Hàng công Liverpool: Firmino đá tuyệt hay ở vị trí 'số 9 ảo'

25/11/2015 19:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Man City cuối tuần qua, dấu ấn của tài năng người Brazil Roberto Firmino là rất rõ ràng, khi anh vừa lập công lại cho thấy vai trò quan trọng trong đội hình đội chủ sân Anfield.

Juergen Klopp từng mô tả rằng phản công tổng lực là thứ bóng đá hay nhất ở thời điểm hiện tại, và điều này một lần nữa được minh chứng khi ông cùng các học trò đội chủ sân Anfield giành chiến thắng thuyết phục trước Man City, đội bóng còn dẫn đầu Premier League tính đến trước vòng 13.

Trận đấu bùng nổ của Firmino

Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ khóa chặt các hướng tấn công của đội chủ sân Etihad, Liverpool còn trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công với các pha chuyền bóng trực diện. Trong thế trận ấy, Firmino tỏa sáng khi đá ở vai trò của một số 9 ảo, cùng sự hỗ trợ của Philippe Coutinho. Điều đáng tiếc duy nhất với tuyển thủ người Brazil này là đáng ra anh phải ghi nhiều hơn một bàn thắng.

Juergen Klopp: ‘Liverpool đã đủ mạnh để lọt vào Top 4’

Juergen Klopp: ‘Liverpool đã đủ mạnh để lọt vào Top 4’

Sau thắng lợi trước Man City, HLV Juergen Klopp tự tin cho rằng Liverpool đã đủ mạnh để cạnh tranh cho một suất dự Champions League, và ông muốn nhiều hơn nữa những chiến thắng tưng bừng như thế này trên sân nhà Anfield.

Dấu ấn của Klopp không chỉ nằm ở việc ông áp dụng rất hợp lý lối chơi phản công tổng lực, mà còn là việc phát huy tối đa năng lực của Firmino. Cựu cầu thủ Hoffenheim này cho thấy anh là vũ khí lợi hại khi phải đối đầu với bộ đôi trung vệ Eliaquim Mangala - Martin Demichelis bên phía Man City. Phía sau Firmino, Emre Can và James Milner tỏ ra nhanh nhẹn và linh hoạt hơn so với bộ đôi Yaya Toure - Fernando, và lợi thế này được Klopp khai thác triệt để.

Nếu cầu thủ 24 tuổi người Brazil này được giao vai trò tương tự trong trận gặp Chelsea hồi tháng trước, hiệu quả mà anh đem lại chắc chắn sẽ còn lớn hơn nhiều. Nếu dựa vào số đường chuyền anh nhận được, thật khó để khẳng định đâu là vị trí phù hợp với Firmino. Anh có thể lùi sâu và chơi rộng, trở thành cầu nối với những cầu thủ tấn công khác, và những bước di chuyển hiệu quả khiến Firmino trở thành một lựa chọn chất lượng hơn Christian Benteke, một trung phong thực thụ.

Coutinho, ông chủ sáng tạo của Liverpool, đã 8 lần chuyền bóng cho Firmino, nhiều hơn so với bất cứ cầu thủ nào khác. Điều này là tín hiệu cho thấy giữa Coutinho và Firmino đã có sự hiểu ý và nhịp nhàng. Ngoài khả năng tấn công, Firmino còn thực hiện 2 pha tắc bóng trong vòng cấm đối phương. Ở trận này, Liverpool có 32 pha tắc bóng, gấp đôi so với Man City.

Liverpool đáng ra có thể làm tốt hơn

Tất nhiên, hàng thủ không phải là vấn đề duy nhất của Man City trong trận thua vừa qua. Đội chủ sân Etihad còn gặp trục trặc ở khả năng kiểm soát bóng, và người ta có thể cảm nhận rõ sự thiếu vắng của nhạc trưởng David Silva. Yaya Toure tỏ ra kém hiệu quả khi phải đá hộ công trong khi Bacary Sagna chỉ thành công ở 13 trong 27 đường chuyền ở một phần ba cuối sân, với tỷ lệ chỉ đạt 48%.

Firmino chấn thương, bị gạch tên khỏi đội tuyển Brazil

Firmino chấn thương, bị gạch tên khỏi đội tuyển Brazil

HLV đội tuyển Brazil Dunga đã gạch tên tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool khỏi danh sách tập trung cho vòng loại World Cup 2018 do cầu thủ này dính chấn thương lưng.

Một vài vị trí trên hàng công của Man City đã cố gắng thể hiện mình. Kevin de Bruyne cố gắng khai thác vào vị trí mà Alberto Moreno trấn giữ, nhưng anh đã không thể hỗ trợ tối đa cho chân sút Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina chỉ nhận được 20 đường chuyền trước khi rời sân ở phút 66, và những gì anh làm được trong trận gặp Liverpool chỉ là một siêu phẩm mang về bàn thắng danh dự cho đội chủ sân Etihad.

Thực ra ý tưởng chơi bóng của Man City đã sớm gặp khó khăn chỉ trong vòng 15 phút, với hai sai sót rõ ràng đến từ hàng thủ. Mặt khác, sau khi có được lợi thế dẫn trước, Liverpool vẫn tiếp tục tấn công. Thầy trò Klopp tận dụng tối đa mọi cơ hội phản công, và họ đáng ra phải có thêm nhiều bàn thắng nữa trước khi trung vệ Martin Skrtel mang về pha lập công quyết định 9 phút trước khi hết giờ. Firmino bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trong tình huống chỉ còn đối mặt với Joe Hart, cũng như những cơ hội được trao vào chân Benteke.

Dù sao, đây là một trận đấu thành công về mặt chiến thuật của thầy trò Klopp, trong đó Firmino gây được sự chú ý nhờ vai trò quan trọng trong đội hình Liverpool.

8 Ở trận gặp Man City, Coutinho đã tung ra 8 đường chuyền hướng tới Firmino, nhiều hơn bất cứ ai khác.

2 Firmino tung ra 2 pha tắc bóng bên phần sân nhà, góp phần vào con số 32 pha tắc bóng của Liverpool.

1 Bàn thắng vào lưới Man City là pha lập công đầu tiên của Firmino sau 10 trận ở Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm