Tại sao Pep Guardiola sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng vì John Stones?

04/08/2016 14:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola và Man City sẵn sàng đặt lên bàn của Everton 50 triệu bảng để đưa trung vệ John Stones cập bến sân Etihad. Vậy ở trung vệ 22 tuổi này có gì đặc biệt mà HLV Guardiola lại khao khát đến vậy?

John Stones dù mới 22 tuổi nhưng hiện đang là một trong những trung vệ được săn đón nhất ở châu Âu. Thực tế, không phải đến mùa Hè này John Stones mới được quan tâm nhiều đến như vậy. Mùa Hè năm ngoái, John Stones được theo Chelsea theo đuổi quyết liệt. Từ 20 triệu bảng, rồi 26 triệu bảng đến 38 triệu bảng. Tất cả lời đề nghị của Chelsea đều bị từ chối.

Mùa giải trước, Everton kết thúc ở vị trí thứ 11. Đó là một mùa giải tồi tệ của đội chủ sân Goodison Park. Nhưng mặc dù vậy, John Stones vẫn thể hiện phong độ ấn tượng. Ở Everton, John Stones vẫn là trái tim của hàng phòng ngự. Và điều ấy khiến HLV Pep Guardiola và Man City rất muốn có chữ ký của trung vệ người Anh trong mùa Hè này.


Thất bại của Mourinho tại Chelsea mùa trước được cho là do ông không chiêu mộ được John Stones

Có nhiều lý giải được đưa ra khi Man City quyết định chi tới 50 triệu bảng cho John Stones. Lý do đầu tiên chỉ đơn giản vì John Stones là người Anh. Cầu thủ này sinh ra, lớn lên ở Anh. Trưởng thành trong môi trường đào tạo của bóng đá Anh. Vì thế John Stones hiểu bóng đá Anh, biết cần phải làm gì khi thi đấu ở Premier League. Đây là ưu thế vượt trội của John Stones so với nhiều trung vệ ngoại khác. Bởi lẽ, Premier League là giải đấu khá khắc nghiệt cùng lối đá rất khác so với các giải đấu như Ligue 1, La Liga hay Serie A, thậm chí là cả Bundesliga. Với lối chơi tốc độ, cầu thủ ở Premier League không chỉ cần một nền tảng thể lực dồi dào mà bên cạnh đó, họ cũng cần một cái đầu "nhảy số" nhanh.

Chẳng cần nhìn đâu xa, hãy nhìn trung vệ Eliaquim Mangala của Man City. Khi chuyển từ Porto tới Man City với giá 32 triệu bảng, Mangala 23 tuổi. Nhưng sau 2 mùa giải thi đấu, những gì trung vệ người Pháp mang lại là sự thất vọng. Màn trình diễn của Mangala tại Man City hoàn toàn khác xa với những gì CĐV đội bóng này mong đợi. Sức mạnh thì có, tranh chấp quyết liệt cũng có nhưng sự nhanh nhạy, khả năng đọc tình huống của trung vệ này lại rất kém. Có thể giải thích cho điều này là vì Mangala là cầu thủ ngoại quốc. Anh chưa thể hòa nhịp với Premier League.


Mangala (phải) không đáp ứng được kỳ vọng của CĐV Man City

Nói vậy để thấy, việc chiêu mộ John Stones sẽ giúp Man City giải quyết được vấn đề thời gian hòa nhập của tân binh. Nếu so về khả năng của John Stones với Mangala, sẽ chẳng có sự khác biệt nào quá vượt trội. Mangala có thân hình lực lưỡng nhưng John Stones thì lại có chiều cao lý tưởng của một trung vệ kiểu mẫu ở Anh, 1m88. Với chiều cao này, việc tranh chấp bóng bổng của John Stones không gặp quá nhiều khó khăn. Còn khi đối đầu trực tiếp, sải chân dài cùng sự nhanh nhẹn giúp John Stones dễ dàng đoạt bóng nhờ những pha xoạc bóng, cắt bóng. Ngoài ra, John Stones luôn sở hữu một cái đầu lạnh khi thi đấu. Mỗi khi cầm bóng ở bên phần sân nhà, John Stones đều rất bình tĩnh. Không một chút nóng vội hay hoảng loạn. Đó là bản lĩnh của một cầu thủ lớn.


John Stones (trái) luôn thể hiện sự bình tĩnh mỗi khi thi đấu

Nhìn lối chơi của John Stones, nhiều người liên tưởng tới Pique của Barcelona. Cũng dáng người cao cao đó, vẫn là sự điềm tĩnh và không thiếu phần quyết liệt trong các pha cản phá của mình. Hơn thế, điểm khiến nhiều người nhớ tới Pique mỗi khi xem John Stones thi đấu đó là khả năng đọc tình huống, sự tinh tế trong mỗi pha xử lý bóng. Không ít lần những pha phản công của đối phương đã bị bẻ gãy một cách đơn giản vì John Stones phán đoán được tình huống và lựa chọn đúng vị trí đứng. 

Giờ đây, bóng đá đã thay đổi rất nhiều so với trước. Trung vệ không còn chỉ là những cầu thủ to khỏe nữa. Ngày nay, một trung vệ hay cần phải biết sử dụng óc phán đoán, khả năng đọc trận đấu của mình mỗi khi không có bóng. Còn khi cầm bóng, họ phải biết phải làm gì, chuyền cho ai. John Stones là mẫu cầu thủ như vậy. Đó cũng là lý do vì sao Pep Guardiola theo đuổi John Stones. Dễ hiểu vì anh rất phù hợp với triết lý bóng đá và những mong muốn mà HLV người Tây Ban Nha mong muốn ở một trung vệ.

Mọi người có thể nói 50 triệu bảng là quá đắt cho một trung vệ người Anh. Nhưng đầu tư cho tương lai thì không bao giờ là đắt. Man City mùa trước kết thúc ở vị trí thứ 4. Họ đứng dưới cả Tottenham. Nếu so về chất lượng đội hình, rõ ràng Man City là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng Man City bắt đầu sa sút phong độ, để mất điểm liên tục kể từ khi Vincent Kompany bị chấn thương. Khi không còn ai chỉ huy hay làm điểm tựa ở phòng ngự, Man City như lạc lối. HLV Pep Guardiola đã nhìn ra yếu điểm này của Man City và quyết tâm theo đuổi John Stones như một cách để khắc phục điều này. Bổ sung một cầu thủ trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Premier League là quyết định không thể hợp lý hơn. Nhất là trong bối cảnh, Kompany đang liên tục bị chấn thương hành hạ.


John Stones có thể là điểm tựa mỗi khi Kompany không thể thi đấu

Có thể nói, John Stones đã đạt đến đẳng cấp của một trung vệ Premier League nhưng đẳng cấp thế giới thì chưa. Thế nhưng hãy nhớ một điều rằng, John Stones hiện giờ mới chỉ có 22 tuổi. Nghĩa là, cầu thủ này vẫn còn thời gian để hoàn thiện bản thân, nâng cao khả năng của mình để trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới. Thực tế ở Man City lúc này, họ cần một trung vệ đẳng cấp Premier League hơn. Bởi trong đội hình của họ đã có thủ quân Vincent Kompany, trái tim và khối óc của hàng phòng ngự Man City. Nếu John Stones gia nhập Man City vào thời điểm này, những gì anh có thể học được từ Kompany chắc chắn sẽ nhiều và chất lượng hơn là ở Phil Jagielka. Hơn thế, nếu được HLV Pep Guardiola dẫn dắt, John Stones có thể trở thành Pique thứ hai của bóng đá thế giới.

Có thể thấy, John Stones là phương án phòng ngự vừa ngắn hạn vừa dài hạn của Man City. Anh bổ sung những gì Man City còn thiếu lúc này và đem lại hy vọng trong tương lai cho đội chủ sân Etihad. Để có John Stones, 50 triệu bảng xem ra cũng đáng.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm