HLV Conte vẫn chưa quên khoảnh khắc đánh bại được Ibra

01/08/2016 07:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Antonio Conte từng chạm trán Ibrahimovic khá nhiều lần hồi còn làm HLV tại Serie A, và sắp tới, họ sẽ tái ngộ nhau khi Chelsea đối đầu Man United tại Premier League.

Trong 14 mùa giải kể từ khi chuyển tới Ajax ở mùa 2001-02, Ibrahimovic đã giành 12 chức vô địch quốc gia – một thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chính Juventus của Conte là nguyên nhân khiến Ibra không thể vô địch Serie A mùa giải 2011-12.

Ở mùa giải ấy, Ibra đã ghi đến 28 bàn thắng cho Milan, nhưng vẫn không thể giúp đội bóng này lên ngôi vô địch. Trái lại, đó là lần đầu tiên, Conte vô địch Serie A trên cương vị HLV. Chiến lược gia người Italy đã so sánh mùa giải ấy với mùa 2016-17, khi ông sẽ ra mắt bóng đá xứ sương mù.

“Trên cương vị HLV, thành tích tuyệt vời nhất của tôi là chức vô địch quốc gia đầu tiên cùng Juventus”, Conte tâm sự, “Chiến tích ấy thật tuyệt vời vì chúng tôi bắt đầu mùa giải với vị thế chiếu dưới, và cánh báo chí cho rằng chúng tôi chỉ có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 hoặc thứ 7”.

“Tôi nhớ khi ấy Milan có Zlatan Ibrahimovic, và đó là mùa giải duy nhất mà anh ta không giành được chức vô địch quốc gia. Tôi hy vọng mùa này cũng như thế”, Conte tiếp lời, “Inter Milan đã giành cú ăn ba ở mùa giải cuối cùng dưới triều đại Mourinho, Napoli có Cavani và Hamsik, còn chúng tôi khi ấy chỉ là chiếu dưới nhưng đã giành cú đúp Scudetto và Coppa Italia”.


Mùa 2011-12, Ibra ghi đến 28 bàn cho Milan, nhưng Juve của Conte mới là đội vô địch

Thật vậy, trước khi Conte đến, Juve xếp thứ 7 ở Serie A và không được tham dự cúp châu Âu. Với Conte, họ đăng quang 3 lần liên tiếp trước khi ông chuyển sang dẫn dắt tuyển Italy. Chelsea mùa trước đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ… 10, và Conte thừa nhận rằng ông có rất nhiều việc phải làm với đội chủ sân Stamford Bridge.

“Khi bạn kết thúc ở vị trí thứ 10 tức là có rất nhiều vấn đề. Đừng quên quá khứ vì nó dạy chúng ta rất nhiều, nhưng điều quan trọng là nghĩ đến hiện tại vì chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, để “nói” bằng hành động, chứ không phải từ ngữ”, Conte quả quyết, “Việc khẳng định rằng chúng ta sẵn sàng chiến đấu, chúng ta sẽ trở lại, sẽ vô địch là rất quan trọng, nhưng nó chỉ là những câu chữ mà thôi. Chelsea đang có rất nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục. Điều quan trọng là sát cánh bên nhau ở thời điểm hiện tại”.

Thứ Tư này, thầy trò Conte sẽ có trận đấu gặp AC Milan trong khuôn khổ International Champions Cup. Vào ngày 14/08 tới, họ sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League khi tiếp đón West Ham trên sân nhà Stamford Bridge.

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm