Bóng đá hôm nay 2/9: Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn. Mbappe quyết rời PSG bất chấp lương khủng

02/09/2021 10:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 2/9: Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn vào phút bù giờ. PSG đề nghị lương khủng, Kylian Mbappe vẫn muốn ra đi. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

TRỰC TIẾP bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Á hôm nay (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Á hôm nay (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Á hôm nay trên kênh VTV5, VTV6: Ả rập Xê út vs Việt Nam, Nhật Bản vs Oman, Hàn Quốc vs Iraq, Iran vs Syria, UAE vs Liban, Úc vs Trung Quốc.

 

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á:

* 01h00, 3/9: Ả rập Xê út vs Việt Nam (B, VTV6, VTV5)

Soi kèo, nhận định Ả rập Xê út vs Việt Nam

Trực tiếp Ả rập Xê út vs Việt Nam

Video Ả rập Xê út vs Việt Nam

* 17h10, 2/9: Nhật Bản vs Oman (B, VTV6, VTV5)

Soi kèo, nhận định Nhật Bản vs Oman

Video Nhật Bản vs Oman

* 18h00, 2/9: Hàn Quốc vs Iraq (A)

Soi kèo, nhận định Hàn Quốc vs Iraq

* 23h00, 2/9: Iran vs Syria (A)

Soi kèo, nhận định Iran vs Syria

* 23h45, 2/9: UAE vs Lebanon (A)

Soi kèo UAE vs Lebanon

* 01h00, 3/9: Úc vs Trung Quốc (B)

Soi kèo, nhận định Úc vs Trung Quốc

Video Úc vs Trung Quốc

 

 

Ronaldo lập kỷ lục phút bù giờ

Bồ Đào Nha vừa trải qua trận đấu vất vả với CH Ireland tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Bồ Đào Nha lại để bị dẫn trước ở phút 45, sau khi John Egan ghi bàn cho CH Ireland.

Bồ Đào Nha phải đợi tới cuối trận và trong những phút bù giờ cuối cùng mới có thể tìm được các bàn thắng vào lưới đối thủ. Người hùng của họ không ai khác vẫn là Cristiano Ronaldo. Tân binh của MU đã lập một cú đúp lần lượt ở các phút 89 và 90+6 để giúp Bồ Đào Nha ngược dòng thắng 2-1 đầy kịch tính

Với hai bàn thắng có được, Ronaldo cũng chính thức vượt qua thành tích ghi bàn cấp độ đội tuyển của Ali Daei (109 bàn). Cầu thủ 36 tuổi hiện là chân sút cấp độ đội tuyển vĩ đại nhất với 111 bàn thắng.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 châu Âu:

* Bồ Đào Nha 2-1 Ireland

* Pháp 1-1 Bosnia & Herzegovina

*  Na Uy 1-1 Hà Lan

* Latvia 3-1 Gibraltar

* Đảo Faroe 0-4 Israel

* Moldova 0-2 Áo

* Đan Mạch 2-0 Scotland

* Nga 0-0 Croatia

* Luxembourg 2-1 Azerbaijan

* Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 Montenegro

* Slovenia 1-1 Slovakia

* Malta 3-0 Đảo Síp      

* Kazakhstan 2-2 Ukraina

Chú thích ảnh
Ronaldo vừa phá kỷ lục, vừa trở thành người hùng của Bồ Đào Nha

 

PSG đề nghị lương khủng, Kylian Mbappe vẫn muốn ra đi

PSG đã giữ chân Kylian Mbappe thành công trong mùa Hè 2021 trước nỗ lực theo đuổi của Real Madrid. Tuy nhiên, chân sút người Pháp vẫn chưa từ bỏ ý định chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu. Được biết, Mbappe cũng đã từ chối mức lương khủng trong bản hợp đồng mới được PSG đề nghị. Theo tờ Le Parisien, mức lương PSG từng đề nghị là 45 triệu euro/mùa.

Mức lương PSG đề nghị Mbappe cao hơn so với Messi 10 triệu euro/mùa. Con số này cũng cao hơn nhiều so với những gì Ronaldo nhận được khi quay trở lại MU (khoảng 23 triệu euro/mùa).

Chú thích ảnh
Mbappe được đề nghị mức lương cao hơn cả Messi và Ronaldo

 

Dembele chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Barcelona

Ousmane Dembele hiện vẫn đang dưỡng thương gân kheo gặp phải hồi EURO 2021. Dẫu vậy, anh dự kiến sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Barcelona vào tháng Chín này.

Trước đó, Dembele từng vướng vào rắc rối phân biệt chủng tộc với người Nhật khiến Barcelona chịu nhiều tổn thất về hình ảnh. Dẫu vậy, theo RAC cho biết, Barcelona sẽ nỗ lực giữ chân cầu thủ người Pháp sau khi đội bóng vừa chia tay với các chân sút chất lượng như Lionel Messi và Antoine Griezmann mùa Hè này. Hợp đồng hiện tại của Dembele sẽ hết hạn vào mùa Hè 2022.

Chú thích ảnh
Barcelona sẽ gia hạn hợp đồng với Dembele

 

Jorginho nổi cáu vì bị gọi là "con trai của Sarri"

Jorginho đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, anh đã giành được các danh hiệu cao quý tập thể lẫn cá nhân như Champions League, EURO và Cầu thủ xuất sắc nhất năm do UEFA bình chọn. Trên The Players' Tribune, cầu thủ người Ý cũng đã có những phút trải lòng về những khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp.

"Khởi đầu tại Chelsea khiến tôi rất nhớ Napoli. Chúng ta đều nhớ họ đã nói gì về tôi đúng không nào? Tôi quá chậm, quá yếu. Tôi là con trai của Sarri. Những điều đó khiến tôi rất tức giận.

Nhưng nghe này, họ đã đánh giá sai về tôi. Tôi luôn có khởi đầu sóng gió ở mọi CLB mình thi đấu. Điều đó thật điên rồ. Khi tôi tới Verona, không ai muốn tôi cả. Họ đẩy tôi đi theo dạng cho mượn ở giải hạng 4. Ở đó cũng không ai muốn có tôi cả.

Tuy nhiên, tôi cố gắng làm việc và giành được sự tôn trọng. Tôi trở lại Verona và thăng hạng Serie A. Tôi đã có một năm khó khăn tại Napoli trước khi Sarri tới và thay đổi mọi thứ. Với những chỉ trích ở Chelsea, tôi chỉ coi đó là năng lượng. Và giờ tôi ngồi đây với chức vô địch Europa League và Champions League. Vì thế, với những lời chỉ trích, tôi chỉ muốn nói một điều: Cảm ơn. Thực sự cảm ơn tất cả", Jorginho chia sẻ.

Chú thích ảnh
Jorginho từng bị gọi là "con trai của Sarri" khi HLV người Ý từng dẫn dắt Chelsea

 

Super League nhen nhóm trở lại

Theo tờ The Sun tiết lộ, 3 ông lớn của bóng đá châu Âu gồm Real Madrid, Barcelona và Juventus vẫn chưa từ bỏ ý định ly khai khỏi UEFA và tổ chức 1 giải đấu của riêng họ. Được biết, 3 CLB này đang hợp tác cùng một công ty truyền thông có tên là Flint (trụ sở tại London và Brussels) để lên kế hoạch "mang hơi thở mới cho dự án".

Chiến dịch truyền thông Flint mang lại cho Super League có tên: "Tái thiết, tái khởi động và vinh quang". Bên cạnh đó, trong chiến dịch truyền thông này cũng tập trung vào việc chỉ ra hệ thống hiện tại do UEFA điều hành đại diện cho một sự "độc quyền lạm dụng". Ngoài ra, một danh sách những người ủng hộ Super League cũng đã được tập hợp.

Chú thích ảnh
Ông Perez vẫn chưa từ bỏ tham vọng với Super League

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm