Salah một mình đến Tây Ban Nha điều trị chấn thương, từ chối nói về Ramos

30/05/2018 18:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tối ngày 29/5, Mohamed Salah đã đáp chuyến bay cá nhân xuống Tây Ban Nha để tiếp tục điều trị chấn thương vai. Tuy nhiên tiền đạo người Ai Cập đã từ chối trả lời phỏng vấn khi được cánh phóng viên tiếp cận.

Các phóng viên của kênh truyền hình El Chiringuito đã bắt gặp cảnh Mohamed Salah đáp chuyến bay cá nhân xuống Tây Ban Nha. Ngay lập tức, cánh phóng viên cố gắng tiếp cận tiền đạo người Ai Cập với câu hỏi: "Anh đã sẵn sàng cho World Cup chưa?", "Anh nghĩ Sergio Ramos có cố ý trong tình huống đó?". Tuy nhiên Mo Salah đã từ chối trả lời, trùm áo che mặt và nhanh chóng rời đi.

Không những thế, Mo Salah còn phớt lờ câu hỏi "Anh có khỏe không? Rất nhiều người đang lo lắng về chấn thương của anh" từ một người hâm mộ.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

LĐBĐ Ai Cập cùng CLB Liverpool quyết định đưa Mo Salah đến Tây Ban Nha điều trị chấn thương sau pha va chạm với Sergio Ramos trong trận chung kết Champions League hôm 26/5 vừa qua. Tình huống tranh chấp bóng giữa Mo Salah và Sergio Ramos diễn ra ở phút 25. Cánh tay trái của Mo Salah bị Sergio Ramos đè chặt khi ngã xuống, dẫn đến việc tiếp đất mất kiểm soát. Theo đó, Mo Salah bị đau nặng ở phần vai, không thể tiếp tục trận đấu và rời sân trong nước mắt.

"Mo Salah đã bắt đầu quá trình điều trị vào ngày chủ nhật tuần trước, chuẩn bị đặt chân đến Tây Ban Nha để phục hồi chức năng. Cậu ấy rất mạnh mẽ ở mặt tinh thần, quyết tâm bình phục để kịp dự World Cup 2018" - thông báo của LĐBĐ Ai Cập.

Chú thích ảnh
Cận cảnh pha va chạm giữa Sergio Ramos và Mo Salah

Ở một diễn biến khác, luật sư người Ai Cập - Bassem Wahba tuyên bố đã chuyển đơn kiện lên FIFA đòi Sergio Ramos bồi thường 1 tỷ euro vì khiến Mo Salah tổn thương thể chất và tinh thần.

Sau trận chung kết Champions League, Liên đoàn Judo châu Âu cho rằng pha tranh chấp giữa Sergio Ramos và Mo Salah là kỹ thuật bị cấm trong thi đấu của môn Judo. Trong khi đó trang Change tổ chức cuộc lấy ý kiến đòi UEFA và FIFA đưa ra án phạt cho hành động phi thể thao của Sergio Ramos. Hiện tại, đã có hơn 400.000 người bao gồm các CĐV Liverpool ký tên ủng hộ sự kiện này.

World Cup 2018 trên đất Nga sẽ khởi tranh vào ngày 14/6 tới đây. LĐBĐ Ai Cập khẳng định sẽ chờ Mo Salah cho đến ngày 04/6 - ngày cuối cùng của hạn chốt danh sách. Trong trường hợp Mo Salah không thể góp mặt, HLV Hector Cuper buộc phải triệu tập cầu thủ khác thay thế. Ở mùa giải 2017/18 vừa qua, Mo Salah đã ghi tới 44 bàn thắng cho Liverpool trên mọi đấu trường.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm