Jose Mourinho: 'Thất bại chỉ là thước đo sự kiên nhẫn giữa ông chủ với tôi mà thôi'

12/09/2015 16:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Trên tờ The Guardian, HLV Jose Mourinho đã tỏ ra rất khó chịu trước mối nghi ngại vô căn cứ của công chúng, rằng ông lại sắp “đánh bài chuồn” khỏi Chelsea sau khởi đầu thất vọng mùa này, tương tự chuyện vào năm 2007.

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng Jose Mourinho hiện đang rất hài lòng vì… Chelsea đã khởi đầu không tốt. Bởi thành tích tệ ấy giúp HLV người Bồ Đào Nha kiểm chứng được niềm tin của ông chủ Roman Abramovich dành cho mình. “Chúng ta hãy trò chuyện thật khách quan. Tôi không muốn rời Chelsea dù bất kỳ trường hợp nào xảy ra đi nữa. CLB cũng muốn tôi ở lại”, Mourinho khẳng định.

“Nếu có ai đang trông chờ tôi bỏ việc hoặc bị đuổi việc, người đó quả không nắm được tình hình. Họ chắc chắn không phải là CĐV của Chelsea, không phải những người hiểu rõ, và tin tưởng vào năng lực của tôi để biết rằng khởi đầu khá tệ vừa qua thực chất không mang nhiều ý nghĩa”.

Ông chủ Abramovich đã bất ngờ có mặt tại trại tập Cobham của Chelsea vào thứ Sáu, ngay trước chuyến làm khách của Everton tại vòng 5 Premier League vào cuối tuần này. Sự xuất hiện của tỷ phú người Nga đã làm dấy lên mối nghi ngờ về những rắc rối mới trong nội bộ đội bóng. Tuy nhiên, Mourinho bác bỏ thẳng thừng: “Ông ấy là chủ sở hữu, và hoàn toàn có quyền đến thăm CLB của mình một cách bình thường!”.


Abramovich vẫn tin tưởng và rất kiên nhẫn với dự án của Mourinho

Tất nhiên, Mourinho có quyền bình thường hóa mọi thứ, ngoại trừ thực tế là kết quả đầu mùa của Chelsea vẫn tệ. Khởi đầu này gợi nhớ thành tích hồi 8 năm về trước: Thời đó, Mourinho đã không hài lòng về kế hoạch chuyển nhượng, cũng như quyết định bổ nhiệm ông Avram Grant vào chức danh Giám đốc bóng đá của BLĐ Chelsea từ tháng 1/2007. Bước vào mùa 2007-2008, Chelsea đã khởi đầu bằng chiến thắng 3-2 trước Birmingham để lập kỷ lục 64 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà. Nhưng sau đó, họ thất thủ trước Aston Villa, rồi hòa không bàn thắng trước Blackburn. Đỉnh điểm thất vọng là trận hòa 1-1 với Rosenborg tại Champions Leauge vào tháng 9, khi sân Stamford Bridge chỉ còn đón được 24.973 khán giả. Ngay lập tức, Mourinho đã rời Chelsea vào ngày 20/9/2007. Ông không bị sa thải, mà “ra đi sau sự đồng thuận giữa các bên”.

Chelsea mới có 4 điểm sau 4 vòng đầu của Premier League 2015-2016. Họ sẽ hành quân đến sân Goodison Park của Everton (18h45 tối nay, giờ Việt Nam) với tâm lý phải chắc thắng để “giải hạn” vận xui đầu mùa.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã kết thúc không mấy thành công, dù Chelsea đã ký hợp đồng với Pedro của Barca ngay trước mũi Man United, nhưng khi vẫn không thể chiêu mộ trung vệ John Stones của chính Everton dù đã theo đuổi suốt Hè qua… Tin không vui mới nhất với Chelsea là chấn thương đầu gối dài hạn của Thibaut Courtois. Thủ thành người Bỉ đã lên bàn mổ vào thứ Năm, và sẽ phải nghỉ ít nhất 2 tháng.

Bất chấp những khó khăn đó, Mourinho khẳng định ông và Chelsea sẽ không thể đi đến kết cục buồn như 8 năm trước, vì: “Khi cầm Chelsea năm 2007, tôi vẫn luôn giữ 2 ước mơ đến huấn luyện ở Italy và Tây Ban Nha. Ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành các tâm nguyện đó trong sự nghiệp, đó chính là điều khác biệt. Năm 2007, ngài Abramovich chỉ mới làm việc với Claudio Ranieri và bản thân tôi. Đến hôm nay, ông ấy đã từng thuê hàng chục HLV già, trẻ đủ cả. Đó là điều khác biệt kế tiếp. Tôi và ông chủ Chelsea đều đã kiên nhẫn hơn nhiều”.

“Một vài tuần trước, tôi chỉ có hợp đồng 2 năm với Chelsea. Bây giờ, tôi đã gia hạn thêm 4 năm nữa, đó là minh chứng cho niềm tin của ông chủ ở tôi”, Mourinho khẳng định.

Dù trong quãng nghỉ gần 2 tuần để các ĐTQG tập trung, Mourinho chỉ nắm quân số ít ỏi của đội một trong các buổi tập, nhưng ông vẫn tin Chelsea đã sẵn sàng để lấy lại phong độ tốt, với mục tiêu trước mắt là trận thắng trên sân của Everton. “Chúng tôi đang đối mặt nhiều vấn đề và cần phải giải quyết chúng ngay lập tức. Tôi chưa từng khởi đầu mùa giải chỉ với 4 điểm sau 4 trận, ở bất kỳ CLB nào đã cầm quân”.

“Dù vậy, tôi vẫn rất lạc quan. Tôi tin tưởng các cầu thủ và họ cũng tin tôi. Bởi vậy, sẽ không quá khó để tạo lại mạch trận thắng”, ông chắc chắn.

Hoài Thuận

Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm