Tăng trợ giá điện cho người thu nhập thấp

27/02/2011 13:26 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 26/2, Bộ Công thương chính thức thông báo về việc điều chỉnh giá điện từ 1/3 tới đây. Theo quy định điều chỉnh giá mới, những hộ nghèo, thu nhập thấp hoặc sử dụng điện dưới 50 kWh/tháng sẽ được “trợ giá” ở mức tương đối lớn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Giá điện sinh hoạt sẽ tiếp tục được áp dụng theo biểu giá điện bậc thang gồm 7 bậc. Bậc thang đầu tiên từ 0 kWh đến 50 kWh có giá ở mức chỉ bằng 80% giá bán điện bình quân 1.242 đồng/kWh. Mức giá này áp dụng cho các hộ có thu nhập thấp thường xuyên sử dụng điện ở mức dưới 50 kWh/tháng. Để được hỗ trợ giá, các hộ thu nhập thấp phải đăng ký với đơn vị bán điện. Tuy nhiên, nếu trường hợp trong 3 tháng liên tiếp tổng lượng điện sử dụng của hộ đã đăng ký lớn hơn 150 kWh thì đơn vị bán điện sẽ chủ động áp dụng mức giá điện từ bậc thang thứ 2 và các bậc thang tiếp theo với hộ đó trong các tháng còn lại trong năm.

Giá điện cho các bậc thang thứ 2 từ 0-100 kWh áp dụng cho các hộ sử dụng điện thông thường, có giá ở mức bằng giá bán điện bình quân 1.242 đồng/kWh. Giá bán điện cho các bậc thang tiếp theo tăng dần để khuyến khích tiết kiệm trong sử dụng điện.

Các hộ thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ giá điện cho 50 kWh/tháng với mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng. UBND tỉnh sẽ thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ tới các hộ hộ nghèo, kinh phí do Bộ LĐ- TB&XH phân bổ. Tại những khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia, giá sàn điện sinh hoạt bằng 1,5 lần giá bán điện bình quân/năm, giá trần bằng 2,5 lần giá bán điện bình quân/năm.

Theo ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, người nghèo được hưởng sự hỗ trợ lớn hơn khi chưa tăng giá điện. Ví dụ đối với hộ sử dụng điện dưới 50kWh, do được hỗ trợ giá trực tiếp 30.000 đồng/tháng, cộng với cách tính bằng 80% giá bán điện bình quân, thực tế các hộ nghèo chỉ phải trả 20.000 đồng tức là đã được hỗ trợ giá điện đến 60% tiền điện. Như vậy, thực tế các hộ nghèo chỉ còn phải mua điện với giá 400đ/kWh. Còn với hộ nghèo sử dụng điện dưới 50kWh/tháng vẫn được hỗ trợ giá 30.000 đồng/tháng thì mức hỗ trợ giá điện còn cao hơn.

Theo Bộ Công thương, mức tăng giá điện ước tính sẽ trực tiếp làm tăng CPI khoảng 0,46%. Đối với hộ tiêu thụ 100kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 32.000 đồng, các hộ tiêu thụ 200kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 39.000 đồng, hộ tiêu thụ 300kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 45.000 đồng. Cao nhất là các hộ tiêu thụ 400kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 52.000 đồng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, hiện chỉ 2% số hộ gia đình dùng trên 400kwh/tháng. Những hộ tiêu thụ nhiều điện, đương nhiên phải chịu mức giá cao hơn tính theo lũy kế.

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm