Bóng đá Anh: Khi các cựu cầu thủ cãi nhau như 'mổ bò' trên tivi

02/12/2021 20:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thật ngạc nhiên khi kênh truyền hình Sky Sports đã không biến trường quay thành một võ đài đấu vật. Nói vậy bởi trong các cuộc bình luận, giới chuyên gia tranh luận rất gay gắt, thậm chí cãi vã, về một chủ đề.

Bóng đá hôm nay 2/12: Ronaldo đi vào lịch sử bóng Vàng. Rangnick xác định 3 hợp đồng mới cho MU

Bóng đá hôm nay 2/12: Ronaldo đi vào lịch sử bóng Vàng. Rangnick xác định 3 hợp đồng mới cho MU

Ronaldo đi vào lịch sử Quả bóng Vàng. Rangnick xác định 3 hợp đồng mới cho MU. Guardiola vượt qua kỷ lục của Sir Alex. Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ sao Man City. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

 

Chẳng gì thì trước khi đến với sự nghiệp bình luận, không ít người từng là cầu thủ và họ đã đối đầu quyết liệt trên sân cỏ trước đây.

1. Roy Keane -Jamie Redknapp: Tottenham trung bình

Roy Keane chính xác là kiểu đàn ông hay soi gương và hỏi, "Bạn đang nhìn gì vậy?" Trong một trận Super Sunday gần đây, cựu tiền vệ người Ireland khó tính đã gọi Tottenham là "hạng trung" và chế giễu Sergio Reguilon. “Đó là lí do tại sao Real Madrid để anh ta ra đi”, Keane gầm gừ.

"Điều đó có quan trọng không?" Jamie Redknapp hét lên. “Bởi vì Real Madrid đã để anh ấy ra đi, điều đó có nghĩa anh ấy không phải là một cầu thủ giỏi? Anh đang nói Reguilon không phải là một cầu thủ giỏi hả Roy? Anh ấy là một hậu vệ trái tuyệt vời!”

Đó có thể là phản ứng giận dữ nhất mà tất cả từng thấy ở Redknapp, người từng có 15 mùa giải với tư cách là đội trưởng của Tottenham.

 

Roy Keane đã gây bão trên sóng truyền hình trong năm 2020 như thế nào?

Roy Keane đã gây bão trên sóng truyền hình trong năm 2020 như thế nào?

Cựu cầu thủ của MU, Roy Keane có 1 năm đáng nhớ trên cương vị là bình luận viên của Sky Sports. Với cá tính của mình, Roy Keane đã đưa ra những bình tuận “toé lửa” trên sóng truyền hình.

 

2. Jamie Carragher-Gary Neville: Tottenham có thể cạnh tranh danh hiệu?

Mỗi tuần dường như mang đến một cuộc tranh luận mới với việc cặp đôi tiếp tục đối đầu trong studio của Sky. Tottenham một lần nữa trở thành tâm điểm cho cuộc thảo luận cụ thể này, trong đó Carragher cho rằng Tottenham không muốn cố gắng giành danh hiệu.

Gary Neville cho rằng Tottenham đang có đội hình tốt nhất trong 30 năm và nói rằng "chúng tôi không nên cảm thấy mệt mỏi với họ" chỉ vì họ không có cơ hội vô địch.

“Hãy giúp họ một chút!” Carra bực tức nói, tuyên bố rằng họ cần những bản hợp đồng quan trọng để cạnh tranh. Anh có lý. Quả thật, Mauricio Pochettino đã rời Tottenham mà không có một danh hiệu nào.

Chú thích ảnh
Roy Keane và Jamie Carragher, hai cựu danh thủ lắm lời và thích cãi nhau của chương trình Monday Night Football trên Sky Sports

 

 

3. Don Revie-Brian Clough: Cách dẫn dắt Leeds

Brian Clough dường như không có gì khác ngoài sự coi thường Don Revie, HLV của Leeds và những gì ông coi là chiến thuật “bẩn thỉu”. Vì vậy, việc chứng kiến ông dẫn dắt Leeds vào năm 1974 là một điều khá bất ngờ.

Khi Clough bị sa thải sau 44 ngày trong nhiệm kỳ của mình, ITV Yorkshire đã mời Clough tham gia một cuộc phỏng vấn với một điểm nhấn bổ sung: Revie ở bên cạnh để thảo luận về việc quản lý. Clough nói với người tiền nhiệm của mình rằng ông muốn vô địch giải đấu “tốt hơn” so với Revie, và Revie đáp lại, “Không có cách nào anh có thể giành chiến thắng tốt hơn. Chúng tôi chỉ để thua 4 trận”.

"Chà, tôi chỉ có thể thua 3!" Clough kêu. “Không, không, không, không,” Revie đáp lại, mỉm cười lắc đầu.

4. Jurgen Klopp-Roy Keane: "Một màn trình diễn tệ"

Rất nhiều chuyên gia đã tự nhận mình trong nước sôi lửa bỏng vì đã nói điều gì đó mà họ không nên có khi để micro của họ tự do - tuy nhiên, chỉ có một người cảm thấy mình gặp rắc rối với Jurgen Klopp, khi HLV người Đức cùng phong thái thân thiện của mình để chỉ trích những lời bình luận cẩu thả của Keane về Liverpool.

“Tôi có nghe đúng khi ông Keane nói đó là một màn trình diễn tệ không?” Klopp hỏi: “Làm thế nào anh ta có thể nói điều đó? Tôi không chắc mình đã nghe đúng, đó không thể là trận đấu này. Xin lỗi! Đó là một mô tả đáng kinh ngạc về trận đấu này".

“Rất nhạy cảm, Chúa ơi,” Keane mỉm cười sau khi Klopp kết thúc cơn giận dữ và quay trở lại phòng thay đồ. “Hãy tưởng tượng nếu anh ta mất…”.

Chú thích ảnh
Keane và Carragher trong một trận đấu ở Premier League gần 20 năm trước

5. Patrice Evra-Jimmy Floyd Hasselbaink: "Anh đang nói với tôi rằng họ sợ hãi?"

Ở góc sân đỏ, huyền thoại của MU, Patrice Evra, thất vọng với tỉ số 0-0, trong khi ở góc màu xanh, biểu tượng của Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink dường như hiểu được cách tiếp cận thận trọng từ cả hai phía.

Khi Chelsea đang có phong độ không tốt, Evra hỏi Hasselbaink rằng liệu anh có hài lòng với một trận hòa hay không. Cựu tiền đạo người Hà Lan trả lời rằng anh muốn giành chiến thắng. Evra mỉm cười, trả lời: “Giờ thì tôi hiểu rằng các CĐV Chelsea sẽ muốn giữ sạch lưới”. Khi chủ đề sau đó chuyển sang MU, Hasselbaink cho rằng MU cũng sẽ rất vui khi giành được 1 điểm thay vì mất cả 3.

"Vì vậy, bây giờ anh đang nói rằng MU sợ chơi trên sân nhà?" cựu hậu vệ trái hỏi, khi Hasselbaink cố gắng giải thích. Không ổn đâu, Jimmy. Patrice muốn có bàn thắng: Chỉ cần gật đầu và tiếp tục.

6. Jermaine Jenas-Alan Shearer: Tottenham không đáng để thua trận đó

Không phải đội nào cũng để lọt lưới 4 bàn và xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu - nhưng khi Jermaine Jenas cố gắng đưa ra lí giải Tottenham xứng đáng đi tiếp từ bán kết FA Cup sau khi thua 2-4 trước Chelsea, Alan Shearer không hài lòng.

Shearer trả lời: “Anh không thể thắng các trận đấu chỉ bằng giữ bóng không.

“Nghe này, Tottenham đã áp đảo trận đấu đó”, Jenas nhấn mạnh. Jenas đã đúng một phần - đội bóng của Pochettino đã chơi tốt và tỉ số không phản ánh kết quả.

7. Piers Morgan-Martin Keown: Wenger ở lại hoặc biến đi

Người hâm mộ Arsenal, Piers Morgan là người đứng đầu và là trung tâm của chiến dịch “Wenger Out” của CLB trong nhiều năm. Theo Morgan, anh tin HLV người Pháp không còn phép màu nữa, trong khi cựu hậu vệ Martin Keown, người không muốn chỉ trích HLV cũ của anh và không muốn tranh luận với biên tập viên của ITV nên phản ứng một cách lịch sự trước những lời chỉ trích của Morgan.

"Tại sao Wenger lại không bị các phương tiện truyền thông chỉ trích?" Morgan hỏi. “Anh đang ngồi trong sân vận động mà ông ấy xây dựng hôm nay”, Keown trả lời, trước khi người dẫn chương trình ITV trút bỏ sự giận dữ đối với HLV đã bán Robin van Persie và chỉ mang về “một chiếc cúp hạng nhì” trong 10 năm ở CLB.

Mặc dù mối quan tâm của Morgan là chính đáng, nhưng thật thú vị khi nhìn lại và xem xét những gì người hâm mộ Arsenal đã lo lắng vào thời điểm đó. Champions League mỗi mùa? Chỉ đơn giản vậy.

8. Roy Keane-Gary Neville: "Gary, đã hai năm rồi, anh bạn"

“Nếu đó là một cầu thủ cống hiến hết mình, thì MU đang gặp rắc rối lớn hơn tôi nghĩ”, Roy Keane mở đầu, sau một thất bại khác của MU, “và tôi nghĩ họ đang gặp rắc rối rất lớn!”.

Đây là cuộc thảo luận giữa các huyền thoại thập niên 90 của MU về phong độ thời hậu Fergie, khi Gary Neville bảo vệ Matteo Darmian và Luke Shaw trước phản ứng của Keane. “Gary, đã hai năm rồi”, Keane nói. “Tôi đảm bảo nếu anh cũng như vậy, anh có nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói với bạn không?” Neville chỉ cười, trả lời, "Dù sao thì anh cũng đã nói với tôi rồi".

9. Roy Keane-Jamie Carragher: Cho Solskjaer thời gian

Roy Keane thực sự có mối quan hệ yêu/ghét với MU? Ở đây, anh đang so sánh CLB cũ của mình với các đối thủ truyền kiếp của họ, cùng với cựu cầu thủ của Liverpool là Jamie Carragher.

“Kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, MU đã có HLV phù hợp để tận dụng tốt nhất những cầu thủ này?”, Carragher hỏi.

"Những HLV của MU trong vài năm qua thì sao?" Keane hỏi. "Anh đang nói rằng họ đều là những HLV tồi?" Carragher quay lại câu hỏi để hỏi Keane xem liệu anh có nghĩ rằng họ đã làm tốt công việc không. Keane nói: “Solskjaer cần thêm thời gian. "Ông ấy cần thêm thời gian !?", Carragher lặp lại, ngạc nhiên. Có lẽ đây là cách duy nhất để phản bác lại Keane là giơ gương lên và để anh ta tự phản bác lại lời nói của mình.

Sau khi Roy Keane và Jamie Carragher mới đây có cuộc tranh luận gay gắt về MU, việc Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và Cristiano Ronaldo, cựu trung vệ của MU là Rio Ferdinand đã đổ thêm dầu vào lửa khi bình luận: “Carragher nên dừng tranh luận về những danh hiệu Premier League với một người đã vô địch rất nhiều lần”. Ý Ferdinand là Carragher chưa một lần vô địch Premier League cùng Liverpool, còn Keane đã vô địch nhiều lần cùng MU. Đáp lại, cựu cầu thủ của Liverpool nói rằng, Ferdinand sẽ chẳng giành được gì nếu không có Alex Ferguson và trung vệ của MU từng có ý định đến Chelsea sau khi MU không còn vô địch Premier League nữa.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm