Ông Nguyễn Hồng Thanh: 'Không có nhiều tiền như HAGL, SLNA mất nhiều tài năng trẻ'

10/10/2013 15:50 GMT+7 | Bóng đá Việt


(Thethaovanhoa.vn) - Vốn là “lò” đào tạo cầu thủ trẻ có tiếng, SLNA cũng chịu không ít cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.  Ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA, chia sẻ những khó khăn đối diện với bóng đá trẻ xứ Nghệ trong cuộc đua khốc liệt hiện nay.

 * Bí quyết nào giúp SLNA sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá nước nhà?

- Thực tế mô hình đào tạo của SLNA cũng giống với các địa phương khác. Chúng tôi có đội ngũ HLV vệ tinh ở các huyện, xã trong việc phát hiện, tìm kiếm các cầu thủ. Qua những giải đấu cấp xã, phường đến huyện, tỉnh qua các năm, chúng tôi lại chọn lựa được những cầu thủ cho độ U11 đến U18 của SLNA. Mô hình đào tạo theo nghành dọc là thế, công tác tuyển sinh còn qua cấp trường học để phát hiện thêm nhân tài.

Nhưng điều quan trọng là đội 1 SLNA đã có được truyền thống, thành tích từ nhiều năm. Nó như nền móng vững chắc để các cầu thủ trẻ nhìn vào tiếp tục phấn đấu. Xứ Nghệ có lẽ cũng là đất bóng đá, yêu bóng đá. Cuộc sống nhiều gia đình nghèo khó cũng muốn qua bóng đá để vượt qua vất vả gia đình để vươn lên. Bóng đá cũng là món ăn tinh thần, một thứ không thể thiếu của người xứ Nghệ. Có lẽ đó là nguyên nhân quan trọng khác để chúng tôi có thể cho ra “lò” những cầu thủ tài năng bao năm qua.

* Đề án đưa bóng đá vào học đường từ trường mẫu giáo của SLNA đã thực hiện hay chưa thưa ông?

- Rất tiếc là lúc này đề án ấy chưa được thực hiện. Bởi vấn đề này còn liên quan các trường học, qua Sở giáo dục và Đào tạo nên nhiều rắc rối. Ai cũng biết việc đưa bóng đá vào học đường sẽ giúp các em làm quen trái bóng và cơ hội trở thành cầu thủ giỏi sớm hơn. Nhưng thời buổi hiện nay, lịch học các em rất dày, gần như cơ hội vui chơi còn ít. Đấy là cản lực khiến tham vọng đưa bóng đá vào học đường từ sớm của chúng tôi có phần bị ảnh hưởng.

* Bóng đá lẫn cuộc sống đang trong giai đoạn khó khăn. Lò đào tạo trẻ SLNA khó tránh khỏi vòng xoáy ấy?

- Hiện nay, nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á chăm lo đội 1 dự V-League, còn việc đào tạo trẻ chuyển giao trở lại lãnh đạo tỉnh chăm lo. Lâu nay, lãnh đạo tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Nguồn ngân sách giải ngân, cũng như kinh phí hiện tại vẫn khá ổn cho các cầu thủ thuộc lò đào tạo SLNA.

Nhưng để có chế độ dinh dưỡng, tập luyện, ăn uống… chuẩn mực như Học viện HAGL Arsenal JMG là không thể. Vì nguồn tiền đầu tư như thế chỉ có từ khối doanh nghiệp, công ty như bầu Đức mới bỏ ra được. Dù sao mức độ đầu tư hiện nay của SLNA vẫn tương đối an tâm, không có gì phải quá lo lắng cả.


Theo ông Thanh, SLNA không có nhiều tiền để đầu tư cho bóng đá trẻ như HAGL

* Nguyên nhân nào khiến thành tích các giải trẻ gần đây của SLNA không còn thống trị áp đảo như trước?

- Thời điểm này, khâu đào tạo trẻ, tuyển chọn của SLNA bị cạnh tranh khốc liệt ngay trên quê nhà. Vì Học viện HAGL Arsenal JMG hoặc Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel, Quỹ đầu tư và phát triển tài năng Việt Nam (VPF) có cơ chế lựa chọn và chế độ ưu đãi thuận lợi, thoáng hơn SLNA rất nhiều. Họ có tiềm lực lại đưa ra những chế độ để HLV, cầu thủ trẻ lẫn gia đình chấp nhận cho con mình đầu quân cho họ. Kể cả Hà Nội.T&T cũng mở chi nhánh ở Cửa Lò để tìm kiếm cầu thủ trẻ chất lượng. Như thời điểm vừa qua, SLNA gần như mất trắng những cầu thủ trẻ tài năng ở khu vực huyện Thanh Chương chẳng hạn.

Chưa kể các trung tâm, học viện đào tạo khác đang đầu tư chuyên sâu, bài bản. Họ có tiềm lực lại đam mê nên tôi tin họ sẽ thành công thôi. Mấy giải trẻ gần đây, Hà Nội.T&T, PVF hay Viettel liên tục đăng quang cho thấy điều đó.


Công Phượng là người xứ Nghệ, là niềm tự hào của xứ Nghệ

* Nhiều cổ động viên xứ Nghệ tiếc khi SLNA để mất Công Phượng về Học viện HAGL Arsenal JMG?

- Tôi nghĩ ngược lại, SLNA lẫn bóng đá xứ Nghệ vẫn có được tiếng vang từ Công Phượng ấy chứ. Cầu thủ ấy được lựa chọn môi trường bài bản, tốt như Học viện của bầu Đức thì còn gì bằng. Ở môi trường ấy, Công Phượng đang chơi rất hay và làm nức lòng người hâm mộ. Công Phượng vẫn là người xứ Nghệ, và bóng đá xứ Nghệ vẫn tiếp tục cho ra mắt những tài năng xuất sắc là điều đáng mừng nhất. Nên tôi cảm thấy vui và mừng cho Công Phượng lẫn U19 Việt Nam thành công ở những giải đấu khu vực hay châu lục vừa qua.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm