Mourinho rồi sẽ 'nhào nặn' Martial thành tài

17/01/2018 07:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial đã khởi đầu sự nghiệp tại Man United rất tươi sáng nhưng anh không thể duy trì điều đó trong hai mùa giải gần đây. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, cầu thủ người Pháp vẫn có đủ tiềm năng để trở thành ngôi sao.

Niềm tin của Mourinho

Mùa Hè 2017, Jose Mourinho rất muốn sở hữu Ivan Perisic của Inter Milan. Đội bóng Italy muốn gắn Anthony Martial vào trong thương vụ chuyển nhượng này. HLV Mourinho thời điểm đó đã thẳng thừng từ chối.

Đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018, Martial tiếp tục nhận được sự quan tâm từ đội bóng khác. Lần này là Arsenal. “Pháo thủ” ngay từ những ngày đầu đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo người Pháp. Nhưng vẫn giống mùa Hè, HLV Mourinho không chấp nhận để Martial ra đi.

Tại Man United, Martial không phải cái tên thường xuyên được đá chính và cũng chẳng phải nhân tố quá quan trọng. Tuy nhiên, trong mắt Mourinho, chân sút sinh năm 1995 có một tiềm năng rất lớn.

Martial tại Monaco vốn là tiền đạo cắm. Dưới thời HLV Van Gaal, anh cũng thường xuyên được đá cao nhất hàng công. Tới thời HLV Mourinho, Martial bắt đầu làm quen với hành lang trái.

Wenger bất ngờ muốn M.U đưa Martial vào vụ chuyển nhượng của Sanchez

Wenger bất ngờ muốn M.U đưa Martial vào vụ chuyển nhượng của Sanchez

Arsenal muốn M.U đưa Anthony Martial vào vụ chuyển nhượng của Alexis Sanchez.

Mặc dù chơi ở sát đường biên nhưng khả năng độc lập tác chiến của Martial vẫn được duy trì. Anh không cần quá nhiều sự trợ giúp từ hậu vệ cánh. Bằng kỹ thuật khéo léo và tốc độ nhanh nhẹn, Martial  không quá khó để làm quen với vai trò chạy cánh. Anh luôn khiến các hậu vệ đối phương phải cảm thấy bối rối trước những pha đảo chân nhanh như điện. Nếu cần minh chứng, hãy cứ nhớ tới trận giao hữu với Real Madrid hồi mùa Hè 2017. Một mình Martial đã độc diễn bên cánh trái khiến cho hàng phòng ngự Real Madrid chao đảo rồi căng ngang cho Lingard ghi bàn.

Tấm gương Lingard

Mùa Hè 2015, Martial đã gia nhập Man United vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với mức giá 36 triệu bảng từ Monaco. Trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, tiền đạo người Pháp đã có đươc 17 bàn thắng trên mọi mặt trận. Anh là chân sút tốt nhất của “Quỷ đỏ” trong mùa giải đó.

Tuy nhiên, Martial đã không thể duy trì phong độ ấn tượng đó ở hai mùa giải gần đây. Mùa trước, tiền đạo người Pháp thậm chí có vỏn vẹn 8 pha lập công. Dẫu vậy, phải nhớ rằng Martial mới chỉ 22 tuổi. Xét về độ tuổi, anh vẫn được xem là một cầu thủ trẻ với những tiềm năng lớn. Không phải ngẫu nhiên anh lại được so sánh với huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry. Điều Martial thiếu duy nhất vào lúc này chính là sự ổn định.

Cách khắc phục điểm yếu này chỉ có thể là kiên nhẫn và cố gắng. Martial hơn bao giờ hết cần nhìn Jesse Lingard làm tấm gương để học hỏi. Cầu thủ người Anh trong giai đoạn đầu mùa giải từng bị HLV Mourinho công khai chỉ trích đẳng cấp vẫn chưa đủ để thi đấu thường xuyên cho đội một Man United. Thế nhưng, Lingard thời gian qua luôn là người “giải cứu” cho “Quỷ đỏ”. Trong 5 trận gần nhất, Lingard đã nổ súng tới 4 lần cho Man United.

Lingard trước mùa giải này vẫn chỉ được coi là một chân sút tiềm năng. Đối với nhiều người, anh thậm chí còn không được yêu quý bằng Marcus Rashford. Nhưng bằng sự cố gắng và kiên nhẫn, Lingard đã chứng minh cho mọi người và đặc biệt là HLV Mourinho thấy khả năng của mình. Những gì Martial cần làm là học Lingard.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm