám mạnh tay trảm những công thần, cụ thể là Branislav Ivanovic và thủ quân John Terry, dù thủ quân của Chelsea đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Thậm chí Willian, cầu thủ hay nhất đội chủ sân Stamford Bridge mùa trước và ghi bàn trong trận gặp Hull, vẫn phải làm bạn với ghế dự bị sau khi hoàn thành xong việc chịu tang mẹ ở quê nhà khi Pedro vẫn đang đạt phong độ cao.

Vòng 11 Premier League: Chelsea 5-0 Everton


Ngoài Pedro, Victor Moses và tân binh Marcos Alonso, những cầu thủ đang đóng vai trò chạy cánh ở Chelsea, cũng được hưởng lợi rõ rệt từ cách đối xử bình đẳng của Conte. Trước khi trở lại Chelsea và đá chính, Moses từng phải chơi dưới dạng cho mượn ở các đội bóng khác trong ba mùa liên tiếp.

Hazard – Costa tái sinh

Mùa trước, người ta phải chờ đến tháng Tư mới thấy Eden Hazard nổ súng. Đến thời điểm hiện tại, Hazard đã ghi được 7 bàn thắng. Tuyển thủ người Bỉ một lần nữa được nhắc đến như là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá thế giới, sau cú đúp vào lưới Everton.

Anh thừa nhận sự khác biệt giữa hai mùa giải: “Mùa trước, tôi chơi không tốt nên dễ hiểu vì sao không lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Nhưng tôi muốn quay trở lại danh sách ấy, và thậm chí là lọt vào Top 5. Hiện tại, tôi đang chơi bóng với sự hứng thú. Vị trí của tôi bây giờ đã khác, khi tôi bó vào trong nhiều hơn và cố gắng tung ra những pha dứt điểm.Tôi cần phải dứt điểm thật nhiều vì nếu không tôi không thể có được những bàn thắng”.

Chelsea - Conte thế lực lớn ở ngoại hạng Anh?


Ngoài Hazard, Costa cũng đã lấy lại được bản năng săn bàn vốn có. Chân sút gốc Brazil hiện đang dẫn đầu vua phá lưới. Bàn thắng vào lưới Everton là pha lập công thứ 9 của anh, rất khác so với con số chỉ 2 bàn thắng cùng thời điểm mùa trước.

Conte tạo ấn tượng tốt với khán giả

Paolo Bertelli, HLV thể lực của Chelsea, tiết lộ rằng cái tên Conte đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trên các khán đài sân Stamford Bridge. Người phụ trách các hoạt náo viên chính là Victoria, con gái của chiến lược gia người Italy. Conte tỏ ra rất tự hào về nỗ lực của con gái mình cũng như những người yêu mến Chelsea. Ở trận gặp Everton vừa qua, nhiều cổ động viên Chelsea đã hô vang “Antonio” trên khán đài.

5 Từ khi Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-3, Chelsea đã thắng liền 5 trận ở Premier League, ghi 16 bàn.

9 Costa đang dẫn đầu danh sách phá lưới của Premier League tính đến thời điểm hiện tại, với 9 bàn thắng sau 11 trận.

0 Đến lúc này, Chelsea giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp, và là đội có hàng thủ tốt thứ hai Premier League, với 9 bàn thua (kém Tottenham 3 bàn).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm