Rooney tịt ngòi lại tốt cho Man United

02/02/2015 10:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney có trận thứ 8 liên tiếp chơi tiền vệ và trận thứ 6 liên tiếp tịt ngòi, nhưng Man United vẫn thắng Leicester khá dễ nhờ cặp tiền đạo Radamel Falcao – Robin van Persie.

Như vậy liệu có tốt cho tương lai Man United, và tốt cho Wayne Rooney?

Van Gaal muốn Rooney chơi tiền vệ

Mùa giải đã bắt đầu theo cách Wayne Rooney mong muốn. Louis van Gaal trao cho anh tấm băng đội trưởng. Rooney được Van Gaal cho đá tiền đạo như sở thích, chỉ phải chơi xuất phát ở hàng tiền vệ đúng 3 lần trong 15 vòng đấu đầu tiên.

Nhưng ông Louis van Gaal đã manh nha ý định sử dụng Rooney ở hàng tiền vệ kể từ tháng 9. Trước trận gặp Leicester ở vòng 5,  ông nói: “Chúng tôi vẫn có thể chơi tốt hơn và tôi không hài lòng khi Rooney chơi tiền đạo, Mata chơi tiền vệ. Rooney có thể chơi nhiều vị trí hơn”.

Cho đến trận thắng Newcastle 3-1 ở vòng 18, Rooney đã đá tiền vệ được 3 trận liên tiếp. Van Gaal nói: “Khi bạn ghi 2 bàn, kiến tạo cho bàn thứ ba thì bạn lẫn HLV phải hạnh phúc. Cậu ấy chạy suốt 90 phút mà không biết mệt. Đó là lý do tôi sử dụng cậu ấy ở tuyến giữa. Với đội bóng lúc này, tốt hơn hết là cậu ấy chơi tiền vệ”.

Trong số 8 trận liên tiếp ở Premier League mà Rooney chơi tiền vệ gần đây, anh ghi chỉ 3 bàn, kiến tạo 2 đường, nhưng Man United thắng tới 5 trận, hòa 3 và thua 1.

Rooney chơi tiền đạo là Man United thất bại

Điều bất ngờ là Rooney chấp nhận chơi tiền vệ. Mùa 2009-10, anh từng lấy lý do không được chơi tiền đạo để gây sức ép bắt Man United phải tăng lương. Đầu mùa giải 2013-14, Rooney cũng yêu sách phải được đá tiền đạo để ở lại trước sự quan tâm của Chelsea, khi đó mới bổ nhiệm HLV Jose Mourinho. Mourinho: “Muốn hạnh phúc (nghĩa là muốn được đá tiền đạo) thì Rooney phải về Chelsea”.

Rooney nói đầu mùa này: “Tôi không còn như trước. Tôi cảm thấy mình đã tiến bộ. Tôi đã từng chạy quá nhiều khi còn trẻ và do đó, mất hết năng lượng lúc dứt điểm. Giờ tôi thông minh hơn, biết khi nào nên vào vòng cấm, và tôi tạo nhiều cơ hội hơn”.

Wayne Rooney đã từng ghi đến 27 bàn thắng trong một mùa giải Premier League, nhưng Man United chỉ về nhì. Đó là mùa mà Rooney được chơi tiền đạo, ghi bàn ở vòng đấu cuối cùng gặp Sunderland giúp Man United thắng. Nhưng chẳng ai nhớ đến bàn thắng ấy của anh, mà chỉ biết đến cú sút phi phàm của Sergio Aguero trận gặp QPR.

Wayne Rooney đã từng ghi 26 bàn thắng trong mùa giải 2009-10, mùa đầu tiên thời hậu Ronaldo, và Rooney được đẩy lên chơi tiền đạo. Nhưng Man United cũng chỉ về nhì. Man United vô địch Premier League 3 mùa liên tiếp từ 2006-07 đến 2008-09 với Rooney làm phó cho Ronaldo. Man United trắng tay ở Premier League 2 mùa  2009-10 và 2011-12 với Rooney đá chủ công. Họ vô địch trở lại vào mùa 2012-13 với Rooney… làm phó cho Van Persie, tân binh từ Arsenal đã ghi lập tức 26 bàn.

Rooney không có duyên đóng vai một ngôi sao mang về các danh hiệu. Nhưng ở anh có bầu nhiệt huyết hiếm có, sự đa năng, và càng trưởng thành, càng hy sinh vô tư. Đó là lý do Man United trả anh 300 ngàn bảng/tuần, mức lương cao nhất đội, dù chẳng phải lúc nào anh cũng mang về một đống bàn.

Như Van Gaal nói, Rooney chơi tiền vệ tốt cho Man United: Đội bóng đang quá thiếu tiền vệ. Như Rooney nói, chơi tiền vệ tốt cho chính anh: Anh đã bước sang tuổi 29, không thể lúc nào cũng chạy 12 km/trận.

Rooney chơi tiền vệ cũng tốt cho đội tuyển Anh. Người Anh tiếc Steven Gerrard, Frank Lampard, những người đã từ giã đội tuyển, vì người Anh đang quá thiếu tiền vệ giỏi. Nhưng người Anh không tiếc Michael Owen, Peter Crouch, Jermain Defoe, Emile Heskey… bởi người Anh đã có Daniel Sturridge, Raheem Sterling, hay Harry Kane.

Vậy thì cứ chơi tiền vệ, chuyền bóng và có quyền… tịt ngòi, Rooney. Như vậy, tốt cho tất cả!

3 Rooney đá chủ công, Man United không thể vô địch 3 mùa Premier League liên tiếp 2009-10 đến 2011-12.

8 Wayne Rooney mới ghi 8 bàn mùa này sau 17 lần ra sân ở mọi giải. Anh đã tịt ngòi 7 trận liên tiếp ở mọi giải, 6 trận liên tiếp tại Premier League.

8 Rooney đã chơi tiền vệ 8 trận liên tiếp ở Premier League. Là 9 nếu tính cả trận gặp Yeovil ở FA Cup. Tổng cộng, Rooney đã có 10 lần xuất phát ở hàng tiền vệ tại Premier League mùa này.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm