Chuyển động Stamford Bridge: Mua Pogba, giải phóng Lampard?

26/05/2014 16:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Lampard dường như đang đếm những ngày cuối cùng gắn bó với Chelsea. Paul Pogba, tiền vệ đang chơi cho Juventus, được cho là ứng viên sáng giá thay thế vị trí của đội phó Chelsea.

Cho đến lúc này tương lai của Lampard vẫn chưa thật sự rõ ràng, dù hợp đồng của anh với đội chủ sân Stamford Bridge sắp đáo hạn. Trang BBC tiết lộ lão tướng 35 tuổi này muốn dành thời gian tập trung vào nhiệm vụ cùng với đội tuyển Anh tại Brazil. Theo trang web chính thức của Premier League, Lampard đang nằm trong danh sách 900 cầu thủ tự do tiềm năng của nước Anh, cùng với những cái tên như Ashley Cole hay Joleon Lescott.

Trong lúc chờ tình hình từ Lampard, HLV Jose Mourinho đã lên phương án tìm người thay thế nếu phải chia tay một trong những công thần của mình. Một trong những mục tiêu tiềm năng là Paul Pogba của Juventus. Tiền vệ người Pháp đang trở thành món hàng đắt khách sau khi người đại diện Mino Raiola tuyên bố để ngỏ khả năng thân chủ của mình sẽ ra đi vào mùa hè này. Raiola cho biết: “Tôi luôn sẵn sàng cho mọi điều xảy ra. Nếu ngày mai có một lời đề nghị đáp ứng các điều khoản cá nhân và đem lại cơ hội về tài chính cho Pogba, tại sao phải từ chối nhỉ?”.

Pogba hoàn toàn có thể là một lựa chọn phù hợp cho tuyến giữa của Chelsea. Tiền vệ 21 tuổi này có nền tảng thể lực cực tốt và khả năng chơi bóng tốc độ. Cùng với phong cách máu lửa không khoan nhượng, Pogba thường xuyên chiếm được lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Hơn thế, anh còn là mẫu tiền vệ con thoi đáp ứng cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công. Pogba rất giỏi sút xa, và không ít lần những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của anh đã trở thành bàn thắng. Mùa giải 2013-14 vừa qua, Pogba đã đóng góp cho Juventus 7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo thành công. Từng đó là đủ để khẳng định Pogba hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu cầu về tư duy chơi bóng của Mourinho ở sân Stamford Bridge.

Nếu Pogba có cơ hội chơi bóng bên cạnh Matic, bản hợp đồng chuyển đến trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Chelsea sẽ sở hữu một trong những cặp tiền vệ trung tâm đáng sợ nhất Châu Âu.

Tuyến giữa cũng là nơi Chelsea cần tính đến việc thay máu. Trong đội hình của Chelsea vào lúc này chỉ có Matic và phần nào đó là Ramires vẫn còn hữu dụng. Lampard luống tuổi và không còn đạt phong độ cao nữa. David Luiz, người vừa chính thức chuyển đến PSG, chỉ là một giải pháp tình thế ở tuyến giữa do không đảm bảo an toàn ở vị trí trung vệ. Mikel chỉ giỏi thu hồi bóng, và đã không thể phát triển năng lực của mình dù được kỳ vọng nhiều.

Sự xuất hiện của Pogba hoàn toàn có thể tạo ra sức bật cho hàng tiền vệ của Chelsea. Tất nhiên, rào cản dành cho đội chủ sân Stamford Bridge là Juventus không hề muốn dễ dàng mất đi một trong những trụ cột của mình. Mức giá mà tân vương Serie A đặt ra cho những đội bóng quan tâm đến Pogba là hơn 30 triệu bảng, số tiền không nhỏ khi Chelsea vẫn còn phải bổ sung tân binh ở các vị trí khác.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm