ĐIỂM NHẤN Chelsea 3-0 Leicester: 3-4-3 của Conte phát huy hiệu quả. Kante khiến Leicester thêm buồn

15/10/2016 21:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Bàn thắng thứ 7 trong mùa giải của Diego Costa là một trong những điểm nhấn của Chelsea trong chiến thắng thuyết phục trước nhà ĐKVĐ Leicester City, đội bóng đang dần trở thành ngày một lún sâu ở phía dưới BXH.

Thầy trò Antonio Conte đã có 90 phút áp đảo hoàn toàn đối thủ tại Stamford Bridge với 3 bàn thắng đến từ Costa, Eden Hazard và Victor Moses đồng thời khiến đoàn quân Claudio Ranieri nâng tổng số bàn thua trên sân khách ở mùa này lên con số 13.


Một chiến thắng thuyết phục của Chelsea

“Bầy cáo” tiếp tục có một trận đấu tệ hại ở hàng thủ khi thiếu hoàn toàn tính tổ chức, năng lượng và tỉnh táo, những điều đã mang đến cho họ chức vô địch ở mùa giải ngoái. Thất bại khiến Leicester trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên để thua 4 trận mở màn trên sân khách ở mùa giải kế tiếp kể từ Blackburn hồi năm 1996.

Một Leicester kỳ diệu đã biến mất


Cho đến lúc này, Leicester đã thua nhiều hơn số trận thua của họ ở cả mùa giải trước và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì họ sẽ là một ứng cử viên cho một suất xuống hạng. Hàng thủ thì chơi như mơ ngủ ở 2 bàn thắng đầu tiên của Chelsea, hàng tiền vệ thì không một chút sáng tạo nên hàng công thường xuyên trong tình trạng đói bóng. Quan trọng hơn là năng lượng và sự tự tin của mùa trước gần như biến mất.

Điều mà Ranieri cần nhất lúc này có lẽ là bổ sung một trung vệ đẳng cấp càng sớm càng tốt khi cặp đôi Wes Morgan – Robert Huth đang cho thấy rõ ảnh hưởng của tuổi tác.

Kante tỏa sáng trước đội bóng cũ


Tại Stamford Bridge, mỗi khi N’Golo Kante chạm bóng thì CĐV Leicester lại la ó vì anh bỏ đội bóng để gia nhập Chelsea với giá 29 triệu bảng. Có thể tiền vệ tài năng người Pháp khởi đầu chậm chạp tại The Blues nhưng trước Leicester, Kante thi đấu cực kỳ nổi bật với những pha chuyền bóng thông minh, khả năng đoạt bóng tuyệt vời và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Kante còn có thể dành riêng cho mình một bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.

Sơ đồ 3-4-3 của Conte phát huy hiệu quả


Tháng trước, The Blues như một mớ hỗn độn khi bị Arsenal bắn phá nhưng đó cũng là lúc những thay đổi của Antonio Conte bắt đầu cho thấy hi vọng. Sơ đồ 3 hậu vệ yêu thích của ông đã mang đến những điều tích cực sau buổi chiều Emirates đáng quên đó. Khác biệt lớn nhất có lẽ là Gary Cahill, mắt xích tệ hại nhất trong những trận Conte sử dụng hàng thủ 4 người. Còn giờ đây, anh đang kết hợp rất vững vàng bên cạnh David Luiz và Cesar Azpilicueta cùng một Marcos Alonso luôn biết cách tạo dấu ấn trong vai trò hậu vệ trái dâng cao.

Conte sẵn sàng tạo cơ hội cho lớp trẻ

Nathaniel Chalobah vốn được coi là tương lai của Chelsea cách đây khoảng 5 năm nhưng đến trận đấu tối nay tuyển thủ U21 Anh mới được trao cơ hội tỏa sáng khi vào sân thay thế Pedro ở phút 67. Anh ngay lập tức để lại dấu ấn với đường kiến tạo đẹp mắt cho Victor Moses ấn định tỉ số. Chalobah là một trong 5 cái tên ở đội trẻ Chelsea được góp mặt trên ghế dự bị bên cạnh đội trưởng John Terry. Ngoài ra, Ruben Loftus-Cheek và Ola Aina cũng được Conte trao cơ hội vào sân. Điều đó cho thấy chiến lược gia người Italy rất có thiện chí để phát triển tương lai của The Blues, điều mà Jose Mourinho chưa bao giờ thể hiện hiện được.

* Clip trận Chelsea 3-0 Leicester City


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm