BLV Quang Huy: Levy sẽ không để Harry Kane ra đi dễ dàng

09/08/2023 14:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mặc dù Daniel Levy đã "mở cửa" cho Harry Kane ra đi nhưng chắc chắn ông sẽ không để cầu thủ này ra đi dễ dàng vì chân sút người Anh là niềm kiêu hãnh, là tượng đài tại Tottenham.

Tottenham đã từ chối đề nghị 85 triệu bảng từ phía Bayern Munich dành cho Harry Kane. Quyết định của ông Daniel Levy không hề bất ngờ. Từ lâu, vị chủ tịch người Anh đã định giá Harry Kane 100 triệu bảng. Dù chỉ còn 1 năm hợp đồng nhưng với ông Levy, điều đó không quan trọng.

Sự cứng rắn của Daniel Levy

Harry Kane là thủ quân Tottenham, đội trưởng của đội tuyển Anh. Anh là tiền đạo chất lượng với khả năng đáp ứng nhiều lối chơi. Nhìn chung, Kane là một cầu thủ chất lượng, hiếm có của bóng đá thế giới. Hơn thế, tiền đạo người Anh có thể coi là một biểu tượng tại Tottenham. Giá trị chuyển nhượng của Kane vì thế không thể nào thấp. Chủ tịch Daniel Levy cứng rắn với Bayern Munich cũng giống như ông đang cố gắng bảo vệ hình ảnh của Tottenham và niềm kiêu hãnh của cá nhân. Nếu xét tới những yếu tố như vậy, mức giá 85 triệu bảng dành cho Kane rõ ràng còn thấp.

Tiền đạo trung phong luôn là hàng hiếm ở bóng đá hiện đại. Rất lâu bóng đá thế giới mới có một Erling Haaland. Vì thế, để tìm một trung phong chất lượng thời điểm này không dễ, chứ đừng nói tới việc tìm được một cái tên thay thế được Harry Kane. Man United và Chelsea ở mùa Hè này cùng bỏ tiền để chiêu mộ trung phong nhưng những Rasmus Hojlund hay Nicolas Jackson đều chỉ là cầu thủ dạng tiềm năng. Họ không phải những cái tên đẳng cấp như Haaland, và còn xa mới đạt tới đẳng cấp như Harry Kane.

Cabin BLV: Levy sẽ không để Harry Kane ra đi dễ dàng - Ảnh 1.

Chủ tịch Daniel Levy sẽ không để “niềm kiêu hãnh” Harry Kane rời Tottenham dễ dàng

Thời điểm hiện tại, muốn có được tiền đạo chất lượng thì điều kiện đầu tiên chính là tiền bạc. Nếu để Harry Kane ra đi với mức phí 85 triệu bảng thì Tottenham cũng rất khó để tìm được cái tên chất lượng. Nhiều người tưởng rằng Tottenham sẽ chịu áp lực từ việc Harry Kane chỉ còn 1 năm hợp đồng nhưng ông Daniel Levy chưa bao giờ là người dễ để bị người khác tạo sức ép. Nếu bán Kane rồi mua vội 1 cái tên không phù hợp thì hệ quả sẽ không chỉ là tốn tiền bạc mà đôi khi còn liên quan tới cả thành tích thi đấu của đội bóng. Vì thế, sự cứng rắn của ông Daniel Levy hoàn toàn có cơ sở.

Ra đi, hay ở lại, Kane?

Ở mùa Hè 2021, Harry Kane đã công khai mong muốn được ra đi. Anh thậm chí còn không tập trung cùng CLB trong giao đoạn tiền mùa giải 2021-2022 nhằm gây sức để được ra đi. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh ở mùa Hè này không làm như vậy. Hay cụ thể hơn, anh không có bất kỳ động thái nào để thể hiện mong muốn ra đi.

Sự im lặng của Harry Kane không phải "buông bỏ", chấp nhận thuận dòng theo số phận. Sau mùa Hè 2021, bản thân Harry Kane có lẽ cũng hiểu rằng bản thân gây sức ép là không đủ. Như đã nói, ông Daniel Levy không phải người dễ để bị người khác tạo sức ép.

BLV Quang Huy: Levy sẽ không để Harry Kane ra đi dễ dàng - Ảnh 3.

Daniel Levy vốn nổi tiếng cứng rắn

Bên cạnh đó, cũng phải nhớ tới giải EURO 2024 diễn ra tại Đức vào mùa Hè tới. Harry Kane chắc chắn vẫn sẽ được triệu tập cùng đội tuyển Anh tham dự. Tuy nhiên, với cầu thủ chuyên nghiệp và đẳng cấp như Harry Kane thì anh cần duy trì việc ra sân thường xuyên để đảm bảo phong độ. Chuyển sang CLB mới thời điểm này cũng có thể coi là thử thách không nhỏ với tiền đạo người Anh. Chân sút 30 tuổi sẽ phải thích nghi với đội bóng mới, thể hiện bản thân đủ tốt để ra sân thường xuyên. Trong khi đó, nếu ở lại Tottenham, anh luôn được ra sân ngay từ đầu nếu không bị thẻ phạt, chấn thương hay gặp vấn đề khách quan nào. Harry Kane không cần vội ở thời điểm này. Ở lại Tottenham cũng không phải điều quá tồi tệ với tiền đạo người Anh. Hơn nữa, nếu ra đi theo dạng tự do, anh cũng sẽ chịu ít áp lực từ phía người hâm mộ Tottenham hơn. Chưa kể tới việc Harry Kane cũng có thể nhận được khoản tiền lót tay nhiều hơn khi gia nhập CLB mới.


BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm