Bóng đá hôm nay 4/9: Lộ trọng tài bắt trận Việt Nam vs Úc. Ronaldo cách ly khi về MU

04/09/2021 11:19 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá hôm nay 04/09: Lộ diện trọng tài bắt trận Việt Nam vs Australia, Ronaldo đã quay trở lại MU.

Bóng đá hôm nay 3/9: Ronaldo nhận kỷ lục Guiness. Chuyên gia nước ngoài ca ngợi Quang Hải

Bóng đá hôm nay 3/9: Ronaldo nhận kỷ lục Guiness. Chuyên gia nước ngoài ca ngợi Quang Hải

Bóng đá hôm nay 3/9: Ronaldo nhận kỷ lục guiness. FA yêu cầu FIFA vào cuộc vụ ĐT Anh bị phân biệt chủng tộc. Lịch thi đấu bóng đá.

Lộ diện trọng tài bắt trận Việt Nam vs Australia

Tối 3/9, các chuyên gia của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cùng tổ trọng tài trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Úc có mặt tại Hà Nội và hôm nay 4/9 sẽ tiến hành lắp đặt, thử nghiệm VAR tại sân Mỹ Đình.

VAR là công nghệ hỗ trợ cho trọng tài chính và VFF sẽ thực hiện theo quy định của AFC là sân Mỹ Đình phải sử dụng VAR trong 5 trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng tài Khamis Mohammed Al Marri (người Qatar) phụ trách VAR ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Úc ngày 7/9.

Trọng tài chính trận tuyển Việt Nam gặp đội Úc là ông Abdulrahman Ibrahim (người Qatar). Ông Abdulrahman Ibrahim từng cầm còi trận Việt Nam thắng Phillippines 2-1 ở AFF Cup 2018. Ông Abdulrahman Ibrahim cũng cầm còi ở trận Việt Nam thua 2-3 trước Iraq tại Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
Abdulrahman Ibrahim là "người quen" với tuyển Việt Nam

Ronaldo đã quay trở lại MU

Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã đặt chân xuống sân bay Manchester vào tối hôm thứ Năm tuần này. Ronaldo dự kiến đá trận ra mắt lần hai cho MU khi “Quỷ đỏ” gặp Newcastle vào ngày 11/09 tới.

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo đã đặt chân xuống sân bay Manchester vào tối hôm thứ Năm tuần này

Đích thân Darren Fletcher, giám đốc kĩ thuật của MU, đã ra đón Cristiano Ronaldo khi anh xuống máy bay. Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 110 và 111 cho tuyển Bồ Đào Nha ở trận thắng 2-1 trước CH Ireland vào hôm thứ Tư tuần này. Tuy nhiên anh đã dính thẻ vàng ở trận đấu đó và bị treo giò ở trận kế tiếp trước Azerbaijan. Ngôi sao người Bồ Đào Nha do vậy được đặc cách rời đội tuyển sớm để về CLB.

Theo trang chủ của MU, Ronaldo sẽ phải cách ly 5 ngày theo quy định của chính phủ Anh.

Atletico Madrid muốn chiêu mộ Lingard

Theo báo chí xứ Sương mù, 2 CLB Atletico Madrid và Inter Milan đều muốn chiêu mộ Lingard, cầu thủ của MU trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021. Tuy nhiên cuối cùng, Lingard vẫn ở lại MU. Cầu thủ 28 tuổi này đã gây ấn tượng khi thi đấu dưới dạng cho mượn ở West Ham mùa trước. Hợp đồng của Lingard với MU sẽ đáo hạn vào Hè năm sau, tuy nhiên “Quỷ đỏ” có thể trói chân anh bằng bản hợp đồng mới.

West Ham muốn chiêu mộ Lingard vào Hè năm nay nhưng cầu thủ này đã từ chối. Lingard được cho là sẽ xem xét tương lai của mình vào tháng Giêng năm sau.

Chú thích ảnh
Jesse Lingard được Atletico Madrid và Inter Milan quan tâm

Pjanic đồng ý giảm 60% lương ở Barcelona

Cầu thủ người Bosnia, Miralem Pjanic đã đồng ý giảm 60% lương ở Barcelona trước khi chuyển sang Besiktas theo dạng cho mượn với thời hạn 1 mùa giải. Pjanic đã không được HLV Ronald Koeman trọng dụng nên muốn tìm bến đỗ mới. Theo tờ Marca, Pjanic là cầu thủ tiếp theo của Barcelona đồng ý giảm lương, bên cạnh Gerard Pique, Jordi Alba và Sergio Busquets.

Pjanic là một trong số những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Barcelona, đội bóng đang gặp khủng hoảng tài chính. Với việc đẩy Pjanic sang Besiktas, Barca đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Besiktas sẽ trả 2,7 triệu euro tiền lương cho Pjanic và phần còn lại sẽ được Barcelona trả. Đội bóng chủ sân Camp Nou đang hy vọng có thể thanh lý Pjanic vào năm sau.

 

Chú thích ảnh
Miralem Pjanic đã đồng ý giảm 60% lương ở Barcelona

 

Chủ tịch UEFA lo ngại về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần

Ông Aleksander Ceferin, chủ tịch của UEFA, mới đây đã bày tỏ sự lo ngại về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần. Giải đấu này đang được tổ chức với tần suất 4 năm 1 lần, tuy nhiên FIFA đang có ý định rút ngắn lại. Trong lá thư gửi Ronan Evain, Giám đốc Hiệp hội Cổ động viên Châu Âu, ông Ceferin tỏ ra lo ngại về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần mà FIFA đang tìm cách thúc đẩy.

“UEFA và các liên đoàn thành viên có sự e dè và lo ngại thực sự trước các thông tin về kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm 1 lần của FIFA. Việc thay đổi tần suất tổ chức World Cup có thể tác động tới toàn bộ các tổ chức bóng đá”, ông Aleksander Ceferin viết.

Ronan Evain, Giám đốc Hiệp hội Cổ động viên Châu Âu, cũng đã phản đối ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần. Theo Evain, việc tổ chức World Cup 2 năm 1 lần sẽ “tác động tiêu cực đến sự cân bằng giữa các giải đấu địa phương, quốc nội, châu lục và quốc tế" và "có khả năng làm suy yếu" các giải đấu như EURO và Copa America.

Chú thích ảnh
Ông Aleksander Ceferin, chủ tịch của UEFA, đã bày tỏ sự lo ngại về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm