Chính phủ Anh lên kế hoạch cải cách bóng đá

25/04/2022 22:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (DCMS) cho biết Chính phủ Anh sẽ thành lập một cơ quan quản lý độc lập trong bóng đá Anh để giải quyết các vấn đề về tài chính, quyền sở hữu và quyền quản trị CLB...

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4, 27/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/4, 27/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/4, 27/4: HAGL vs Jeonbuk, Crystal Palace vs Leeds, Sassuolo vs Juventus.

 

Theo ESPN, cơ quan độc lập này sẽ được hỗ trợ bởi luật chính. Họ sẽ có quyền hạn theo quy định của chính phủ để cấp phép và xử phạt các CLB.

Chính phủ sẽ thông qua 10 khuyến nghị chiến lược quan trọng được đưa ra. Trong đó có việc đưa người hâm mộ lên vị trí quản trị trong bóng đá. Điều này có thể cải thiện tính bền vững tài chính và quản trị doanh nghiệp của môn bóng đá.

“Bóng đá mang bạn bè, gia đình và cộng đồng lại với nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang thực hiện các kế hoạch do người hâm mộ lãnh đạo để đảm bảo tương lai của bóng đá Anh. Từ khoản đầu tư 230 triệu bảng Anh để nâng cấp các sân cỏ đến tăng cường tiếng nói của người hâm mộ trong việc điều hành các CLB của họ”, Thủ tướng Boris Johnson phát biểu.

Cơ quan quản lý mới cũng sẽ được giao nhiệm vụ áp dụng một bài “Kiểm tra nâng cao” đối với các chủ sở hữu và giám đốc, trước cả khi mua lại một CLB nhưng cũng trên cơ sở liên tục.

Điều này sẽ bao gồm một "bài kiểm tra tính toàn vẹn" mới cho tất cả chủ sở hữu và giám đốc điều hành, đồng thời nâng cao sự thẩm định, bao gồm các nguồn tài trợ, khi mua lại. Nó sẽ giúp đảm bảo các chủ sở hữu và giám đốc điều hành có kỹ năng, kinh nghiệm để điều hành các tài sản cộng đồng quan trọng (các CLB).

Nó sẽ thay thế các bài kiểm tra hiện tại do Premier League và Liên đoàn bóng đá Anh quản lý.

Chú thích ảnh
Chính phủ Anh tạo ra thêm một cơ quan độc lập giúp quản lý bóng Anh

Ngoài ra, đang có nhiều CLB ở Premier League và giải hạng Nhất đang chi quá 70% doanh thu cho việc trả lương. Điều này dẫn đến tình trạng tài chính yếu kém.

Do vậy, Chính phủ Anh cho phép cơ quan quản lý mới được trao quyền giám sát tài chính của các CLB, bao gồm quyền thu thập thông tin, điều tra và thực thi.

 

Chú thích ảnh
Cơ quan mới sẽ được pháp luật hậu thuẫn

Premier League cho biết họ đã chấp nhận ý tưởng của Chính phủ Anh trong việc cải cách môn bóng đá. Tuy nhiên, việc bổ sung một cơ quan quản lý được luật pháp hậu thuẫn là không cần thiết và họ đã có kế hoạch riêng để đảm bảo tiếng nói của người hâm mộ được lắng nghe.

“Chúng tôi đồng ý rằng người hâm mộ có tầm quan trọng thiết yếu đối với môn thể thao này và tiếng nói của họ nên được lắng nghe nhiều hơn”.

“Chúng tôi sẽ giới thiệu một số biện pháp để cải thiện điều này, và có kế hoạch công bố chi tiết trước khi bắt đầu mùa giải 2022-23”, Premier League cho biết.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm