Từ chối Man City, Eliaquim Mangala chọn Chelsea

19/05/2014 20:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Eliaquim Mangala, hậu vệ của Porto, cho biết anh thích chuyển đến Chelsea hơn là Man City bởi vì đội bóng của HLV Jose Mourinho nằm ở London.

Eliaquim Mangala, hậu vệ 23 tuổi, của Porto cho biết anh thích chuyển đến Chelsea hơn là Man City. Theo Mangala, nguyên nhân mà anh chọn Chelsea là CLB này nằm ở thủ đô London của nước Anh.

Hậu vệ trẻ tuổi này đang là mục tiêu theo đuổi của Man City. HLV Pellegrini đang muốn đưa về sân Etihad một trung vệ đẳng cấp vào mùa Hè này để gia cố hàng phòng ngự cho Man City. Do đó, ông coi Eliaquim Mangala chính là mục tiêu hàng đầu của mình. Hồi tháng Giêng năm nay, Man City đã thất bại trong việc hỏi mua Eliaquim Mangala hồi tháng Giêng do không đạt được sự đồng thuận với Porto về mặt giá cả. 

HLV Pellegrini muốn chiêu mộ Mangala

Với việc Joleon Lescott sắp ra đi, Martin Demichelis và Matija Nastasic thi đấu thiếu chắc chắn trước những đội bóng mạnh ở Champions League, ông Pellgrini tin rằng Mangala sẽ là cầu thủ phù hợp với Man City.

Ngoài Man City, hậu vệ người Pháp này còn nằm trong tầm ngắm của các CLB lớn ở châu Âu như Man United và PSG. Song Eliaquim Mangala lại tỏ ra thích chuyển đến Chelsea.

Clip về màn trình diễn của Eliaquim Mangala


“Chelsea hay Man City ư? Chelsea, bởi vì đội bóng này nằm ở London”, Eliaquim Mangala trả lời BeIn Sports. Cầu thủ của Porto xác nhận về việc Man City đã cố gắng chiêu mộ anh vào tháng Giêng năm nay: “Sự thực là tôi rất yêu thích Premier League bởi vì đây là một giải đấu tuyệt vời. Hồi tháng Giêng, đã có những cuộc thảo luận về tương lai của tôi giữa Porto với Man City. Nhưng thương vụ đã đổ bể bởi cả hai CLB không đạt được một thỏa thuận chung. Mọi cầu thủ đều muốn thi đấu cho những CLB lớn nhất. Tôi là một cầu thủ giàu tham vọng và chỉ thích đến CLB có thể giúp tôi giành danh hiệu”.

Eliaquim Mangala cho biết mục tiêu lúc này của anh là World Cup 2014: “Mục tiêu lúc này của tôi là World Cup 2014. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi đã nói với người đại diện (ông Jorge Mendes) rằng tôi không muốn biết bất cứ điều gì về TTCN cho đến sau World Cup”.

Eliaquim Mangala chuyển đến Porto vào năm 2011 với mức giá 7,5 triệu euro từ Standard Liege. Anh đã thi đấu ở Porto được 3 mùa giải, ghi được 13 bàn thắng trong 87 lần ra sân cho CLB của Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, trung vệ 23 tuổi này mới có 2 lần khoác áo cho ĐT Pháp. Hiện Mangala được định giá là 35 triệu bảng.

Sơn Tùng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm