BÌNH LUẬN: Moises Caicedo sẽ là nỗi ám ảnh của Chelsea

18/08/2023 21:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Với giá chuyển nhượng 115 triệu bảng, Chelsea đã biến Moises Caicedo trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng với nhiều người, tân binh này cũng mang đến cho The Blues một nỗi ám ảnh.

1. Todd Boehly đã chứng tỏ với fan Chelsea rằng ông là một chủ sở hữu chịu chi. Sau khi nắm quyền, Boehly đã bắt đầu một cuộc cách mạng toàn diện ở Stamford Bridge. Theo thống kê, tỷ phú này đã chi tới hơn 900 triệu bảng để tăng cường lực lượng kể từ ngày ông tiếp quản Chelsea sau khi người tiền nhiệm Roman Abramovic rời đi.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea trong mùa giải trước là Enzo Fernandes. Để có được tiền vệ trẻ của Benfica, Chelsea phải trả cho đội bóng Bồ Đào Nha 107 triệu bảng, qua đó chính thức biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất giải Ngoại hạng Anh. Nhưng sau một nửa mùa giải, Chelsea thấy rằng một mình Enzo không thể cáng đáng được tuyến giữa của Chelsea. Thậm chí, tân HLV Pochettino còn nhận ra sẽ là một lãng phí lớn nếu để tiền vệ người Argentina đá thấp nhất hàng tiền vệ. Ông thuyết phục BHL Chelsea chi tiền để tìm thêm đối tác ở tuyến giữa cho Enzo.

Và Caicedo đến Chelsea. Mức phí mà đội bóng thành London trả cho Brighton để có anh là 115 triệu bảng, chính thức phá kỉ lục trước đó mà chính Chelsea đã chi cho Enzo. Pochettino đã có cầu thủ mà ông cho rằng cần thiết để chia lửa cho Enzo trong khi Boehly lại một lần nữa chứng minh độ chịu chơi của mình với cặp tiền vệ đắt giá nhất thế giới mà Chelsea đang sở hữu.

2. Với 115 triệu bảng, bản hợp đồng mang tên Moises Caicedo gây sốc ở nhiều khía cạnh. Trước tiên cần phải nhấn mạnh về khả năng ăn ý với Enzo trong màu áo Chelsea. Với giá trị lên tới 222 triệu bảng, họ sẽ phải khẳng định được tài năng của mình ở khả năng thống lĩnh lối chơi của Chelsea.

Bình luận: Moises Caicedo sẽ là nỗi ám ảnh của Chelsea - Ảnh 1.

Caicedo phải chứng minh vì sao anh đắt giá nhất Ngoại hạng Anh

Thứ hai, Caicedo mới 21 tuổi. Anh mới chỉ chơi 1 mùa giải Premier League trong khi đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 trong lịch sử bóng đá thế giới (sau Neymar và Mbappe). Những điều này sẽ trở thành quả bom áp lực vô hình. Chơi ở một sân khấu lớn hơn, một đội bóng giàu tham vọng hơn, Caicedo sẽ cảm thấy rất khác so với những trận đấu ở Brighton.

Thứ ba, Chelsea sẽ ít nhiều hối tiếc bởi việc phải chi tới 115 triệu bảng cho Caicedo cũng chính bởi một phần trách nhiệm từ chính họ. Sau 2 mùa giải, những tiền vệ từng là trụ cột của Chelsea lần lượt ra đi. Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek và Denis Zakaria đều đã rời Stamford Bridge theo những cách khác nhau. Đổi lại, Chelsea mua Enzo và Mykhailo Mudryk với những mức phí quá cao. Chính điều này khiến Chelsea bị Brighton ép giá và buộc phải chi đậm cho Caicedo.

3. Nỗi ám ảnh lớn nhất của Chelsea là gì? Họ đang phá vỡ luật công bằng tài chính trong bóng đá. Mùa Hè này, Chelsea thu về 200 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Con số ấy không đáng kể với 900 triệu bảng đã chi trong hai mùa bóng vừa qua.

Các nguồn thu của Chelsea hiện đã giảm đáng kể. Họ không còn nhà tài trợ áo đấu. Mùa trước, Chelsea cũng chỉ kiếm được khoảng 100 triệu bảng từ Champions League, giải đấu mà họ sẽ không được tham gia trong mùa giải này. Theo một báo cáo tài chính, 3 năm qua, Chelsea đã lỗ tới 105 triệu bảng. Một con số không đủ để họ chiêu mộ Caicedo.

Tất nhiên, một tỷ phú như Todd Boehly thừa "lọc lõi" để hiểu nguy cơ mà Chelsea đang đối mặt. Hay nói một cách khác, chúng ta không nên dạy "nhà giàu cách tiêu tiền". Hơn thế nữa, đây là vấn đề thượng tầng của Chelsea, khi các thành viên trong BLĐ sẽ buộc phải có những kế sách hợp lý để đối mặt với luật công bằng tài chính. Thay vì lo những rủi ro từ khía cạnh tài chính, thứ người hâm mộ Chelsea cần làm là tập trung vào các trận đấu, khi chính họ đang háo hức để chờ đợi một Caicedo đắt giá sẽ chơi thế nào bên cạnh một Enzo cũng đắt ngang ngửa mình.


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm