Man United tìm tiền đạo: Pedro sẽ là thương vụ thực tế nhất từ Liga

26/07/2015 19:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ tờ El Pais của Tây Ban Nha cho biết, Man United đã đạt được thỏa thuận về giá để có được chữ ký của Pedro Rodriguez, nhưng Barcelona chỉ nhả tiền đạo này sau khi đá xong trận Siêu cúp châu Âu 2015.

Sở dĩ HLV Luis Enrique muốn giữ Pedro ở lại đến sau Siêu cúp châu Âu (gặp Sevilla) vì ông vẫn còn cần đến anh. Vào thời điểm diễn ra trận đấu ấy (ngày 11/08), Messi và Neymar mới chỉ trở lại khoảng 10 ngày, và có thể chưa đạt thể lực cũng như phong độ tốt nhất. Pedro, người từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho Barca cũng như đội tuyển Tây Ban Nha, có thể sẽ được đá chính ngay từ đầu.

Còn sau đó, Pedro sẽ được tự do ra đi để được thi đấu nhiều hơn, thay vì phải làm kép phụ cho bộ ba MSN. Ban đầu, điều khoản giải phóng hợp đồng của Pedro là 150 triệu euro, nhưng sau đó Barca đã giảm xuống còn 30 triệu euro. Man United sẵn sàng đáp ứng con số ấy, và chìa ra bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Không Ronaldo, Ramos, có Pedro

Theo một thống kê từ đầu mùa hè này, Man United đã liên hệ với tổng cộng… 60 cầu thủ. Nhưng tất nhiên, số thương vụ mà họ thực sự quan tâm thì không nhiều. Những tân binh của Man United thường cập bến khá chóng vánh, chứ không qua nhiều đồn đoán. Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger và Memphis Depay là những minh chứng.

Lời đồn Ronaldo tái hồi Man United thật ra không có nhiều căn cứ, và thương vụ ấy khó lòng diễn ra. Nhưng còn Sergio Ramos và Pedro, hai gương mặt liên tục được Marca và AS phỏng đoán, rồi kết luận? Liệu họ có giống với những tin đồn đồn về Roberto Dourado, Roberto Firmino hay Gregory van der Wiel?

Trường hợp Ramos khác hẳn với Ronaldo, bởi Man United thực sự cần một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự như anh. Bản thân Louis van Gaal cũng đã thừa nhận điều đó, Man United cũng đã công khai ý định ấy với Real Madrid bằng tuyên bố: Tôi có Ramos, anh sẽ có De Gea. Song như chúng ta đã biết, vụ trao đổi ấy đã không thể diễn ra.

Man United thà mất trắng De Gea còn hơn bán rẻ anh bây giờ. Trong khi đó, Real đã mua Kiko Casilla tạm thay Iker Cassillas, và nghe đồn còn lót tay cho De Gea để anh ở lại Old Trafford cho đến lúc hết hợp đồng vào mùa hè sang năm. Không thuyết phục được Real nhả Ramos, Man United đang cân nhắc Otamendi, lựa chọn rẻ hơn, và tất nhiên, không thể chất lượng bằng.

Sau cùng, Pedro hóa ra chính là thương vụ thực tế nhất mà Man United có thể theo đuổi ở La Liga. Anh không thể cạnh tranh vị trí với MSN nhưng đang là sự thèm khát đối với một loạt ông lớn tại Premier League như Man United, Liverpool, Chelsea, và Arsenal. Man United sốt sắng nhất, và họ xứng đáng có được anh.

Hàng thải cao cấp

Trong lịch sử của mình, Man United hiếm khi mua hàng thải từ một CLB khác. Năm 2009, Michael Owen được đưa về chẳng qua chỉ vì anh miễn phí và chấp nhận đá bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu. Pedro có thể sẽ là một ngoại lệ bởi ở đội bóng có một hàng tấn công siêu việt như Barca, anh là một hàng thải cao cấp.

Chelsea, Liverpool, và Arsenal còn chút lăn tăn về giá cả, nhưng Man United thì không. 30 triệu euro cho một chân sút đã ghi gần 100 bàn cho Barcelona (chính xác là 98 bàn), đã dự hai kỳ World Cup, mới sắp 28 tuổi (anh sinh ngày 28/07/1987), và rất có duyên ở những trận cầu lớn, là không hề đắt. Không chỉ là một cầu thủ giỏi, đa năng, nhiều kinh nghiệm, Pedro còn được xem là khá hợp với Van Gaal, bởi anh là mẫu cầu thủ khá lành tính, chứ không phải kiểu ngựa chứng, dễ gây bất hòa với HLV.

Nếu xét về đẳng cấp và kinh nghiệm thì trong số những tân binh của Man United, Pedro chỉ thua kém mỗi Bastian Schweinsteiger, nhưng tài năng và phong độ của anh thì không hề. Rõ ràng, so với những cái tên như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Sergio Ramos, viễn cảnh Pedro khoác áo Man United là dễ hình dung hơn nhiều.

Pedro là một hàng thải của Barca, nhưng là một hàng thải mà ai cũng muốn có!

30 Điều khoản giải phóng hợp đồng của Pedro chỉ là 30 triệu euro, một con số không quá lớn nếu căn cứ vào đẳng cấp của anh.

60 Từ đầu mùa hè đến giờ, Man United đã có tin đồn liên hệ với khoảng… 60 cầu thủ.

98 Sau 8 mùa giải khoác áo Barcelona, Pedro đã ghi được tổng cộng 98 bàn thắng (sau 318 trận).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm