Chris Smalling cứ đá chính thế này, M.U sẽ không bao giờ vô địch

31/10/2018 14:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đang phụ thuộc vào Chris Smalling. Đây là dấu hiệu của sự thất bại, buộc M.U phải giải quyết bài toán phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 tới đây.

Real Madrid và M.U đều gặp vấn đề nan giải giống nhau như thế nào?

Real Madrid và M.U đều gặp vấn đề nan giải giống nhau như thế nào?

Họ đều là những đội bóng lắm tiền, giàu truyền thống. Nhưng tiền bạc và truyền thống cũng không thể giúp họ giải quyết vấn đề HLV lúc này.

Chiến thắng 2-1 trước Everton tại vòng 10 Premier League cuối tuần qua đã đánh dấu cột mốc 300 trận đấu của Chris Smalling trong màu áo M.U. Trung vệ người Anh sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 11 tới – có 9 năm thi đấu cho M.U – nhiều hơn Nemanja Vidic và bằng Steve Bruce, Gary Pallister. Thống kê chỉ ra Chris Smalling chỉ vắng mặt trong đội hình xuất phát của M.U ở 12/48 trận gần nhất tại Premier League, bất chấp việc Jose Mourinho đã chiêu mộ thêm 2 trung vệ (Eric Bailly & Victor Lindelof) và xem thường sự đóng góp của anh.

Khả năng chuyền bóng của Chris Smalling là không đúng tiêu chuẩn, ngay cả Pep Guardiola cũng sẽ phải vật lộn để biến anh thành một libero. Năm 2010, Paul Scholes nói rằng Chris Smalling 'có thể chơi bóng tốt hơn'. Paul Scholes cũng cho rằng Chris Smalling là 'hậu vệ xuất sắc nhất' của M.U và 'rất khó để vượt qua'. Mặc dù anh đã để Lucas Moura của Tottenham dễ dàng ghi cú đúp trong chiến thắng 3-0 tại Old Trafford hồi tháng 8 vừa qua.

Chú thích ảnh

Thời hậu Sir Alex có một sự thật không thể chối cãi rằng Chris Smalling là trung vệ nổi bật của M.U. Năm 2015, Wayne Rooney từng miêu tả Chris Smalling là 'một trong ba trung vệ xuất sắc nhất' thế giới. Chris Smalling cũng chiếm một vị trí chính thức trong hàng tứ vệ của M.U dưới thời Louis van Gaal và Jose Mourinho.

Chris Smalling có một chút kiên cường. 4/18 bàn thắng gần nhất mà anh ghi được đều xảy ra khi M.U đang bị dẫn trước 2-0. Anh đã cải thiện sự chắc chắn và xứng đáng với một suất đá chính thường xuyên. Anh trở thành một nhân vật được ngưỡng mộ, được gọi là 'Mike' hay 'Maidstone Maldini' – Paolo Maldini của nước Anh.

Và đây là điều tốt nhất mà M.U có thể làm. Sai lầm dẫn đến phạt đền của Chris Smalling trong trận đấu với Everton cuối tuần qua gợi lại pha phạm lỗi của anh với James Milner trong trận derby thành Manchester cách đây gần 4 năm. Man City thắng 1-0 và Van Gaal gọi đó là một tắc bóng 'ngu ngốc'. Dẫu vậy, anh vẫn may mắn tránh được việc bị loại khỏi đội hình xuất phát vào cuối tuần sau đó.

Chú thích ảnh

Trước đây, Chris Smalling từng là tử huyệt ở hàng phòng ngự dù M.U nắm lợi thế dẫn bàn. Đó là trận hoà 3-3 trước Newcastle, trận bán kết và trận chung kết FA Cup năm 2016. Sir Alex Ferguson đã phá vỡ truyền thống và công khai chỉ trích anh: "Nếu bạn nhận một bàn thua từ tình huống cố định thì bạn chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình ở cấp độ này".

M.U không thể vô địch Premier League với Chris Smalling thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát. Anh chỉ đá chính 11 lần khi M.U giành chức vô địch ở mùa giải 2010-11 và 10 lần ở mùa giải 2012-13. Khi đó, số trận đá chính của anh chỉ bằng một nửa so với Jonny Evans.

Nếu có một mùa Hè để vứt bỏ Chris Smalling là vào năm 2017 khi anh thay đổi người đại diện, Victor Lindelof gia nhập M.U và Eric Bailly – Phil Jones là cặp trung vệ cố định của Jose Mourinho. Mọi thứ chỉ bị gián đoạn khi Eric Bailly dính chấn thương trong đợt tập trung ĐTQG tháng 10 – thời điểm M.U mới chỉ nhận 2 bàn thua. Trong 10 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải trước, số bàn thua mà M.U phải nhận cũng chỉ dừng lại ở con số 4. Nhưng tại mùa giải này, M.U đã thủng lưới tới 17 lần dù mới bước qua vòng đấu thứ 10.

Chú thích ảnh

Chris Smalling cũng giống như Phil Jones, đang ở năm hợp đồng cuối cùng với M.U nhưng có điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Việc góp mặt thường xuyên trong đội hình xuất phát giúp anh có cơ hội gắn bó M.U tới năm thứ 10. Nhưng việc xây dựng hàng phòng ngự xung quanh anh là dấu hiệu cho sự suy thoái trầm trọng của M.U. Tất nhiên anh không phải là sự lựa chọn ưu tiên của Jose Mourinho. Năm 2016, anh phải đợi đến tháng 9 để có lần đầu tiên đá chính, và năm ngoái là tháng 10.

Chris Smalling đã vượt qua Nemanja Vidic và bằng Steve Bruce, Gary Pallister về số năm khoác áo M.U. Nhưng Vidic, Bruce, và Pallister mới là 3 điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ của M.U trong việc bảo vệ chức vô địch và có tầm đẳng cấp quá lớn so với Smalling.

Thành Đạt
Theo M.E.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm