10 cầu thủ tệ nhất từng vô địch Ngoại hạng Anh trong thập kỷ qua

01/04/2020 10:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua, chúng ta đã có danh sách 6 cầu thủ tệ nhất từng vô địch Champions League. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với top 10 cầu thủ tệ nhất từng vô địch Premier League.

6 cầu thủ tệ nhất từng vô địch Champions League trong thập kỷ qua

6 cầu thủ tệ nhất từng vô địch Champions League trong thập kỷ qua

Một số cầu thủ với tài năng thực sự đã làm tất cả để giúp đội bóng của mình giành được chức vô địch danh giá nhất châu Âu. Một vài người khác thì không giống như vậy.

The Mirror đã gọi tên 10 cầu thủ tệ nhất từng giành chức vô địch Premier League trong thập kỷ qua. Trong danh sách này, mỗi cầu thủ đều có đủ số lần ra sân để nhận huy chương.

Yuri Zhirkov (Chelsea, 2009/2010)

Hậu vệ trái người Nga Yuri Zhirkov đã chơi trong 17 trận khi Chelsea của Carlo Ancelotti giành được danh hiệu vào mùa giải 2009/10.

Anh là phương án dự phòng cho Ashley Cole nên cũng không có nhiều cơ hội ra sân.

Chú thích ảnh

Darron Gibson (MU, 2010/2011)

Đội hình MU vô địch năm 2011 gồm toàn những cầu thủ đẳng cấp như Wayne Rooney, Ryan Giggs và Paul Scholes nhưng Gibson không nằm trong số này.

Cầu thủ người Ireland đã chơi 12 trận và 6 trong số đó là từ băng ghế dự bị. Vì vậy, anh đủ điều kiện góp mặt trong danh sách này.

Chú thích ảnh

Stefan Savic (Man City, 2011/2012)

Stefan Savic đã phát triển thành một hậu vệ giỏi ở Atletico Madrid và từng giành Europa League năm 2018. Tuy nhiên, anh chưa từng thể hiện tốt ở Man City.

Cầu thủ người Montenegro chỉ cần làm đủ yếu tố để được nhận huy chương. Anh đã ra sân 11 lần dưới thời Roberto Mancini trong mùa giải 2011/12.

Chú thích ảnh

Alexander Buttner (MU, 2012/2013)

Buttner chỉ là lựa chọn thứ hai sau Pattrick Evra tại sân Old Trafford. Anh chỉ có 5 lần ra sân nhưng cũng đủ điều kiện để nhận huy chương vì những quy định mới trong mùa giải 2012/13.

Chú thích ảnh

Costel Pantilimon (Man City, 2013/2014)

Thủ môn người Romania đã có bảy lần ra sân và giúp Man City giành chức vô địch năm 2014. Anh đã rời sân Etihad vào cuối mùa giải đó và hiện đang thuộc biên chế Nottingham Forest.

Chú thích ảnh

Filipe Luis (Chelsea, 2014/2015)

Sẽ có nhiều tranh cãi vì thực ra Filipe Luis là một trong những hậu vệ trái hay nhất của thập kỷ trước. Tuy nhiên, mọi thứ với Luis tại sân Stamford Bridge diễn ra không thuận lợi và anh đã trở về Atletico Madrid sau 1 năm tại Chelsea.

Cesar Azpilicueta là sự lựa chọn ưa thích của Jose Mourinho. Điều đó khiến Luis chỉ có vỏn vẹn 9 lần đá chính trong mùa giải 2014/2015. Mặc dù vậy, anh vẫn may mắn có được danh hiệu Premier League trong bộ sưu tập của mình.

Chú thích ảnh

Gokhan Inler (Leicester, 2015/2016)

Đã từng chơi ở Champions League cùng Napoli và hai kỳ World Cup cho Thụy Sĩ, người hâm mộ Leicester City hẳn đã rất xôn xao khi CLB ký hợp đồng với Gokhan Inler vào mùa Hè 2015. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại sân King Power chỉ kéo dài một mùa. Dù vậy, hóa ra đó là mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử của họ.

Chú thích ảnh

Nathaniel Chalobah (Chelsea, 2016/2017)

Chalobah đã phát triển thành một cầu thủ giỏi ở Watford, nhưng những đóng góp của anh cho chức vô địch mùa giải 2016/17 của Chelsea là rất ít.

Anh chỉ xuất hiện 10 lần và 9 trong số đó là từ băng ghế dự bị. Có thể nói Chalobah là cái tên tiêu biểu nhất xuất hiện trong danh sách này.

Chú thích ảnh

Eliaquim Mangala (Man City, 2017/2018)

Đội hình mùa giải 2017/2018 của Man City khá đồng đều. Họ đã giành được 100 điểm và điều đó chắc chắn nói lên chất lượng đội hình.

Tuy nhiên, Mangala lại là mắt xích yếu nhất và chỉ có 9 lần ra sân trong mùa giải đó.

Chú thích ảnh

Danilo (Man City, 2018/2019)

Danilo chỉ ghi được một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Huddersfield và đã đóng góp rất ít vào chức vô địch năm 2019 của Man City. Anh đã rời sân Etihad để gia nhập Juventus ngay trong mùa Hè năm đó.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm