BLV Quang Huy: Man City không đùa về Premier League

19/01/2023 17:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV Pep Guardiola và Man City không cố tình thua Man United nhưng dường như động lực để họ thi đấu tại Premier League không còn nhiều.

1. So với trận lượt đi hồi tháng 10/2022, Man United rõ ràng đã có nhiều thay đổi. Họ đã thi đấu tốt trong hiệp 1. Man City không thực sự chơi áp đảo trước "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, cũng phải dành lời khen ngợi cho Pep Guardiola khi đã có những thay đổi tích cực ở ngay đầu hiệp 2. Bàn thắng của Jack Grealish cho thấy khả năng xoay xở của HLV người Tây Ban Nha vẫn còn nhạy bén.

Man City đã chơi tốt và chặt chẽ trước Man United. Bàn thắng của Bruno Fernandes cho tới nay vẫn gây nhiều tranh cãi. Xét về luật, bàn thắng gỡ hòa của "Quỷ đỏ" hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, vẫn có những quan điểm ngược lại. Đối với các cầu thủ Man City trên sân, quyết định của trọng tài ít nhiều cũng gây ra những ức chế về tinh thần và tâm lý thi đấu. Khi họ chưa định hình và ổn định lại mọi thứ thì Man United có bàn thắng thứ 2. "Quỷ đỏ" nhìn chung đã tận dụng tốt khoảnh thời gian mất tập trung của Man City.

Về tổng thể, hệ thống của Man City vẫn được vận hành tốt. Họ thua bởi một khoảnh khắc gây nhiều tranh cãi. Hai thất bại liên tiếp ở Cúp Liên đoàn và Premier League không phải dấu hiệu của sự khủng hoảng. Đó là dấu hỏi về động lực thi đấu của Man City tại hai giải đấu này. Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi HLV Pep Guardiola nói rằng họ đã vô địch Cúp Liên đoàn và Premier League nhiều lần. Lời nói của các HLV đôi lúc không thể tin tưởng 100%, đặc biệt đối với Pep Guardiola. Những lời phát biểu của ông cũng có thể nhằm giảm sức ép từ truyền thông cho các cầu thủ nhưng cũng có thể đó là lời nói cho thấy mục tiêu của Man City mùa này không còn phải là đấu trường quốc nội.

2. Trong thời gian gắn bó với Man City, HLV Pep Guardiola đã giành đầy đủ các danh hiệu quốc nội tại Anh. Ông có 1 Cúp FA, 4 lần đăng quang tại Premier League, 4 danh hiệu Cúp Liên đoàn và 2 lần vô địch Community Shield Cup. Ngoại trừ những tân binh như Erling Haaland, Manuel Akanji và Kalvin Phillips thì các cầu thủ của Man City đều đã "no đủ" danh hiệu quốc nội.

Cabin BLV: Man City không đùa về Premier League - Ảnh 1.

Pep Guardiola đã xác định được mục tiêu của mùa giải sau thất bại trước MU

Ở những mùa giải trước, Pep Guardiola luôn cố gắng dàn trải sức lực trên mọi mặt trận cho Man City. Kết quả là ông luôn giúp CLB đăng quang tại quốc nội, còn đấu trường châu Âu thì không. Đối với cá nhân HLV Pep Guardiola, kể từ khi chia tay Barcelona, ông cũng chưa một lần đăng quang tại Champions League. Lần gần nhất ông lọt vào chung kết Champions League diễn ra vào mùa giải 2020-21 cùng Man City. Vì thế, nếu HLV Pep Guardiola và các cầu thủ Man City dồn nhiều tâm sức cho Champions League mùa giải này cũng không phải chuyện bất ngờ.

Đội chủ sân Etihad luôn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Thế nhưng, họ vẫn tỏ ra kém duyên tại đấu trường này. Xét về khao khát danh hiệu, Champions League rõ ràng mang lại nhiều động lực thi đấu hơn cho các cầu thủ Man City. Do vậy, HLV Pep Guardiola dường như muốn dồn toàn tâm toàn sức cho Champions League mùa này. Thất bại trước Man United có lẽ là "giọt nước tràn ly" để HLV người Tây Ban Nha đưa ra quyết định này.

HLV Pep Guardiola luôn khiến mọi người thán phục bởi sự phức tạp trong chiến thuật mình. Ông luôn là người nghĩ nhiều và tính xa. Vì thế, dù Champions League chưa trở lại, nhưng có lẽ ông đã có những chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. 

 BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm