Bị HAGL cho ra rìa, trung vệ ngoại tính kiện lên FIFA?

03/11/2023 10:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trên trang cá nhân của mình, trung vệ Pape Diakite chơi bóng cho HAGL mùa trước và 2 trận đầu mùa này đã viết dòng trạng thái đầy ẩn ý. Diakite viết: "Nếu họ muốn vụ này đi xa thì nó sẽ đi xa vì tôi biết quyền lợi của mình".

Đây là động thái có thể sẽ khiến nhiều người quan tâm, không chỉ với CĐV HAGL vì trong quá khứ đã có không ít cầu thủ bị CLB thanh lý trước hạn hợp đồng, họ đã kiện lên thẳng FIFA rồi được tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới tuyên bố phần thắng.

Bị HAGL cho ra rìa, trung vệ ngoại nhờ FIFA trợ giúp ? - Ảnh 1.

Diakite là cầu thủ ngoại duy nhất được HAGL giữ lại sau V-League 2023. Ảnh: VPF

Diakite sau dòng trạng thái đó có thể sẽ nhờ luật sư can thiệp đến FIFA. Trung vệ HAGL phải rời CLB chỉ sau 2 vòng đầu V-League 2023-2024 để nhường chỗ cho Jhon Cley đầy bất ngờ.

Diakite là người mắc lỗi dẫn đến quả 11m ở trận hòa Hải Phòng ngày mở màn mùa giải năm nay. Tuy nhiên, theo đánh giá, trung vệ HAGL chơi khá ổn. 

Tiền đạo Martin mới là người không đáp ứng được kỳ vọng của CĐV HAGL và tưởng chừng Jhon Cley đến sẽ thay thế chính Martin thì bất ngờ, chính Diakite là người bị thay thế.

Bị HAGL cho ra rìa, trung vệ ngoại nhờ FIFA trợ giúp ? - Ảnh 2.

Ngoại binh người Senegal bị thanh lý chỉ sau 2 vòng đầu của V-League 2023-2024. Ảnh: VPF

Đầu mùa, HLV Kiatisuk cũng đã chủ trương chơi 2 trung vệ ngoại để củng cố hàng thủ vốn rất yếu của HAGL. Tuy nhiên, sau 2 vòng đấu đầu tiên, nhận thấy chính hàng công mới là vấn đề nên HLV Kiatisuk đã thay đổi mạnh mẽ. 

Ông chọn 2 ngoại binh trên hàng công. Martin chơi không tốt 2 trận đầu nhưng vẫn được "Zico Thái" kiên nhẫn trao thêm cơ hội. Việc được đá cặp với Jhon Cley có thể giúp Martin cải thiện phong độ.

Diakite từng giúp CLB TP.HCM đoạt danh hiệu Á quân V-League 2019 không chấp nhận rời CLB theo cách đó. Thậm chí, việc bị cắt hợp đồng sớm hơn dự kiến khiến Diakite thất nghiệp ở V-League. Hạn chót đăng ký cầu thủ đã hết vào chiều 3/11 và những thông tin việc Khánh Hòa mời Diakite về cũng chỉ là tin đồn.

Khánh Hòa đã chốt trung vệ ngoại Sesay Alie và cặp tiền đạo Leazard Landy - Guirassy Mamadou. HLV Võ Đình Tân không muốn thay đổi nhân sự do CLB đã mất nhiều thời gian chuẩn bị với những cầu thủ đang có từ hơn 1 tháng qua.

Với việc bị thất nghiệp bất ngờ và có thể cũng không nhận được sự hỗ trợ từ đội bóng chủ quản cũ, Diakite đã cho thấy sự bức xúc. Nếu cầu thủ này nhờ FIFA can thiệp như hàng loạt cái tên đã thành công khi kiện CLB cũ là Stevens hay Gramoz Kurtaj, đó sẽ là vấn đề lớn của HAGL.

Nhiều CĐV cũng đã khuyến khích Diakite thực hiện biện pháp bảo vệ mình sau sự cố vừa qua. Điều này khiến nhiều người nhớ lại sự cố của cầu thủ Anthony Stevens. Năm 2019, chân sút Jamaica đã viết lên trang cá nhân bày tỏ những bức xúc liên quan tới hợp đồng với đội bóng đất Cảng và sau đó, anh đã nhận án phạt nội bộ.

Anthony Stevens đã quyết định kiện CLB Hải Phòng lên FIFA. Cuối cùng, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã có phán quyết cuối cùng buộc Hải Phòng có trách nhiệm phải thanh toán 2 năm lương cho Anthony Stevens theo hợp đồng đã ký kết. 

Lương của cầu thủ này vào khoảng 8.000 USD/tháng. Ngoài ra, CLB Hải Phòng khi đó còn phải chịu thêm những khoản phí như lãi ngân hàng, phí kiện, phí tổn hao tinh thần và phí lót tay (vào khoảng 30.000 USD).

Tổng số tiền mà CLB Hải Phòng phải đền bù cho tiền đạo người Jamaica lên tới hơn 200 nghìn USD, khoảng gần 5 tỷ đồng khi đó. FIFA cũng yêu cầu CLB Hải Phòng phải thanh toán số tiền này cho Anthony Stevens trong vòng 45 ngày nếu không, họ sẽ bị cấm chuyển nhượng trong 3 kỳ liên tiếp.

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CLB Thanh Hóa cũng từng hứng chịu án phạt nặng từ FIFA. Đội bóng xứ Thanh bị xử thua kiện trong vụ tranh chấp với ngoại binh châu Âu Gramoz Kurtaj và phải nhận số tiền phạt gần 1 tỷ đồng cho chân sút người Kosovo.

Trước đó, Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với Gramoz Kurtaj vào tháng 8/2021, sau khi VPF quyết định hủy V-League 2021. Cầu thủ người Kosovo sau đó kiện lên FIFA, cho rằng đội bóng của Việt Nam phải trả chế độ cho anh tới hết tháng 10 như thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong vòng 45 ngày từ ngày thông báo, nếu Thanh Hóa không thanh toán đầy đủ thì bị FIFA phát lệnh trừng phạt bao gồm bị cấm đăng ký cầu thủ cho đến khi số tiền được chuyển đi. Án cấm sẽ kéo dài tối đa ba kỳ chuyển nhượng. Sau đó, vụ việc sẽ được chuyển sang Ủy ban Kỷ luật FIFA xử lý.

Thanh Hóa trước đó cũng bị FIFA xử thua và phải trả 58 nghìn 420 USD đền bù cho cầu thủ Idrissa Sega Cisse và 200 nghìn USD cho HLV Fabio Lopez. Họ còn tốn 19.750 USD án phí cho Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khi kháng cáo trong vụ kiện Cisse hồi tháng 2/2021.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm