Bình luận Nam Khang: Thay đổi

13/06/2014 19:29 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng ai dám khẳng định Hà Lan sẽ xuất quân với sơ đồ nào trước Tây Ban Nha. Sự vắng mặt của nhạc trưởng Kevin Strootman là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Van Gaal phải thay đổi sơ đồ chiến thuật ngay trước thềm World Cup 2014.

HLV Van Gaal đã lần lượt sử dụng các sơ đồ 3-4-3 (với Wesley Sneijder chơi ở cánh trái của hàng công như dưới màu áo của Galatasaray), 3-4-1-2 (Sneijder chơi ở vai trò “số 10”) và 4-3-1-2 trong 3 trận giao hữu với Ecuador (1-1), Ghana (1-0) và xứ Wales (2-0). Những sơ đồ này có thể gây bất ngờ nhưng việc HLV Van Gaal chuyển từ mô hình này sang mô hình khác lại không bất ngờ bởi ông là người luôn thích thú với điều đó.

Sneijder, van Persie, Robben là bất khả xâm phạm

Điểm chung của 3 sơ đồ này là hàng công được dành riêng cho 3 ngôi sao Sneijder, Robin van Persie và Arjen Robben. Không kể 3-4-3 thì 2 sơ đồ còn lại, 3-4-1-2 và 4-3-1-2, đều tận dụng được sở trường của Sneijder (“số 10”) nhưng lại gây bất lợi cho Robben khi anh phải chơi ở cánh trái, không thể phát huy tối đa tiềm năng ghi bàn của mình. Thế nên, Robben đã phải tiếp cận trận đấu theo cách riêng của mình qua việc trôi dạt sang cả hai cánh. Tuy nhiên, cả anh lẫn Van Persie đều muốn chơi từ bên phải, xắn bóng vào trung lộ rồi sút. Do vậy, Van Persie cũng phải thay đổi khi có vẻ anh chơi bóng giống như những ngày đầu ở Arsenal hơn là một “số 9” mà ta thường thấy anh xuất hiện dưới màu áo của M.U.

Ở hàng tiền vệ, Nigel de Jong và Jonathan de Guzman là hai cái tên không thể tranh cãi và họ hoạt động theo hai hướng khác nhau. Nếu như De Jong chơi sâu nhất ở hàng tiền vệ, chủ yếu là cản phá và bảo vệ hàng phòng ngự, thì De Guzman hoạt động như một tiền vệ con thoi, mang bóng lên phía trước để hỗ trợ cho hàng công, điều mà De Jong không thể làm được.

Nếu Hà Lan chơi với 3 tiền vệ, vị trí còn lại sẽ thuộc về Daley Blind, một cầu thủ linh hoạt ở bên trái và hoàn toàn có khả năng chuyển đổi thành hậu vệ cánh trái khi Hà Lan bố trí 4 tiền vệ trên sân. Lúc đó, Daryl Janmaat sẽ được đôn lên chơi như một hậu vệ cánh phải, thay vì giữ vai trò hậu vệ phải trong sơ đồ 4 hậu vệ.

Chờ sự nhạy bén của van Gaal

Ngoài Janmaat cơ động giữa 2 tuyến thì bộ ba hậu vệ còn lại của Hà Lan gồm Bruno Martins Indi, Ron Vlaar và Stefan de Vrij. Việc các hậu vệ phải chơi khá cao trên sân hoàn toàn phù hợp với các thủ của CLB Feyenoord như De Vrij và Indi nhưng lại không thoải mái với Vlaar, dù anh đã từng thi đấu cho CLB này trong một thời gian.

Nhìn chung, cả 3 sơ đồ kể trên đều chưa đem lại hiệu quả như mong đợi bởi những khiếm khuyết sau đây: thiếu sự sáng tạo ở tuyến giữa, thiếu sự liên kết giữa 3 cầu thủ tấn công với phần còn lại của đội bóng và hàng thủ chưa ổn do thiếu những hậu vệ đẳng cấp cao.

Thành thật mà nói, đây không phải là một đội hình Hà Lan vĩ đại mà chúng ta thường thấy họ xuất hiện ở các VCK World Cup trước đây. Bộ ba tấn công là những cá nhân tài năng nhưng sự kết hợp giữa họ vẫn cần có thêm thời gian để hoàn thiện. Hàng tiền vệ và hậu vệ có nhiều cầu thủ trẻ mà điều đó nghĩa là họ chưa hề có kinh nghiệm thi đấu ở World Cup.

Mặt khác, việc chưa xác định được một sơ đồ cụ thể cũng có nghĩa là HLV Van Gaal sẽ chỉ đưa ra những quyết định vào đúng thời điểm. Thế nên, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như Hà Lan chơi với 3 sơ đồ khác nhau trong 3 trận đấu ở vòng bảng để chống lại một Tây Ban Nha xuất sắc trong sở hữu bóng, một Chile chơi bóng trực tiếp và một Australia đang trong buổi giao thời giữa hai thế hệ.  

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm