Bình luận viên Quang Huy: 'Lời chia tay đẹp của ông Park'

19/10/2022 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

“5 năm gắn bó và gặt hái nhiều kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam, ông Park dừng lại lúc này là hợp lý để đôi bên có được lời chia tay đẹp”, BLV Vũ Quang Huy đã đưa ra những cảm nhận của mình.

HLV Park Hang Seo: ‘Tôi thông báo chia tay Việt Nam từ hai tuần trước’

HLV Park Hang Seo: ‘Tôi thông báo chia tay Việt Nam từ hai tuần trước’

Đó là thông tin mà HLV Park Hang Seo xác nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Chosun tối qua 17/10, ít giờ sau khi quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022 của ông được thông báo.

* Thể thao & Văn hóa: Dù vẫn biết mọi thứ sẽ đến lúc dừng lại nhưng anh có cảm thấy bất ngờ không khi ông Park nói lời chia tay bóng đá Việt Nam?

- BLV Vũ Quang Huy: Điều này mình cũng đã lường trước được rồi, chỉ có bất ngờ ở chỗ thông tin được công bố hơi sớm. Tôi nghĩ rằng nếu có chia tay thì mọi thứ diễn ra sau AFF Cup 2022, còn thời điểm này thì nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Nhưng ngẫm lại thì cũng có lý với việc HLV Park Hang Seo nói lời chia tay lúc này và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin chính thức. Vì như thế, VFF sẽ có thời gian để tìm người mới và đàm phán. Bóng đá Việt Nam đã từng có trường hợp do cập rập nên không tìm được người mình mong muốn.

Ông Park là người hiểu chuyện. Việc 2 bên công bố sớm việc gia hạn hợp đồng sẽ giúp VFF sớm tiếp cận, đàm phán với những ứng viên thay thế. Ngay từ thời điểm này, Liên đoàn chắc hẳn đã có tính toán phương án hợp lý thay HLV Park Hang Seo. Nếu chờ đợi thêm, có thể nhân sự VFF nhắm đến sẽ có bến đỗ mới.

Không loại trừ khả năng ông Park tư vấn cho chính Liên đoàn về việc dừng lại và tiến cử người kế nhiệm. Tôi hình dung mọi việc được VFF và ông Park xử sự như những người trong nhà vậy chứ không chỉ đơn thuần là những điều khoản hợp đồng.

* Và như thế, dừng lại lúc này là hợp lý để có được cái kết đẹp cho đôi bên?

- Ngẫm lại mọi thứ tôi cảm nhận rằng HLV Park Hang Seo đã lựa chọn dừng lại đúng lúc. Bóng đá hiện đại có tốc độ phát triển, thay đổi, đào thải chóng mặt. Cầm quân ở ĐTQG thì 5 năm vừa vẹn cho một chu kỳ thành công. 5 năm qua đã chứng kiến bóng đá Việt Nam và các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay của ông Park đã có những thành tựu, tạo ra nhiều dấu mốc quan trọng.

park hang seo, hlv park hang seo, vũ quang huy, blv vũ quang huy, aff, aff cup, vff, trực tiếp bóng đá, asian cup, sea games, vleague, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
BLV Vũ Quang Huy

Cả VFF cùng ông Park hẳn đã hiểu nhau để có buổi chia tay đẹp, không có gì phải tiếc nuối. Ông Park đã để lại “gia tài” đồ sộ về mặt thành tích lẫn niềm tin cho bóng đá Việt Nam. Vì thế, tôi cho rằng đây là thời điểm đúng đắn để ông Park đưa ra quyết định dừng lại. Với VFF và bóng đá Việt Nam cũng cần có những nét tươi mới, động lực mới cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Những gì đã có giữa ông Park và bóng đá Việt Nam đã là “lịch sử”. Lúc này là thời điểm tiếp tục bước đi với chặng đường mới.

Những gì mà ông Park làm được cho bóng đá Việt Nam là quá đủ đầy. Vì thế chúng ta cần tôn trọng quyết định của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nói tóm lại sự gắn kết giữa ông Park và bóng đá Việt Nam đã mang lại nhiều quả ngọt, hạnh phúc và cái kết như thể đẹp, đủ đầy rồi.

* Có nhiều yếu tố để ông Park gặt hái thành công cùng bóng đá Việt Nam thành công. Anh có thể đúc kết lại dưới góc nhìn của mình?

- Ông Park là HLV giỏi, miệt mài, tâm huyết với công việc. Ông luôn cẩn trọng, tỉ mỉ và rất kỹ lưỡng với từng chiến lược, chiến thuật của mình. Ông Park luôn ý thức được rằng đội bóng của mình chưa phải là đội mạnh, ở tầm cao thành ra giấu bài một cách tối đa. Đội bóng không có miếng đánh tủ nên phần nào đối phương cũng khó nắm bắt. Ông Park luôn biết người biết ta trong mỗi trận đánh với tâm thế không tự ti nhưng phải tự tin.

Ông Park đã xây dựng được ê-kíp làm việc bài bản, trong đó những trợ lý đồng hương như những cánh tay nối dài. Đội ngũ cộng sự rất phong phú, có khi lên đến cả 10 người để phân tích rất tỉ mỉ và khoa học. Trước đây, những HLV nước ngoài thường đơn độc nhưng ông Park có được đội ngũ trợ lý rất giỏi. Ông Park là nhà cầm quân ngoại đầu tiên làm việc ở Việt Nam mà có một ê-kíp đông đảo hỗ trợ như vậy. Với những cộng sự đồng hành đầy tin cậy, làm việc gắn kết đã hỗ trợ, giải quyết rất nhiều vấn đề cho ông Park và đội tuyển Việt Nam.

Một điều rất quan trọng ở chỗ ông Park biết phát huy được tối đa khả năng và tố chất của con người Việt Nam. Dấu ấn của ông thể hiện rõ ở cách đọc trận đấu và sự lựa chọn con người tài tình, đầy hiệu quả. Luôn tạo ra bầu không khí gia đình tại đội tuyển Việt Nam suốt những năm qua. Ông có thể nghiêm khắc trong tập luyện nhưng vẫn biết cách giúp các cầu thủ thật sự thoải mái trước nhiều trận đánh lớn. Đa số các tuyển thủ đều tôn trọng, tin tưởng tuyệt đối người thầy đặc biệt của mình. Đây chính là yếu tố tạo nên một đội tuyển Việt Nam luôn đoàn kết,thi đấu hết mình.

Khả năng truyền cảm hứng cũng chính là điểm mạnh của ông Park. Điều này đã giúp đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam không ít lần vượt khó trước nhiều đối thủ mạnh. Tôi nhớ ông Park từng có lần phát biểu “thực ra những yếu tố về tinh thần, cảm hứng, tố chất đã nằm sẵn trong con người Việt Nam của các bạn rồi, tôi chỉ là người khơi dậy điều đó thôi”. Tôi đánh giá phát biểu đó giản dị nhưng sâu sắc.

Chú thích ảnh
BLV Vũ Quang Huy cho rằng ông Park dừng lại lúc này là hợp lý. Ảnh: Hoàng Linh

* Theo anh, khi sớm công bố việc chia tay như thế có ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 hay không?

-Nếu đội tuyển vô địch AFF Cup 2022 sẽ thật sự viên mãn nhưng ngược lại không thành công cũng không sao. Tôi không cho rằng quyết định được công bố lúc này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Tôi nghĩ có khi sẽ tốt hơn về tâm lý bởi sẽ như động lực để đội tuyển Việt Nam chơi một giải đấu ấn tượng làm món quà chia tay người thầy của mình. Cả ông Park cùng các cầu thủ sẽ nỗ lực chơi những trận để đời, nỗ lực cùng nhau giành 1 danh hiệu nữa để khép lại một hành trình đẹp.

Tôi không nghi ngờ về quyết tâm, tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Với một người trọng chữ tình, lại rất chuyên nghiệp trong công việc, ông Park sẽ tận hiến đến thời điểm cuối cùng. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam không vô địch AFF Cup 2022, hành trình của ông Park với bóng đá Việt Nam cũng đã đủ đầy, không có gì phải lăn tăn, tiếc nuối nữa cả.

* Bóng đá nước nhà sẽ hướng đến một giai đoạn mới cùng một nhà cầm quân mới, dưới góc nhìn của mình, anh có thể đưa ra chân dung của vị HLV được chọn tiếp theo?

- Tôi có cảm giác ông Park sẽ có đề xuất với VFF về người thay mình. Rất nhiều người đang nói về ông Gong Oh Kyun cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Với riêng tôi, tôi vẫn thích ông Gong làm trẻ hơn. Trước mắt, hãy để ông Gong làm trẻ đã với 2 giải trẻ trong năm sau là SEA Games 32 và ASIAD 19. Nếu VFF mời được HLV Philippe Troussier trở lại thì tốt.

HLV Philippe Troussier đã từng gắn bó nhiều năm với bóng đá Việt Nam. Ông đã từng 2 lần cầm quân ở World Cup 1998 và 2002 khi dẫn dắt các ĐTQG Nam Phi và Nhật Bản. HLV Philippe Troussier đã từng tâm huyết với những dự án của bóng đá trẻ Việt Nam để tập hợp lực lượng trẻ, xây dựng nền móng vững chắc cho ĐTQG vươn đến những mục tiêu xa hơn như Olympic hay World Cup.

Khát khao của bóng đá Việt Nam là đến được World Cup, vậy nên nếu ông Philippe Troussier trở lại, ông sẽ bắt tay vào những công việc còn dang dở cũng như mục tiêu mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến trong tương lai.

* Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm