Arsenal mua tiền vệ trung tâm để làm gì?

26/08/2015 19:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cả đối thủ và người hùng cũ của Arsenal đều nói họ cần thêm một tiền vệ trung tâm nữa, nhưng HLV Arsene Wenger bác bỏ điều đó, và chiến lược gia người Pháp có lẽ đã đúng.

Chỉ cách nhau một ngày, lần lượt Gary Neville, cựu đội trưởng Man United, rồi Thierry Henry, huyền thoại cũ của Arsenal, đã đăng đàn bình luận rằng đội chủ sân Emirates đang cần thêm một tiền vệ trung tâm nữa.

Cứ thua là đòi mua?

“Đây sẽ là một tuần lễ trọng đại cho Arsenal”, Henry nói về 7 ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng. “Liệu họ có mua thêm ai đó cho hàng tiền đạo và vị trí tiền vệ trung tâm? Nếu nhìn vào trận gặp Liverpool, họ vắng nhiều trụ cột, nhưng ngay cả khi những người đó trở lại, họ vẫn cần thêm một tiền vệ trụ và một tiền đạo”.

Trước đó, Gary Neville cũng nhận xét tương tự, và còn kèm thêm rằng đội bóng của Wenger đang “kém các đối thủ của họ một bậc”. Tuy nhiên, gần như ngay sau đó, HLV người Pháp đã bác bỏ khả năng đưa về một tiền vệ trụ nữa trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. “Pháo thủ” nhận nhiều chỉ trích từ các BLV và CĐV vì không tăng cường một người nữa để hỗ trợ Francis Coquelin, người chỉ bắt đầu đá chính từ mùa trước sau khi được gọi về từ Charlton vì một cuộc khủng hoảng chấn thương.

“Mỗi người đều có ý kiến riêng và ai cũng được quyền phát biểu. Tôi có thể chứng minh rằng điều đó không nhất thiết đúng”, Wenger nói khi được hỏi về việc liệu đội bóng của ông có cần thêm những tiền vệ nhiều sức mạnh. “Khi bạn không thắng, bạn sai và mọi người tìm lý do tại sao. Liệu đó có phải là những lý do đúng không ư? Tôi nghĩ tôi có đủ kinh nghiệm và trí khôn để biết cái gì đúng, cái gì sai”.

Với trận hòa Liverpool 0-0, Arsenal hiện vẫn chưa giành được chiến thắng nào trên sân nhà mùa này. Mở màn mùa giải, họ đã thua West Ham 0-2 ngay ở Emirates. Đó quả là một trận đấu mà hai vị trí tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1 của Wenger (Coquelin và Aaron Ramsey) không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong dài hạn, HLV người Pháp có lý.

Không thiếu tiền vệ trung tâm

Về số lượng, Arsenal hiện giờ không hề thiếu tiền vệ trung tâm. Ngoài Coquelin và Ramsey, họ còn có Santi Cazorla và Mikel Arteta. Chưa kể Jack Wilshere hay Alex Oxlade-Chamberlain đều có thể chơi ở vị trí đó nếu cần thiết. Cazorla đã đảm nhận rất tốt vai trò đó bên cạnh Coquelin ở mùa giải trước, giúp đội bóng áo đỏ-trắng khép lại mùa bóng bằng hàng loạt chiến thắng ấn tượng.

Không phải ngẫu nhiên mà trong cả 2 chiến thắng của Arsenal cho tới thời điểm này của mùa giải, 1-0 trước Chelsea ở Community Shield và 2-1 trên sân Crystal Palace tại vòng 2 Premier League, đều diễn ra với cặp tiền vệ trung tâm Cazorla-Coquelin. Điều ngạc nhiên duy nhất là tại sao Wenger không duy trì công thức chiến thắng đó một cách thường xuyên hơn.

Ngay cả ở trận đấu gần nhất, Arsenal đã lép vế trước Liverpool trong hiệp 1 khi chơi với sơ đồ 4-3-3 với hàng tiền vệ 3 người Coquelin, Cazorla và Ramsey. Nhưng trong hiệp 2, khi Wenger trở về với 4-2-3-1 và bộ đôi chốt chặn Cazorla-Coquelin, Arsenal ngay lập tức lấy lại thế trận và dồn ép đối phương. Ramsey-Coquelin đã là một thử nghiệm không thành công cho vị trí tiền vệ trung tâm, và Wenger cần dứt khoát chia tay phương án đó.

Về chất lượng, những cầu thủ mà Wenger đang có trong tay hoàn toàn đủ để ông tự tin không cần phải vung tiền cho một ngôi sao đắt giá nữa ở vị trí tiền vệ trung tâm. Coquelin đã ngày càng tiến bộ cho vai trò đó. Cazorla, sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 12 tới, đang ở giai đoạn lý tưởng để điều chỉnh vị trí và phong cách. Với kinh nghiệm và những tố chất của anh, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ có thể nối dài sự nghiệp ở vai trò mới.

Thêm vào đó những Wilshere, Ramsey và Oxlade-Chamberlain, thậm chí là cả Arteta, Wenger có lý khi muốn dồn hết nguồn lực của ông cho một chân sút mới, thay vì một tiền vệ trung tâm.

6 Số người có thể và từng đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm ở Arsenal hiện giờ.

2 Hai chiến thắng của Arsenal mùa này đều là với cặp tiền vệ trung tâm Coquelin-Cazorla.

270 Cazorla và Ramsey là 2 trong 4 cầu thủ đã đá trọn từng phút ở Premier League mùa này cho Arsenal, 270 phút (2 người kia là Cech và Monreal).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm