Bình luận Nam Khang: Giải mã 'ngũ đại gia'

16/08/2014 14:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa 2014-2015 sẽ chỉ diễn ra giữa Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man United và người ta băn khoăn xem 5 HLV của họ sẽ áp dụng chiến thuật gì cho mộng bá vương.

Không thay đổi lối chơi

Dù đã chi ra 66,8 triệu euro để bổ sung lực lượng nhưng nhiều khả năng Man City sẽ bước vào cuộc hành trình bảo vệ ngôi vương giống như những gì họ đã làm ở mùa trước. Nghĩa là sự ổn định sẽ đóng vai trò chủ đạo trong hành trình của “The Citizens” và sự thay đổi chỉ mang tính dài hạn hoặc cơ cấu.

Do vậy, những sơ đồ chiến thuật mà HLV Manuel Pellegrini thường áp dụng trong mùa trước như 4-4-2 (19 lần) và 4-2-3-1 (10) vẫn sẽ được duy trì và tất nhiên Man City sẽ không từ bỏ lối chơi tấn công hấp dẫn, với những chiến thắng rất thuyết phục trên sân nhà, đã mang lại cho các CĐV của họ cảm giác ngất ngây.

Ngược với Man City, Chelsea đã nhanh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi HLV Jose Mourinho xác định được những vị trí trọng điểm cần bổ sung nhân sự.

Tuy nhiên sẽ không có chuyện HLV Mourinho thay đổi về quan điểm bóng đá. Nghĩa là ông sẽ tiếp tục củng cố sự “tàn nhẫn” cho hàng phòng ngự bên cạnh việc cải thiện tối đa hiệu quả cho hàng công nhờ sự xuất hiện của Costa, Fabregas và Didier Drogba.       

Trong khi đó, sự xuất hiện của Mathieu Debuchy và Calum Chambers ở đội hình của Arsenal là để thay cho Bacary Sagna và Thomas Vermaelen. Chỉ có Alexis Sanchez, cầu thủ được HLV Arsene Wenger mô tả là “có tất cả các phẩm chất của một tiền đạo hiện đại”, là sự bổ sung đáng kể cho hàng công, giúp “Các pháo thủ” có thể nghĩ đến chuyện sử dụng sơ đồ hình cây thông (4-3-2-1). Tuy nhiên, cách chơi phối hợp bóng ngắn trên hàng công của họ sẽ không thay đổi mà chỉ có thể diễn ra với tốc độ cao hơn nhờ sự xuất hiện của Sanchez.

Thay đổi lối chơi

Ngược lại, sự ra đi của Luis Suarez có thể dẫn đến những sự thay đổi đáng kể trong lối chơi của Liverpool. HLV Brendan Rodgers sẽ không lấp khoảng trống mà Suarez để lại bằng một con người cụ thể mà có thể là bằng sự cân đối giữa công và thủ, chứ không chơi quá thiên về tấn công như mùa trước. Điều đó được thể hiện qua việc ông chiêu mộ khá nhiều hậu vệ trong khi sự hiện diện của Lazar Markovic và Adam Lallana chỉ có ý nghĩa tăng thêm sức mạnh chiều sâu cho đội hình chứ không phải để tạo thêm động lực mới cho lối chơi. Do vậy, dù có thể vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-kim cương-2 hay 4-3-3 nhưng HLV Rodgers sẽ đặt trọng tâm vào những đợt phản công nhanh hơn là tấn công.     

Cuối cùng, một sự thay đổi khá toàn diện đang diễn ra tại Man United khi HLV Louis van Gaal có thể sẽ áp dụng sơ đồ 3-4-1-2 mà ông đã đưa đội tuyển Hà Lan đến vị trí thứ ba tại World Cup 2014. Trong quá khứ, “Quỷ đỏ” vốn chơi rất rộng qua sự phối hợp giữa các cầu thủ cánh và các hậu vệ biên. Tuy nhiên, với chiến thuật mới này, họ phải làm quen với khái niệm “wing back” (hậu vệ cánh tấn công).

Cho đến nay, Ashley Young đã thích ứng khá tốt với vai trò mới này nhưng vẫn còn tồn tại một dấu hỏi lớn về sự vững chắc của bộ ba trung vệ Chris Smalling, Phil Jones và Jonny Evans. Điều đó có nghĩa là HLV Van Gaal cần phải bổ sung thêm hậu vệ để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.

Thế nhưng, không thể phủ nhận là Man United đang chơi bóng với sự hưng phấn và tích cực, điều mà các CĐV của họ đã phải mỏi mắt đi tìm dưới triều đại ngắn ngủi của HLV David Moyes.     

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm