Man City chi 50 triệu cho Sterling?: Liverpool đang cười thầm...

20/06/2015 12:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi mùa Hè, thế giới Premier League lại đón nhận hàng loạt thông tin về một vụ chuyển nhượng rắc rối, phức tạp và nhiều chi tiết – nhưng lại không đáng để tốn giấy mực đến thế! Năm nay, có vẻ đó sẽ là Raheem Sterling...

Man City đang được đồn muốn có sự phục vụ của tiền vệ trẻ người Anh này. Có 3 lý do để tin vào những lời đồn. Trước hết, đó là bởi những trang báo cực kỳ uy tín như The Guardian, The Telegraph đã đưa tin. Thứ hai, đó là bởi Man City đang trong giai đoạn thay máu đội hình và rất cần tiền vệ biên. Thứ ba, City rất muốn có một cầu thủ người Anh trong đội hình để đáp ứng luật về nhân sự bản địa.

Liverpool... sẵn sàng mất Sterling?

Những lý do nói trên đã cho thấy rằng, việc City muốn hỏi mua với giá tới 40 triệu bảng cũng là hợp lý. Đừng quên rằng Sterling từng khiến Wayne Rooney bị đặt dấu hỏi về vị trí thi đấu tại World Cup 2014.

Nói riêng ở cấp CLB, trong hai năm qua, Sterling đã cống hiến cho Liverpool rất nhiều, theo chính đà tiến bộ và phát triển của bản thân anh. Mùa giải 2013-14, Sterling xuất sắc trong vai trò tiền vệ công sau lưng bộ đôi tiền đạo Luis Suarez – Daniel Sturridge. Mùa này, anh chơi đủ mọi vị trí, nhưng gây bất ngờ nhất là chuyển lên trung phong. 7 bàn thắng và 7 pha kiến tạo là tương đối đáng khích lệ.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng anh thi đấu chưa đủ tốt, đóng góp chưa đủ nhiều cho Liverpool. Đối chiếu với các con số, cảm tính này trở nên khá hợp lý.

Raheem Sterling đã thi đấu tổng cộng 58 trận trong hai mùa giải qua cho Liverpool, tỷ lệ thắng của đội khi có anh là 56,8%. Con số này tăng lên thành 61,1% khi Sterling ngồi ngoài. Lượng bàn thắng Lữ đoàn đỏ ghi được khi có Sterling là 2,0 bàn/trận, cũng kém hơn khi không có anh – 2,1 bàn/trận.

Phải chăng Sterling không quan trọng với Liverpool đến thế?

Sterling chẳng hơn ai...

Vậy, câu hỏi đặt ra là, liệu Sterling có thực sự đáng giá 50 triệu bảng – con số Liverpool đang thách thức những đội bám đuổi? Cụ thể hơn, so với các cầu thủ đang có mặt tại Man City, anh có hơn gì không?

Những thống kê đã cho thấy rằng Sterling là một mũi công phá hiệu quả hơn bất kỳ tiền vệ cánh nào đang chơi tại Etihad khi cứ mỗi 90 phút, anh qua người 3,0 lần. Samir Nasri, Jesus Navas hay David Silva đều chỉ đạt 1,5-1,7 lần/90 phút thi đấu ở thông số này. Sterling cũng dứt điểm nhiều hơn với 2,5 lần/90 phút.

Với những con số này, có thể thấy rằng anh là cầu thủ có xu hướng tấn công trực diện hơn so với những người được đem ra so sánh (Silva, Nasri hay Navas đều thiên về hỗ trợ hơn).

Về những lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Mỗi 90 phút có mặt trên sân, Sterling chỉ làm được điều đó 2,2 lần; Silva là 3,1; Navas 3,2; Nasri 3,0.

Câu hỏi đặt ra là liệu Sterling có phải mẫu cầu thủ phù hợp cho cách chơi của Man City? Đội bóng thành Manchester có một chủ công rất rõ ràng là Sergio Aguero. Anh cần được hỗ trợ tối đa bằng những đường chuyền hơn là những cú rê dắt và dứt điểm của Sterling.

Một điều đáng chú ý là tại Liverpool mùa vừa qua, Sterling đã ra sân tổng cộng 3.053 phút. Các tiền vệ của Man City lần lượt là: Silva 2.661 phút, Nasri 1.580 phút, Navas 2.248 phút và James Milner 1.744 phút.

Với một cầu thủ 20 tuổi như Sterling, việc thi đấu tại Liverpool đang có lợi cho anh khi cơ hội ra sân là rất nhiều. Trong khi đó, City luôn là CLB có sức ép lớn về thành tích thi đấu và cạnh tranh vị trí.

Tuổi trẻ đang ở bên Sterling, đồng nghĩa rằng anh hoàn toàn có thể trở thành mọi thứ mà anh muốn. Nhưng anh không thể làm điều đó khi bị hạn chế thời gian ra sân.

Nếu thương vụ 50 triệu bảng này xảy ra, giữa ba bên gồm Liverpool, Man City và Sterling, có lẽ chỉ Liverpool sẽ mỉm cười...

3.053 Raheem Sterling đã ra sân tổng cộng 3.053 phút trong màu áo Liverpool tại Premier League 2014-15.

3,0 Trung bình mỗi 90 phút thi đấu, Sterling qua người 3,0 lần – một con số cực kỳ ấn tượng.

26,4 Sterling được định giá trên trang thống kê Transfermarkt là 26,4 triệu bảng – con số cực kỳ ấn tượng cho một cầu thủ 20 tuổi.

Liverpool nhắm Son Heung-Min để thay Sterling

Ngôi sao bóng đá xứ sớ kim chi Son Heung-Min đang được Liverpool nhắm đến như một giải pháp để thay thế Raheem Sterling trong trường hợp Manchester City chấp nhận chi 50 triệu bảng cho cầu thủ người Jamaica.

Heung-Min năm nay 22 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Hamburg. Chân sút người Hàn Quốc đã thi đấu cho “Những chú khủng long” 3 mùa, ghi 20 bàn sau 78 trận. Sau đó anh chuyển sang Bayer Leverkusen, ghi 29 bàn sau 85 trận trong 2 mùa qua.

“Tôi biết Liverpool đã theo dõi cậu ấy vài lần mùa qua và họ muốn có cậu ấy” – người đại diện Thies Bliemeister của Son chia sẻ với tờ Bild (Đức).

Được biết, Leverkusen muốn có khoảng 25 triệu bảng cho thương vụ này. Đây là lý do chính khiến cho Liverpool chần chừ và chưa đưa ra quyết định cụ thể.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm