Man United: Phòng ngự là cách tấn công tốt nhất?

12/11/2015 15:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu có thể giúp Man United giành một suất trong Top 4, nhưng thứ chiến thuật thiên về cầm bóng nhiều và ngăn không cho đối thủ tấn công của HLV Louis van Gaal liệu có đủ để giành chức vô địch?

Chừng nào mà đội bóng của chiến lược gia người Hà Lan còn chiến thắng, ông sẽ không phải lo ngại nhiều về những chỉ trích, nhất là trong một cuối tuần mà Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool và Tottenham đều không thể giành 3 điểm. Trong khi các CĐV áo đỏ hối thúc đội bóng của họ tấn công, Van Gaal có thể dẫn ra những kết quả để bác bỏ mọi tranh luận. Trận thứ 4 liên tiếp giữ sạch lưới ở Premier League vào cuối tuần rồi đã giúp họ là đội có hàng thủ tốt nhất giải. Man United mới thủng lưới 8 lần mùa này và kém ngôi đầu chỉ 2 điểm. Mùa trước họ cũng xếp thứ 4 sau 12 trận, nhưng giờ Man United đang có nhiều hơn 5 điểm.

Lấy thủ bù công

Có 7 đội ghi nhiều bàn hơn Quỷ đỏ mùa này và 15 đội có số pha dứt điểm nhiều hơn họ. Các chân sút của Van Gaal chỉ có 10,3 pha dứt điểm/trận, hơn mỗi Sunderland, Stoke và Newcastle. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn trên hàng công, đội bóng của Van Gaal vẫn tiếp tục giữ sạch lưới và có những chiến thắng cần thiết. Số pha dứt điểm của họ tới trong bối cảnh Man United là đội có tỉ lệ cầm bóng trung bình tốt nhất giải (57,2%).

Chris Smalling của Man United giờ là trung vệ giỏi bậc nhất ở Anh

Chris Smalling của Man United giờ là trung vệ giỏi bậc nhất ở Anh

Trung vệ của Man United và đội tuyển Anh Chris Smalling đang chơi với phong độ tốt nhất sự nghiệp cho tới giờ.

Van Gaal có vẻ như tin rằng nếu đối thủ của ông không có bóng, họ sẽ không thể ghi bàn. Lối đá như thế thật nhàm chán, nhưng cũng thật hiệu quả. Chỉ đội đầu bảng Man City là để đối phương dứt điểm ít hơn Man United mùa này (8,8 lần/trận).

Tuy nhiên, liệu cầm bóng áp đảo mà không tổ chức tấn công nhiều có đủ để Man United thách thức chức vô địch? Phải chăng hàng thủ là nơi mang về chức vô địch, chứ không phải một lối chơi tấn công tốc độ?

Chỉ 3 trong 10 nhà vô địch Premier League gần nhất có hàng thủ và hàng công đều tốt nhất giải. Các HLV thường phải có lựa chọn ưu tiên trên đường đăng quang, hoặc ghi bàn nhiều hơn, hoặc thủng lưới ít hơn so với đối thủ.

11/16 nhà vô địch trong thế kỷ mới đã dẫn đầu danh sách ghi bàn trong mùa giải họ giành cúp, với chính Man United 6 lần làm được điều đó dưới thời Sir Alex Ferguson. Các CĐV áo đỏ đã quen được nuông chiều bởi những đội bóng tấn công như thế giờ phải hài lòng với lối đá nhát gừng của HLV mới.

Muốn vô địch phải ghi bàn

Lần đầu tiên trong 6 mùa giải, đội ghi bàn nhiều nhất không vô địch là ở mùa trước. ĐKVĐ Chelsea thủng lưới ít nhất ở mùa 2014-15 (32 trong 28 trận), nhưng ghi ít hơn Man City 10 bàn. Tuy nhiên, đó là một ngoại lệ. 5/6 nhà vô địch gần nhất không có hàng thủ tốt nhất giải. Nói chung, những đội muốn đăng quang gần đây đều phải chơi tấn công. Lấy ví dụ, khi Man United kết thúc mùa giải với 11 điểm nhiều hơn đội nhì bảng ở mùa cuối cùng của Ferguson, 2012-13, họ có hàng thủ chỉ tốt thứ 6 giải đấu.

5 lí do khiến hàng thủ của Man United chơi tốt ở mùa này

5 lí do khiến hàng thủ của Man United chơi tốt ở mùa này

Man United đang là đội thủng lưới ít nhất ở Premier League với 8 bàn thua sau 11 trận đấu. Dưới đây là những lí do khiến hàng thủ “Quỷ đỏ” chơi tốt ở mùa giải này.

Trong khi đó, 6/7 mùa giải trước mùa 2009-10, đội để thua ít nhất cũng là đội vô địch. Trong nhiệm kỳ thứ nhất của HLV Jose Mourinho ở Anh, Chelsea thủng lưới chỉ 61 bàn trong 3 mùa giải. Chỉ ở mùa thứ 2 của ông là đội chủ sân Stamford Bridge ghi được nhiều bàn nhất (72 bàn, bằng với Man United, nhưng con số đó cũng là thấp nhất của các nhà vô địch trong thế kỷ mới).

Van Gaal vẫn đang là người nắm lợi thế trong bất cứ cuộc tranh luận nào về lối chơi của Man United khi các kết quả tích cực vẫn tới và đúng như lời hứa của ông, đội bóng áo đỏ đã thể hiện sự tiến bộ qua từng năm một. Triết lý của ông xoay quanh từng bước nhỏ để tiến dần tới khung thành đối phương. Ông cũng chẳng vội vã gì và chắc chắn không nhượng bộ trước sức ép của những tràng hô vang đồng thanh “tấn công, tấn công, tấn công” từ các khán đài Old Trafford. Trong tương lai gần, hàng thủ vẫn sẽ là ưu tiên số 1 của Man United.

2000 Từ năm 2000 tới nay, không đội nào ở Premier League có thành tích phòng ngự tốt nhất mà lại nằm ngoài Top 3.

2001 Mùa giải này đang rất khó đoán. Năm 2001 là lần gần nhất một đội dẫn đầu Premier League có ít điểm hơn so với đội đầu bảng hiện giờ (26).

7 Theo chấm điểm của Squawka, 6/7 cầu thủ điểm cao nhất của Man United là những người chơi phòng ngự (người còn lại là Martial).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm