Bài 2: Truyền hình thực tế trước những thách thức

29/06/2010 07:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Cuối tuần) - VietNam Idol, Bước nhảy hoàn vũ và sắp tới sẽ là Vietnam’s Next Top Model đã, đang và sẽ là những chương trình cực hút khách trên truyền hình. Những người thực hiện các chương trình này có những "chiêu thức" gì để thu hút khán giả?

VietNam Idol 2010: Thách thức lớn nhất là tìm BGK!


Đại diện truyền thông của công ty BHD (đơn vị tổ chức Vietnam Idol 2010), ông Châu Quang Phước trao đổi về những thông tin xung quanh cuộc thi.

* Việc nhận lại quyền tổ chức từ một đơn vị khác đặt BTC Vietnam Idol năm nay trước những thách thức gì, thưa anh?

- Thách thức lớn nhất của BTC VietNam Idol 2010 là việc có một BGK tốt. Họ phải là những người đạt được những tiêu chuẩn cao về kiến thức chuyên môn để có nhận định đúng trong việc chọn lựa thí sinh nhằm phát hiện ra được những tài năng vốn dĩ chưa từng được biết đến trước giờ. Những vị giám khảo này cũng phải hoàn thành được nhiệm vụ khác quan trọng không kém: khơi gợi và kích hoạt được chương trình thật “tưng bừng” về tính giải trí, nhằm phục vụ tốt cho “mặt trận” truyền hình vốn luôn đòi hỏi có tính phổ cập cao. Tìm kiếm những thí sinh có tố chất, tiềm năng, nội lực thật sự cũng là một thử thách khác. Trước mắt về “số”, thí sinh đăng ký tham gia chương trình hiện tại đã là gần 15.000 người (sau 3 tuần chính thức kêu gọi tuyển sinh), còn về “lượng” thì trước đó, người của BTC cũng đã đến “gõ tận cửa” từng trường chuyên ngành ở các vùng tuyển sinh, với mong muốn được chính các trường giới thiệu theo kiểu “chọn mặt gửi vàng”.


Vietnam Idol mùa thứ ba có thành công không dù số thí sinh tham dự
đã lên đến con số 15.000?

* Sự điều chỉnh tính thực tế của một show THTT từ hai mùa giải Vietnam Idol trước cho phù hợp với văn hóa Việt được cho rằng đã có tác động làm giảm hiệu ứng từ khán giả, BTC Vietnam Idol năm nay có quan tâm đến điều này?

- Vietnam Idol 2010 sẽ cố gắng đẩy mạnh sự tương tác gần gũi hơn với công chúng, nhất là khán giả vùng sâu vùng xa. Tính “thực tế” cũng sẽ được chú trọng hơn nhưng không nhất thiết phải giống các phiên bản nước khác, dù họ thành công cách mấy, bởi người Việt mình có tính chất “thực tế” kiểu khác. Trong ê-kíp thực hiện chương trình, có một chuyên viên của BHD là người gốc Indonesia cũng đã từng làm Indonesian Idol. Cô ấy cũng là một trong những người chịu trách nhiệm “Indonesia hóa” nội dung và những hình thức sáng tạo khi tổ chức thực hiện sản xuất ở Indonesia. Việc “giữ chân thí sinh, giữ mắt khán giả màn ảnh nhỏ” khi Việt hóa chương trình cũng đã được quan tâm ngay từ khi bắt tay vào dự án, chẳng hạn phải chọn lựa ca khúc để thi tuyển như thế nào, tuyển chọn rồi giúp thí sinh nâng cao chất lượng giọng hát ra sao kể từ lúc vào vòng chọn lựa 100 người… Nói chung, kết cấu của Vietnam Idol 2010 đã được các bên thống nhất điều chỉnh và chấp nhận thay đổi rất nhiều nhằm hướng đến việc tạo độ hấp hẫn hay tăng thêm tính kịch tính cho chương trình, giảm thiểu sự thiếu công bằng (nếu có) trong quá trình chọn lựa đối với các thí sinh. Muốn vậy, BTC tạo điều kiện để BGK gia tăng quyền hạn. Lúc này tính giải trí và tính kỹ năng chuyên ngành cũng phải được các thành viên BGK cân đối sao cho phù hợp nhất có thể, xét cả về hiệu quả cho chương trình chung lẫn uy tín cá nhân riêng lẻ.

Bước nhảy hoàn vũ 2010: Quá hài lòng!

Ông Nguyễn Quang Minh, TGĐ Cát Tiên Sa, đơn vị đồng tổ chức chương trình lý giải về sự thành công của Bước nhảy hoàn vũ.

* Thực tế, sức hút của chương trình có như các ông dự đoán không?

- Trước khi thực hiện chương trình này, chúng tôi đã tham khảo 10 format của 10 nước khác nhau như: Áo, Hà Lan, Bulgaria, Anh, Mỹ, Đức… để biết mỗi nước họ làm thế nào, các thí sinh và MC thể hiện vai trò của mình ra sao. Một ê-kíp được huấn luyện cả năm nay rồi. Chính vì vậy, khi dự đoán và nhìn thấy được là chương trình sẽ thu hút khán giả thì chúng tôi mới làm. Trên thực tế, lượng rating khán giả xem Bước nhảy hoàn vũ cao nhất trong các chương trình truyền hình. Spot quảng cáo cũng thu được tối đa. Trong đêm chung kết, lượng bình chọn rất đông, chỉ trong 15 phút có gần 100.000 tin nhắn bình chọn gửi về tổng đài. Nói chung, với chương trình này tất cả mọi người từ đài truyền hình, nhà quảng cáo tới nhà tài trợ đều hài lòng. Bản thân những người tham gia cũng quá hài lòng, từ MC đến các thí sinh đều rất hào hứng với chương trình. Cũng phải công nhận là qua chương trình này, các ngôi sao càng trở nên nổi bật hơn, họ không những hoàn thành xuất sắc ở lĩnh vực của mình mà bây giờ còn có thêm khả năng mới là khiêu vũ.

* BTC đã tính đến chương trình cho năm thứ hai chưa?

- Ngay khi chương trình chưa kết thúc, BTC đã phải tính đến năm sau rồi. Chúng tôi đang cân nhắc không biết có nên tăng thêm 2 thí sinh cho chương trình năm sau hay không. Bởi vì trên thực tế, format của Việt Nam ngắn nhất trong tất cả các nước. Trong khi đó, người nổi tiếng của Việt Nam muốn tham gia chương trình rất nhiều. Mặt khác, chúng tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục khai thác những tinh hoa, những điều quý trong âm nhạc và điệu múa truyền thống dân tộc. Đợt vừa rồi coi như là một thử nghiệm thành công. Chương trình năm sau, chúng tôi sẽ nghiên cứu một cách bài bản để giới thiệu văn hóa của Việt Nam vào các điệu nhảy. Sân khấu cũng sẽ được nghiên cứu để thay đổi. Việc tập luyện và công tác chuẩn bị cho thí sinh sẽ được thực hiện ở mức tốt nhất. Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia sang Việt Nam sớm hơn. Đội ngũ vũ công cũng sẽ được thay thế những người mới.

* Khán giả quan tâm nhất đến các thí sinh dự thi và thành phần ban giám khảo cho mùa thi thứ hai, liệu có gì mới mẻ không thưa ông?

- Chúng tôi không đợi mọi người đăng kí mà đã chuẩn bị sẵn thư mời để gửi tới các ngôi sao. Tiêu chí vẫn là những người bảo đảm sức khỏe, thu xếp được thời gian, đam mê khiêu vũ và nổi tiếng. Chúng tôi rất muốn những khách mời trong năm nay sẽ là thí sinh của năm sau, ngoài ra cũng đã đặt vấn đề với Minh Nhí, Hoài Linh, Hương Giang, Hà Anh Tuấn… Cho đến giờ phút này tôi rất thích và hài lòng với đội ngũ giám khảo. Năm sau, nếu Lê Hoàng, Khánh Thi, Nguyễn Quang Dũng và Chí Anh nhận lời thì chúng tôi vẫn tiếp tục mời họ. Bởi rõ ràng, họ là những người vừa có tâm, có trình độ và hoàn thành nhiệm vụ trên “ghế nóng” rất xuất sắc.

Không giống bất cứ cuộc thi người mẫu Việt Nam nào

Vietnam’s Next Top Model (tên tiếng Việt: Người mẫu Việt Nam) được Công ty MultiMedia JSC mua bản quyền, phối hợp với VTV3 sản xuất và phát sóng theo phiên bản America’s Next Top Model. Dự kiến chương trình sẽ được phát sóng số đầu tiên từ trung tuần tháng 9 đến tháng 12/2010. Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Tổng giám đốc Multimedia JSC, hiện đang cùng ê-kíp thực hiện việc chuyển giao công nghệ sản xuất với các buổi ghi hình của America’s next Top Model mùa thứ 15 tại Mỹ cho biết:

- Đơn vị mua bản quyền và tổ chức sản xuất bắt buộc phải sang Mỹ để được huấn luyện thông qua việc tham gia trực tiếp những buổi ghi hình của America’s Next Top Model. Khi thực hiện, mọi nội dung đều phải gửi qua Mỹ để thẩm định, đến thời điểm ghi hình sẽ có chuyên gia Mỹ trực tiếp đào tạo và hướng dẫn ê-kíp sản xuất. Tuy nhiên, chắc chắn có những mục có thể thay đổi cho phù hợp với văn hóa và thời trang của người Việt, ví dụ ở nước ngoài, việc chụp hình nude là một trong những phần dự thi bắt buộc nhưng khi về Việt Nam, việc này không được áp dụng. Hoặc có những thử thách rất gắt gao như rèn luyện trong quân đội để thẩm định sự dẻo dai của thí sinh, nhưng với thể lực của người Việt Nam thì phần này có thể sẽ được thay bằng nhưng nội dung thi khác cho phù hợp.

* Thi người mẫu đã được tổ chức ở VN từ cả chục năm nay và hoạt động người mẫu tuy không bão hòa như ca nhạc nhưng cũng đã không còn “hot”, BTC sẽ làm gì để hâm nóng không khí “thi cử” cho cuộc thi cũng như việc thu hút thí sinh tham dự?

- Với Vietnam’s Next Top Model, tất cả các thí sinh đều được trang bị, đào tạo các kĩ năng từ cơ bản đến phức tạp của một người mẫu chuyên nghiệp như trình diễn, giao tiếp, lựa chọn trang phục, tạo phong cách riêng, giữ gìn vóc dáng, kĩ năng làm việc chuyên nghiệp, xuất hiện trước ống kính, vượt qua thách thức… Họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách qua những tình huống mà BTC đưa ra để đánh giá khả năng của họ trong việc áp dụng vào thực tế. Và họ sẽ bị loại dần sau các buổi chụp hình với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo người mẫu, những cuộc vượt qua những thử thách. Thí sinh còn lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng để được vinh danh là Top Model. Đó chính là những điểm nổi bật mà tất cả các cuộc thi người mẫu ở Việt Nam chưa hề có.

* Bài kết: Reality show khi nào ế khách?
Dương Thị - Huy Sơn - Huyền thơ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm